SỐC: Trong 1 năm qua, Mourinho có tỷ lệ thua trận cao thứ hai ở Anh

20/09/2016 08:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thua 1-3 của Man United trước Watford hôm Chủ nhật vừa qua đã là thất bại thứ 14 trong 32 trận gần nhất mà Jose Mourinho cầm quân trên mọi đấu trường.

Đó cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp của “Người đặc biệt” trong vòng 1 tuần. Lần gần nhất ông trải qua chuỗi trận đáng buồn này đã cách đây 14 năm khi còn dẫn dắt Porto.

Người ta thống kê được, kể từ tháng 8/2015, tỉ lệ thất bại của Mourinho lên tới 44%. Nếu so sánh với những vị HLV hiện vẫn còn làm việc tại Premier League thì thành tích của chiến lược gia người Bồ là đáng thất vọng bậc nhất. Ông chỉ hơn mỗi Eddie Howe, người có tỉ lệ thất bại lên tới 49%.


Mourinho đứng áp chót với tỉ lệ thất bại lên tới 44%

Những chiến thắng đã ngày càng ít đi và thay vào đó là những thất bại đáng buồn. Mọi chuyện bắt đầu từ đầu mùa giải trước với chuỗi trận tan tác của Chelsea khi họ chỉ giành được 8 điểm ở 10 trận mở màn.

Trước khi bị sa thải, Mourinho để thua tổng cộng 9 trận trong 16 trận dẫn dắt The Blues ở mùa 2015-16 tức tỉ lệ chiến thắng chỉ đạt 25%.

Nhìn những con số này, các CĐV Man United có quyền lo lắng về sự sụp đổ mang tính dây chuyền như Chelsea của năm ngoái khi ở 2 vòng đấu tới “Quỷ đỏ” sẽ phải gặp Leicester City rồi Liverpool. Phải chăng Mourinho không còn là “Người đặc biệt” nữa?

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm