Sốc với tổng quãng đường các CLB Premier League di chuyển khi du đấu Hè 2017

30/06/2017 08:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa giải 2017/18 sắp đến gần, và như mọi năm, các CLB của Premier League đang tất bật với những chuyến du đấu mùa Hè. Thế nhưng, tin chắc rằng tổng số quãng đường mà họ đi qua sẽ khiến nhiều người phải hết sức ngỡ ngàng.

Từ L.A đến Sydney, từ Houston đến Reykjavik,... các CLB của Premier League đã trong thời gian chuẩn bị cho những chuyến du đấu mùa Hè, gặp gỡ các fan hâm mộ trên toàn thế giới.

Nhưng nếu như nhìn vào quãng đường mà họ phải di chuyển, có lẽ con số ấy sẽ làm cho bất cứ ai sẽ phải “ngã ngửa”. 20 đội bóng hàng đầu nước Anh sẽ phải bay tới 170.000 dặm, tương đương 273.588,5 km (gấp gần 7 lần chu vi của Trái đất). Thế mới biết, để chiều lòng các fan thật không hề dễ dàng chút nào.

Chú thích ảnh
Tổng quãng đường mà 20 CLB giải Ngoại hạng phải di chuyển trong mùa Hè này lên tới 170.000 dặm (gấp gần 7 lần chu vi Trái đất)

Arsenal là đội bóng phải di chuyển dài nhất. Tổng quãng đường mà thầy trò HLV Arsene Wenger phải bay sẽ lên tới 21.202 dặm (tương đương 34.121 km), với lịch trình là London – Sydney. Sydney – Thượng Hải, Thượng Hải – Bắc Kinh, Bắc Kinh – London.

Man United sẽ trở lại Mỹ vào mùa Hè này, và tổng quãng đường mà họ sẽ phải đi sẽ chỉ là 16.000 dặm (tương đương 25.750 km), với lịch trình Manchester – L.A, L.A – Utah, Utah – Housston, Houston – Santa Clara, Santa Clara – Washington, Washington – Olso, Olso – Man United, và thêm một chuyến đi tới Dublin, thủ đô của Ireland.

Chú thích ảnh
Thầy trò Mourinho sẽ chỉ du đấu tại Mỹ, cũng là nơi mà họ sẽ đá Champions Cup
Lịch thi đấu Premier League 2017-18: Chelsea khởi đầu đầy giông bão, Man United dễ thở

Lịch thi đấu Premier League 2017-18: Chelsea khởi đầu đầy giông bão, Man United dễ thở

Chelsea và Arsenal sẽ đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt ở giai đoạn đầu Premier League mùa giải 2017-18. Trong khi đó, Man United lại có khởi đầu tương đối dễ dàng. 

Mùa này, Man United, Man City, Tottenham, Arsenal và Chelsea sẽ tham dự Champions Cup, và chính vì thế, các CLB này sẽ di chuyển tới những nước lân cận và trong khu vực để có thể thuận tiện hơn trong việc dự cúp châu Âu.

Chú thích ảnh
Man City cũng đứng Top những CLB phải di chuyển nhiều nhất

Đương kim vô địch Premier League Chelsea sẽ phải di chuyển quãng đường 14.607 dặm (tương đương 23.508 km), và dừng chân ở Singapore, bởi đó sẽ là nơi mà họ sẽ chuẩn bị cho Champions Cup.

Chú thích ảnh
Chelsea sẽ dừng chân tại Singapore

Trong khi đó, cũng có những CLB không cần phải di chuyển quá nhiều. Bournemouth chỉ phải bay 3.084 dặm (4963 km), Brighton & Hove Albion (CLB mới thăng hạng) là 4.010 dặm (6.453 km), còn Burnley chỉ phải bay có 1.288 dặm (2.073 km).

Southampton là CLB duy nhất sẽ chỉ chơi một trận giao hữu duy nhất tại chính quê nhà. Chính vì thế, họ sẽ chỉ phải di chuyển quãng đường 124 dặm (tương đương 200km) mà thôi.
 

Top 5 CLB  Premier League di chuyển nhiều nhất mùa Hè 2017

Arsenal: 21.202 dặm

Man United: 15.983 dặm

West Brom: 15.632 dặm

Chelsea: 14.607 dặm

Man City: 14.361 dặm

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm