'Sao' Malaysia từng ghi bàn vào lưới Việt Nam được AFC tôn vinh

08/05/2020 17:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa liệt kê 5 bàn thắng bằng tuyệt kỹ khứa lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm tại sân chơi hàng đầu châu lục AFC Champions League để CĐV bầu chọn. Và rất bất ngờ khi ngôi sao Malaysia Safawi thậm chí đã vượt mặt nhiều tên tuổi lớn bằng pha lập công để đời.

Malaysia cải tổ giải đấu để đua Việt Nam

Malaysia cải tổ giải đấu để đua Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Malaysia (MFL) vừa chính thức lên kế hoạch nối lại M-League vào tháng 9 tới. Malaysia chọn thời điểm này để các cầu thủ có phong độ cao nhất nhằm quyết đấu tuyển Việt Nam và các đối thủ bảng G vòng loại World Cup 2022.

Chính xác là vào ngày 9/4/2019 ở vòng bảng giải đấu lớn nhất CLB châu Á, Safawi Rasid đã giúp đội bóng chủ quản Johor Darul Ta'zim có bàn danh dự trước “đại gia” Shandong Luneng của Trung Quốc.

Trong thế trận bị dẫn 2 bàn trên sân khách, Safawi Rasid đã giúp CLB mạnh nhất Malaysia có bàn gỡ 1-2 bằng pha đột phá vượt qua Wu Xinghan trước khi tung cú khứa lòng chân trái sở trường vào góc chết khung thành.

Safawi Rasid là tiền đạo hàng đầu của Malaysia hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh
Safawi Rasid là tiền đạo hàng đầu của Malaysia hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh

Bàn thắng đẹp mắt này vốn là sở trường của tiền đạo Malaysia và càng vinh dự hơn cho cầu thủ này khi mới đây, nó đã được CĐV bình chọn là bàn thắng đẹp thứ hai của giải đấu trên trang chủ của AFC.

Đây thực sự là thành tựu lớn của cầu thủ trẻ Malaysia. Safawi có được 25% số phiếu bầu từ hơn 61 ngàn lượt bầu chọn, chỉ kém bàn thắng của tiền đạo người Senegal Mame Thiam (CLB Esteghlal) ghi vào lưới Zobahan năm 2018 (được 70% phiếu bầu).

Safawi thậm chí xếp trên cả những đồng nghiệp danh tiếng như Oscar (Thượng Hải SIPG), Serginho (Kashima Antlers) và Nam Tae Hee (Lekhwiya).

Safawi Rasid cũng không lạ gì với CĐV Việt Nam khi cầu thủ này đã có bàn thắng vào lưới Văn Lâm để gỡ hoà cho Malaysia 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Safawi cũng là người lập cú đúp bắn hạ Indonesia 2-0 ở Bukit Jalil tháng 11 năm ngoái.

Tiền đạo chủ lực của đội tuyển Malaysia được CĐV rất yêu mến và đặt biệt danh chuyên gia săn siêu phẩm. Safawi Rasid cũng là kỳ vọng lớn của Malaysia để có thể đánh bại Việt Nam khi hai đội gặp nhau trực tiếp ở Malaysia thời gian tới.

Malaysia đang xếp thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 với 9 điểm sau 5 trận, kém 2 điểm so với Việt Nam nhưng nếu thắng trận đó, họ sẽ vươn lên nhất bảng.

Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang thúc dục Safawi cùng các học trò nỗ lực tập luyện để duy trì thể lực. Giải VĐQG Malaysia chỉ có thể trở lại vào tháng 9 và các CLB chỉ thi đấu một lượt trận để xác định nhà VĐQG.

Cúp QG nước này cũng chơi theo thể thức khắc nghiệt loại trực tiếp để tiết kiệm thời gian. Malaysia sẽ ưu tiên cho ĐTQG tập trung chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022, nơi họ ôm mộng lớn vượt mặt Việt Nam và hướng tới vòng loại cuối cùng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm