'Sao' nô nức tới gala amfAR gây quỹ chiến đấu với bệnh AIDS

18/05/2018 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 17/5, trong khuôn khổ LHP Cannes, nhiều ngôi sao giải trí, trong đó có ca sĩ Jason Derulo, nữ diễn viên Michelle Rodriguez và nam diễn viên cựu trào Pierce Brosnan, đã tham dự gala "amfAR Cinema Against AIDS" nhằm gây quỹ chiến đấu với căn bệnh AIDS thế kỷ. Các ngôi sao khẳng định họ có mặt tại sự kiện này để gây quỹ từ thiện chứ không vì một trong những nhà hảo tâm trước đó, ông trùm Hollywood "thất sủng" Harvey Weinstein.

Gala "amfAR Cinema Against AIDS" năm nay là sự kiện đầu tiên được tổ chức kể từ khi nhà sản xuất Hollywood lừng danh một thời Weinstein bị nhiều nữ diễn viên cáo buộc quấy rối hồi cuối năm ngoái.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Michelle Rodriguez

Weinstein đã bị sa thải khỏi công ty do ông đồng sáng lập vào đối diện với nhiều cuộc điều tra tội phạm ở nhiều thành phố sau khi nhiều phụ nữ cáo buộc ông với nhiều mức độ quấy rối và lạm dụng. Ông Weistein phủ nhận mọi cáo buộc về quan hệ không đồng thuận.

Chú thích ảnh
Nam ca sĩ Jason Derulo

"Tổ chức này lớn hơn bất cứ bê bối nào, bởi vậy tôi nghĩ không ai lo lắng về chuyện đó trong tối nay" – nam ca sĩ Derulo nói. "Mọi người ở đây để tiếp tục có tác động tới thế giới. Chúng tôi chỉ muốn loại bỏ căn bệnh này mà chúng ta đã phải xử lý quá lâu".

Chú thích ảnh
Paris Hilton

Trong khi đó, nam tài tử Brosnan, cựu điệp viên 007 nói: “Hôm nay là một ngày mới và chúng ta phải tìm cách chữa căn bệnh kinh khủng trong xã hội này. Tôi nghĩ, công lý được áp dụng để "chữa trị" bê bối. Chúng ta hãy tiếp tục".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Nói về Weinstein, nữ diễn viên Michelle Rodriguez cho biết: “Đây là một ký ức đã lui về quá khứ. Tôi nghĩ nó đã xa đến mức hầu như tôi không còn nhớ đến vụ này nữa".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Theo Rodriguez, bất cứ ai ngừng ủng hộ amfAR vì bê bối liên quan đến ông Weinstein đều đang mất đi cơ hội giúp đỡ những người khác. "Hãy tiếp tục đi, chúng ta đang cố gắng chữa trị căn bệnh AIDS".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

amfAR năm nay tròn 25 tuổi. Tại sự kiện năm nay, được tổ chức tại Hotel du Cap-Eden-Roc, có cuộc đấu giá kỷ vật của các nhân vật nổi tiếng và màn trình diễn của Grace Jones, Sting and Shaggy và Ellie Goulding.

Chú thích ảnh
Heidi Klum cùng người tình trẻ Tom Kaulitz (28 tuổi)

Năm nào gala amfAR cũng thu hút nhiều ngôi sao hàng đầu tới khu vực gần LHP Cannes, sự kiện điện ảnh Weinstein vốn là gương mặt quen thuộc. Hồi năm ngoái, sự kiện này đã quyên góp được hơn 20 triệu USD cho các dự án chiến đấu với căn bệnh toàn cầu.

Chú thích ảnh
Elsa Hosk

Nathalie Emmanuel, ngôi sao phim Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) nói rằng cô nhận được sự khuyến khích từ các phong trào như #MeToo Time’s Up. Các phong trào này đã nhận được sự ủng hộ lớn sau bê bối Weistein.

Chú thích ảnh
Izabel

“Thay đổi đang diễn ra. Mọi người nói đây là bước đầu tiên và nói về những điều sai trái, không bao giờ nên xảy ra. Tôi cảm thấy những cuộc nói chuyện như vậy đang được đưa vào hành động và tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải chứng kiến sự lặp lại quá khứ" – Emmanuel nói.

Chú thích ảnh
Adriana Lima 
Chú thích ảnh
Alessandra Ambrosio
Chú thích ảnh
Người mẫu Áo Nadine Leopold
Chú thích ảnh
Người mẫu cựu trào Lara Stone
Chú thích ảnh
Người mẫu Hungary Daphne Groeneveld
Chú thích ảnh
Người đẹp Nga Karolina Kurkova cùng chồng Peter Bakker
Chú thích ảnh
Sara Sampaio
LHP Cannes thông báo thay đổi nhằm tăng cường sự hiện diện của phụ nữ

LHP Cannes thông báo thay đổi nhằm tăng cường sự hiện diện của phụ nữ

Hôm 7/5, trước thềm khai mạc LHP Cannes lần thứ 71 năm 2018, ông Thierry Fremaux, Giám đốc LHP đã tổ chức cuộc họp báo bất ngờ nhằm thông báo một số vấn đề liên quan đến sự kiện điện ảnh năm nay, từ "mối thù" của Cannes với Netflix tới phòng trào #MeToo và việc cấm chụp ảnh "tự sướng" trên thảm đỏ.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm