SHB Đà Nẵng vs Than Quảng Ninh, 17h00 18/07: Sông Hàn sẽ dậy sóng!

17/07/2020 15:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- SHB Đà Nẵng đang có phong độ tốt khi trải qua chuỗi 6 trận bất bại. Đó là cơ sở để tin rằng thầy trò Huỳnh Đức sẽ đánh bại Than Quảng Ninh, đồng thời vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

 

Lịch thi đấu V-League 2020

Lịch thi đấu V-League 2020

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu V-League vòng 10. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2020. BXH bóng đá Việt Nam. BXH V-League 2020 vòng 10.

 

Trước cuộc chạm trán trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đang có 12 điểm, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Than Quảng Ninh trên đối thủ 2 bậc nhưng chỉ hơn 1 điểm. Chính vì thế, nếu đánh bại Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng sẽ vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng V.League 2020.

SHB Đà Nẵng khởi đầu mùa giải bằng 3 thất bại liên tiếp khiến chiếc ghế của HLV Huỳnh Đức lung lay dữ dội. Thời điểm đó, nhiều thông tin cho rằng nếu đội bóng sông Hàn nhận thêm thất bại ở cuộc đón tiếp “người anh em” Quảng Nam trên sân Hòa Xuân thì khả năng bầu Hiển sẽ đưa “tướng” mới vào tiếp quản SHB Đà Nẵng.

Và kết quả thì ai cũng biết, SHB Đà Nẵng “hủy diệt” Quảng Nam 6-1. Nếu như HLV Huỳnh Đức giải tỏa được áp lực ngàn cân, ăn mừng tưng bừng cùng học trò, thì bên kia chiến tuyến, đồng nghiệp Vũ Hồng Việt (hiện đã bị thay thế bởi HLV Đào Quang Hùng) đau đớn trước trận thua quá bạc nhược.

Chiến thắng trước Quảng Nam là bước ngoặt để thầy trò Huỳnh Đức thăng hoa trong chuỗi trận sau đó. Họ trải qua chuỗi 6 trận bất bại quá ấn tượng, trong đó đáng chú ý là chiến thắng 3-0 trên sân Thanh Hóa, hay trận cưa điểm với đương kim vô địch Hà Nội tại Hòa Xuân.

Nhìn lại trận hòa 1-1 với Hà Nội có thể thấy, đội bóng sông Hàn giờ đây lì lợm, bản lĩnh hơn nhiều. Điều này nhờ vào phong độ cao của những cái tên như Phan Văn Long, Đặng Anh Tuấn, Hà Đức Chinh, thủ môn Tuấn Mạnh….

Trận đấu đó, Hà Nội đánh phủ đầu bằng thế trận tấn công dồn dập và đến phút 35 thì Đỗ Hùng Dũng có được bàn thắng mở tỷ số. Dẫn trước lại sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn, Hà Nội tiếp tục nắm thế chủ động, tấn công liên hồi với mục đích “đóng đinh” sớm trận đấu. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng vẫn bình tĩnh phòng ngự và kiên nhẫn đợi chờ cơ hội. Và chiến thuật của Huỳnh Đức đã thành công ở phút 41 khi Phan Văn Long gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.

Chú thích ảnh
Cổ động viên SHB Đà Nẵng hào hứng tới sân cổ vũ đội nhà.

Giật lại 1 điểm trước đối thủ lớn Hà Nội là thành công của thầy trò Huỳnh Đức. Và điều quan trọng nhất, SHB Đà Nẵng vẫn giữ được chuỗi thành tích bất bại để duy trì tinh thần hưng phấn, sẵn sàng cho cuộc đón tiếp Than Quảng Ninh.

Trước cuộc so tài trên sân Hòa Xuân, nếu như SHB Đà Nẵng có được chuỗi thành tích ấn tượng cùng tinh thần tốt thì Than Quảng Ninh buộc phải quên ký ức buồn ở trận thua TP Hồ Chí Minh. Ở vòng 9 vừa qua, được chơi trên sân nhà Cẩm Phả nhưng đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng thất bại 0-3 trước TP Hồ Chí Minh.

Trận đấu đó, đội bóng đất mỏ bộc lộ nhiều yếu điểm trong phòng ngự và liên tục để đối phương xé lưới. Có thể thấy, việc trung vệ ngoại Lastro Neven chấn thương phải ngồi ngoài đã khiến hàng thủ Than Quảng Ninh trở nên mong manh.

HLV Phan Thanh Hùng buộc sử dụng bộ đôi trung vệ Thanh Hào và Văn Việt, nhưng họ đã không kết hợp tốt. Chính những sơ hở nơi hàng thủ là nguyên nhân dẫn đến việc thủ thành Tuấn Linh phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Bên cạnh hàng thủ, Than Quảng Ninh cũng không thể vận hành tốt lối chơi do hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Trong chuyến làm khách SHB Đà Nẵng lần này, Than Quảng Ninh tiếp tục sứt mẻ lực lượng, mà sự thiếu vắng đáng lo ngại nhất vẫn là “hòn đá tảng” Lastro. Chính vì thế, một kết quả tốt ở Hòa Xuân là điều rất khó xảy ra đối với nhà cầm quân người Đà Nẵng Phan Thanh Hùng cùng các học trò.

Chú thích ảnh
SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh trong một lần chạm trán. Ảnh: Internet

Còn về lịch sử đối đầu, SHB Đà Nẵng cũng được đánh giá cao hơn so với đội khách đến từ Quảng Ninh. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng sông Hàn thắng đến 5 trận, hòa 3 trận và chỉ để thua 2 trận. Đặc biệt, từ năm 2018 đến này, SHB Đà Nẵng chưa từng thất bại trước Than Quảng Ninh và giành tới 3 chiến thắng. Trong mùa trận đấu giao hữu gần nhất, SHB Đà Nẵng đã đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 3-2.

Đội hình dự kiến

SHB Đà Nẵng: Tuấn Mạnh, Đình Hoàng, Jelic, Thanh Hải, Anh Tuấn, Tài Lộc, Văn Long, Tiến Dụng, Công Nhật, Tanda, Đức Chinh.

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Việt, Thanh Hào, Thế Mạnh, Quang Huy, Nhật Minh, Hồng Quân, Hai Long, Trung Hiếu, Xuân Tú, Fagan.

Dự đoán: 2-1

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm