SLNA + HAGL = Dream team?

24/03/2016 13:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có Thành Lương mới không phải là người đến từ xứ Nghệ hay xuất thân từ HAGL mà đứng trong đội hình được cho là tối ưu của Hữu Thắng.  

Trong các buổi tập chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) cũng như hai trận giao hữu gặp Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã liên tục có những thử nghiệm về nhân sự, hoán đổi đội hình, lối chơi, tùy theo diễn biến trên sân cũng như ý đồ riêng.

Tuy nhiên, sau khi đã có đầy đủ quân số (trừ Văn Quyết bị kỷ luật, Anh Đức và Tấn Tài không lên tập trung), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã từng bước tạo nên bộ khung cho đội tuyển Việt Nam và đây cũng là lựa chọn cho đội hình thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc), thậm chí cả chuyến làm khách đến Iran gặp đội nhì bảng Iraq sau đây 5 ngày.

Ở vị trí người trấn giữ khung thành, dù Tấn Trường thể hiện phong độ khá ổn định, Tuấn Linh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở giai đoạn đầu V-League 2016 nhưng sự chắc chắn của Nguyên Mạnh đảm bảo cho anh một suất trong đội hình chính thức.


Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng có sự kết hợp giữa hai thế hệ cầu thủ, cựu binh và những gương mặt trẻ.Ảnh: Huỳnh Đăng

Mặc dù đội bóng chủ quản SLNA mà Nguyên Mạnh mang băng đội trưởng đã để thủng lưới 8 bàn sau 4 vòng đấu, cùng với Long An là một trong hai CLB để thua nhiều nhất ở giai đoạn đầu mùa giải 2016 nhưng với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sự hiểu biết ý đồ, cách chơi của thầy Hữu Thắng mà Nguyên Mạnh xứng đáng được chọn lựa đầu tiên khi tính đến vị trí thủ môn.

Không phải vô cớ mà Ngọc Hải được gọi lên tập trung đội tuyển quốc gia ngay sau khi hết án treo giò tại V-League, chỉ thi đấu duy nhất 1 trận sau khi tái xuất. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt Quế Ngọc Hải ngay vào vị trí trung vệ, dù dưới thời Toshiya Miura, Hải từng không ít lần được đẩy sang đá hậu vệ phải.

Lợi thế chiều cao, khả năng phán đoán tình huống và sức trẻ đảm bảo cho Ngọc Hải vị trí trung vệ chắc chắn. Tiến Thành, cầu thủ gốc Hải  Phòng đang thi đấu cho XSKT Cần Thơ cũng có điểm mạnh thể hình và kết hợp không tồi với Ngọc Hải ở trung tâm hàng phòng ngự trong trận đấu tập hòa Hà Nội T&T 0-0 nhưng khi Đình Luật trở lại thì nhiều khả năng, trung vệ này sẽ được bố trí đá cặp cùng Ngọc Hải.

Đình Hoàng sẽ là sự lựa chọn không tồi để đá chính ở vị trí hậu vệ phải. Ngoài thể hình, thể lực, lối chơi quyết liệt của hậu vệ sinh năm 1991 này thích hợp với triết lý chiến thuật, cách dùng người của HLV đồng hương Hữu Thắng.

Trong sơ đồ 4-1-4-1 ưa thích của HLV Nguyễn Hữu Thắng, người chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ phải có khả năng áp sát cực tốt, giảm tải tối đa áp lực lên tuyến phòng ngự và khung thành đồng thời là cầu nối, chuyển tiếp các đợt lên bóng tấn công. Với các yêu cầu đó, không ai phù hợp hơn Hoàng Thịnh, cầu thủ hiện đang đá chính cho FLC Thanh Hóa nhưng thực chất trưởng thành từ lò đào tạo SLNA.

HAGL thanh toán nợ lương cầu thủ trong hôm nay

HAGL thanh toán nợ lương cầu thủ trong hôm nay

Trước thông tin CLB HAGL nợ lương cầu thủ, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh thừa nhận “CLB có nợ lương cầu thủ” và khẳng định “mọi khoản lương đang nợ sẽ được thanh toán hết trong ngày hôm nay 21/3.


Trận hòa Hà Nội T&T 0-0, khi Công Vinh chưa kịp hội quân, Hoàng Thịnh thậm chí còn được HLV Hữu Thắng trao băng đội trưởng thay Thành Lương rời sân. Tất nhiên, chơi bên cạnh Hoàng Thịnh, một cầu thủ thế mạnh đá quyết liệt phải là những người hội tụ phẩm chất kỹ thuật, lối chơi ban bật nhỏ, phối hợp ít chạm.

Vì thế, dù kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển chưa nhiều nhưng với khả năng chuyên môn sẵn có, bộ đôi Xuân Trường-Tuấn Anh trở về từ Incheon United và Yokohama FC đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng, trao cơ hội thi đấu ở cả hai trận gặp Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh.

Ngoài kỹ thuật cá nhân, sự ăn ý giữa Xuân Trường và Tuấn Anh, khả năng kết hợp với những cựu binh cũng đá kỹ thuật là Thành Lương (trái), Hoàng Thiên (phải) chính là điểm mạnh.

Với cú hat-trick ghi được vào lưới Than Quảng Ninh và khả năng di chuyển rộng, kiến tạo cơ hội cho đồng đội, Công Vinh chứ không phải Hoàng Thiên, Văn Toàn hay ai khác là lựa chọn cho vị trí trung phong.

Dù đã 31 tuổi, thời gian qua chơi dạt biên nhiều ở CLB B.Bình Dương nhưng Công Vinh vẫn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu sắp tới với Đài Loan (Trung Quốc), Iraq và xa hơn nữa là AFF Suzuki Cup 2016.

HLV Hữu Thắng đã có đội hình tối ưu, giờ là lúc để xem đội hình ấy vận hành thế nào!

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm