Serena Williams: Gác vợt hay không gác vợt?

01/03/2021 14:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở bán kết Australian Open khiến người hâm mộ hoài nghi về khả năng gác vợt của Serena Williams, nhất là khi cô rời khỏi cuộc họp báo rất nhanh sau những câu hỏi về vấn đề này…

Trực tiếp bóng đá. Real Madrid vs Real Sociedad: Kẻ cướp nào? Đó là CaCo

Trực tiếp bóng đá. Real Madrid vs Real Sociedad: Kẻ cướp nào? Đó là CaCo

Sự tranh cãi về tấm thẻ đỏ mà trọng tài đã dành cho Freuler của Atalanta, điều đã mang lại lợi thế cho Real Madrid ở Champions League, đồng thời cũng khiến họ bị gọi là kẻ cướp có vẻ như đã lấy đi sự quan tâm về một điều khác đáng giá hơn nhiều.

Từng giành 23 danh hiệu Grand Slam, nhiều hơn bất cứ ai trong Kỉ nguyên Mở, nhưng Serena cũng không giấu nổi sự thất vọng khi bị lấy đi cơ hội nới rộng thành tích đó trước tay vợt số 3 thế giới Naomi Osaka.

Tuổi cao, sức mỏi

Điều đáng nói hơn là trong cuộc họp báo tại Melbourne, tay vợt 39 tuổi người Mỹ đã rời khỏi đó rất nhanh khi giới phóng viên chuyển hướng sang khả năng giải nghệ của cô. Serena cười gượng và nói, “Tôi không biết. Nếu tôi nói chia tay, tôi sẽ không nói với ai cả”.

Nhìn bề ngoài, có vẻ Serena vẫn ở trong một trạng thái tốt và bình tĩnh, nhưng phản ứng của cô khiến tất cả hiểu rằng, sự nghiệp của cô đang được đặt trước dấu hỏi lớn, khi cô khóc và rút khỏi cuộc họp báo. “Tôi đã xong”, tay vợt người Mỹ nói trong nước mắt.

Liệu sự thực có phải như vậy hay không, cựu tay vợt người Đức là Tommy Haas cho rằng, ngay cả khi Serena quyết định giải nghệ vào lúc này, cô cũng vẫn được xem là một trong những gương mặt thể thao vĩ đại nhất trong lịch sử. “Cô ấy sẽ xếp hàng đầu những VĐV xuất sắc nhất mọi thời, của cả nam và nữ”, Haas nói. “Những gì Serena làm được ở môn quần vợt và thể thao của nữ nói chung đều có ảnh hưởng rất lớn. Cô ấy sẽ tiếp tục là cảm hứng cho thế hệ mới và sẽ luôn như vậy”.

Serena bắt đầu sự nghiệp năm 1995 khi cô 14 tuổi, trước lúc giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên sau đó 4 năm. Kể từ đấy, cô gái người Mỹ giành thêm 22 danh hiệu nữa, đưa cô lên đứng sau Margaret Court với 24 danh hiệu từ năm 1960 đến 1973. Vì thế, như Haas nhìn nhận, quyết tâm đuổi kịp hoặc vượt qua Court sẽ thôi thúc Serena tiếp tục thi đấu, ngay cả khi cô đã 39 tuổi.

Chú thích ảnh
Serena Williams vẫn còn khao khát đoạt thêm những danh hiệu Grand Slam mới

Động lực ở Grand Slam

Như đã nói ở trên, thực tế thì Serena cũng không dễ dàng rút lui trong tư thế là kẻ thất bại. Trên Instagram, cô đã chia sẻ trạng thái như sau: “Nụ cười nói lên tất cả. Bà mẹ tự hào này tiếp tục tiến lên”. Trong khi đó, chị gái cô, tay vợt Venus, thì bình luận: “Vui vẻ sẽ luôn bên em”, còn tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton viết: “Tự hào về bà chị” hay ca sĩ Kelly Rowland của nhóm Destiny’s Child trả lời: “Tôi biết nụ cười là gì. Tự hào về bạn”.

Và như thể muốn khẳng định nỗi buồn ở Australian Open đã trôi qua rất nhanh, Serena đã cảm ơn người hâm mộ về sự ủng hộ của họ. “Melbourne và người hâm mộ Australia của tôi. Hôm nay không phải là một kết quả hay màn trình diễn như mong muốn nhưng điều đó đã xảy ra. Tôi rất tự hào khi thi đấu trước sự chứng kiến của mọi người. Với sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người, tôi ước mình có thể thi đấu tốt hơn. Tôi sẽ ghi nhớ mãi tình cảm của từng người. Tôi yêu mọi người…”

Xem ra, chừng nào chưa giành thêm được một danh hiệu Grand Slam nữa, Serena sẽ chưa thể gác vợt. Dù sao thì ở bán kết Australian Open, Osaka cũng trẻ hơn cô tới 16 tuổi. Một ngày nào đó, cô sẽ phải giải nghệ hoặc thất bại vì tuổi tác, sức khỏe, rồi Osaka có thể thống trị bảng xếp hạng nữ. Có điều, Serena vẫn không muốn điều đó xảy ra vào lúc này.

Và sau cùng, nếu nói Serena thất bại ở Australian Open vì Osaka quá xuất sắc thì nhiệm vụ giành thêm một Grand Slam nữa của cô sẽ rất khó khăn, nhưng tay vợt người Mỹ cho rằng, cô thua vì mắc quá nhiều lỗi. Điều này đồng nghĩa cô có thể vẫn thắng ở ít nhất một Grand Slam nếu cô nỗ lực hơn và cố gắng tránh được các lỗi tương tự.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm