S.Khánh Hòa tiếc 'đứt ruột' khi loại đồng đội cũ của Van Persie

05/01/2017 13:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chấm được Prince Rajcomar, chân sút từng là đồng đội của Van Persie, Sneijder hay Afellay nhưng thói quen sinh hoạt không lành mạnh của tiền đạo người Hà Lan khiến S.Khánh Hòa BVN phải từ chối.

“Chuyên môn của Rajcomar thì miễn chê. Cậu ấy xử lý rất đẳng cấp, kết thúc tinh tế cũng như có khả năng kiến tạo cho đồng đội lại có kinh nghiệm. Những yếu tố ấy bổ trợ rất tốt cho các cầu thủ trẻ cũng như lối chơi mà S.Khánh Hòa BVN xây dựng”, HLV Võ Đình Tân tấm tắc khen ngợi.

Theo chiến lược gia này, ông đã chấm Rajcomar ngay từ những trận đấu đầu tiên chân sút này sang Việt Nam thử việc. Ở 2 trận đấu tập với Long An và XSKT Cần Thơ, Rajcomar đều ghi bàn và thực hiện kiến tạo. Tất cả đó hứa hẹn tiền đạo mang 2 quốc tịch Hà Lan và Cuaracao sẽ là điểm nhấn đáng chú ý ở V-League 2017.

Lý do là bởi Rajcomar mang sang Việt Nam với lý lịch rất đẹp. Từ năm 1999 đến 2006, Rajcomar có 16 lần ra sân trong màu áo các đội trẻ từ U14 đến U21 của Hà Lan và ghi đến 16 bàn.


Prince Rajcomar (trái) từng khoác áo U14 cho tới U21 Hà Lan

Tại đây, anh từng là đồng đội của những Van Persie, Sneijder, Afellay… cùng nhiều cầu thủ xuất chúng khác của bóng đá xứ sở hoa Tuylip. Tại U20 World Cup 2005 được tổ chức tại Hà Lan, Rajcomar cùng U20 Hà Lan vào đến tứ kết.

Ở giải đấu này, tiền đạo gốc Curacao có 1 lần đá chính cùng 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Đội hình U20 Hà Lan thời điểm đó có nhiều người nổi danh và là trụ cột sau này của Hà Lan như Ron Vlaar, Ryan Babel, Emanuelson, Afellay…

Tuy nhiên, khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp, Rajcomar không thể tìm chỗ đứng trong màu áo của Cơn lốc màu da cam nên quyết định đầu quân cho ĐQTG Curacao, được dẫn dắt bởi huyền thoại Patrick Kluivert.

Dẫu vậy, chân sút sinh năm 1985 này vẫn được đánh giá khá cao. Trong suốt sự nghiệp của mình, Rajcomar còn đầu quân cho những đội bóng trung bình khá ở Hà Lan như FC Utrecht, VVV-Velo.

17h00 ngày 27/8, S.Khánh Hòa BVN – SHB Đà Nẵng: 'Lành ít, dữ nhiều'

17h00 ngày 27/8, S.Khánh Hòa BVN – SHB Đà Nẵng: 'Lành ít, dữ nhiều'

Sân nhà 19/8 là hiểm địa với bất cứ đội bóng nào. Mang trên mình thân phận ngổ ngáo, S.Khánh Hòa BVN luôn biết cách để cho các đối thủ “ngửi khói” với lối chơi khó chịu của mình, đặc biệt khi họ được đặt ở thế “cửa dưới”.

Năm 2015, tiền đạo này cũng sang Đông Nam Á để khoác áo BEC Tero Sasana của Thái Lan. Trong 10 trận đấu góp mặt, Rajcomar cũng kịp để lại dấu ấn với 6 bàn thắng.

Tài năng đã được kiểm chứng, song thói quen sinh hoạt cùng thái độ thiếu chuyên nghiệp khiến Rajcomar không bén duyên với bóng đá Việt.

“Mọi thứ với cậu ấy đều ổn trừ sinh hoạt. Rajcomar rất đẳng cấp, dứt điểm tinh tế, kiểm tra sức khỏe ổn song càng ngày tập thì càng đi xuống, đá được một hiệp thì kêu than mỏi mệt. Sau này tìm hiểu chúng tôi mới biết là do sinh hoạt không lành mạnh nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật tiếc khi phải loại một cầu thủ đẳng cấp như vậy”, HLV Đình Tân chia sẻ.

Tiếc đứt ruột khi phải loại Rajcomar, đội bóng phố biển đã chấm cựu cầu thủ Quảng Nam FC là Diao Sadio cho suất ngoại binh còn lại bên cạnh trung vệ Zarour Chaher.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm