'Sếp' Văn Lâm lý giải việc bán hàng loạt ngôi sao

29/05/2020 09:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ông Ronanrit Suwaja, Giám đốc điều hành CLB Muangthong United cho biết đội bóng đã đẩy đi những ngôi sao sáng giá vì “phù hợp với chính sách của Hội đồng quản trị CLB, muốn cho cầu thủ trẻ lên thay thế”.

Đội bóng của Văn Lâm mất hàng loạt tuyển thủ quốc gia

Đội bóng của Văn Lâm mất hàng loạt tuyển thủ quốc gia

CLB chủ quản của thủ thành số 1 ĐTQG Việt Nam Muangthong United mới đây đã xác nhận sẵn sàng chia tay bộ đôi tuyển thủ Thái Lan đầy chất lượng trong đội hình là Adisorn Phromrak và đặc biệt là đội trưởng Sarach Yooyen.

Truyền thông Thái Lan đã thông tin những cầu thủ hàng đầu của Muangthong United đang khoác áo ĐTQG Thái Lan là hậu vệ Adisorn Phromrak đã chính thức là người của Port FC và đội trưởng Sarach Yooyen sau gần 15 năm chơi cho đội đã chuyển tới BG Pathum United.

Những đối thủ của Muangthong United trong mùa giải này hứa hẹn sẽ mạnh hơn hẳn, trong khi Văn Lâm có thể sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề hơn trước.

Những cầu thủ tài năng đồng đội của Văn Lâm như Sarach Yooyen (giữa) đã ra đi vì CLB không nhất thiết giữ người
Những cầu thủ tài năng đồng đội của Văn Lâm như Sarach Yooyen (giữa) đã ra đi vì CLB không nhất thiết giữ người

Lý giải cho điều này, ông Ronanrit nói: “Đó là mong muốn của chính những người làm bóng đá của Muangthong United và phù hợp với chính sách của Hội đồng quản trị. CLB muốn đẩy những cầu thủ trẻ do đội đào tạo lên để dần thay thế những ngôi sao.

Chúng tôi đã quyết định để nhiều cầu thủ siêu sao ra đi, bao gồm Heberty Fernandez, Chariot Chappuis, Sarach Yooyen và Adisak Kraisorn. Nhưng chúng tôi sẽ lại tạo ra nhiều cầu thủ ngôi sao đáng kinh ngạc, như khi bán gần cả CLB cho đội bóng ở Chiangrai United và Samut Prakan trong quá khứ. Các cầu thủ trẻ rồi sẽ trưởng thành để thay thế dần các ngôi sao của đội”.

Trước đó, những ngôi sao hàng đầu Thái Lan đang thi đấu tại Nhật Bản như Chanathip, Kawin, Theerathorn và Dangda cũng khoác áo Muangthong United.

CLB này không tiếc công sức đầu tư và họ có lý do để tin vào những tài năng trẻ của đội có thể trở thành những tên tuổi lớn của bóng đá Thái Lan vài năm tới nếu được trao cơ hội.

Một chi tiết đáng chú ý khác chính là việc lãnh đạo của Văn Lâm đã thẳng thắn chỉ trích BTC Thai League vì công tác trọng tài mùa trước không tốt và khiến CLB bị mất nhiều điểm số. Ông Ronanrit nói: “Muangthong United đã bị trọng tài thổi bay nhiều điểm số quan trọng. Chúng tôi đã khiếu kiện tới 10 trận đấu. Ủy ban xem xét kỷ luật cũng cho rằng CLB có vấn đề ở 5 trận, chúng tôi đã bị mất 9 điểm và mất 7 bàn thắng.

Tuy nhiên, đó chỉ là điều đã qua và CLB không có quyền lấy lại điểm số đã mất”. Năm ngoái, CLB Muangthong United xếp thứ 5 của Thai League 1 và với họ, đó là mùa giải không thành công.

“Giải bóng đá Thái Lan năm nay sẽ rất vui vì đội nào cũng có nhiều tài năng. Chính sách của Muangthong United là giúp đỡ các cầu thủ có thể ra nước ngoài thi đấu như trước đây. Mùa tới, chúng tôi sẽ lại làm như thế và tôi tin rằng có ít nhất 5 cái tên sẽ được ra đi”, ông Ronanrit nói.

Cũng liên quan tới bóng đá Thái Lan, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây vừa khẳng định Thái Lan sẽ cho HLV Nishino lựa chọn cầu thủ tham dự AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, dù FAT muốn tạo cơ hội tốt cho HLV người Nhật Bản lấy những cầu thủ tốt nhất thì rất có thể cơ quan này sẽ vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các CLB. Bởi AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có thể không “nhả” quân.

Ngoài ra, tháng 11 và 12 cuối năm nay cũng là thời điểm CLB cần cầu thủ tập trung cạnh tranh đua Top đầu Thai League 1. FAT và BTC Thai League đã quy định đội xếp từ hạng 1 tới hạng 4 sau lượt đi sẽ có vé dự AFC Champions League.

Ngoài ra, các cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản chắc chắn khó trở về hội quân cùng HLV Nishino. Do đó, cơ hội để Thái Lan cạnh tranh với Việt Nam của HLV Park Hang Seo vốn có đội hình mạnh nhất là không cao.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm