Sao Mai Thanh Thanh mời 'soái ca' Palestine đóng MV đầu tay

25/01/2018 15:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Lựa chọn theo đuổi dòng nhạc thính phòng vốn khá kén người nghe, "tham vọng" của Vũ Thanh Thanh là tìm một hướng đi mới mẻ, thân thiện và gần gũi hơn của dòng nhạc này. 

Nghe em hát là MV đầu tay của Vũ Thanh Thanh, Á quân Sao Mai 2017 phong cách Thính phòng. Bài hát do nhạc sĩ Đức Trịnh phổ nhạc theo lời thơ Hồng Thanh Quang.

Vũ Thanh Thanh cho biết, cô đã phải rất khó khăn để đến được với ca khúc này. Trong đó, người góp công lớn là NSƯT Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ông là người thầy dìu dắt Thanh Thanh kể từ những bước chập chững đầu tiên trên con đường ca hát cho đến tận hôm nay. 

Chú thích ảnh
NSƯT Quốc Hưng là người thầy dìu dắt Vũ Thanh Thanh từ những ngày đầu đi hát

Chính NSƯT Quốc Hưng, sau khi tiếp nhận bài hát từ nhạc sĩ Đức Trịnh đã ngay lập tức nhớ đến "cô học trò" của mình. 

Bài hát có giai điệu đậm chất trữ tình, du dương cảm xúc, từ dồn nén đến bùng nổ khát khao, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe, nhưng cũng đòi hỏi ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc cao. 

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Anh Thơ cũng có mặt để chúc mừng "học trò"

MV Nghe em hát được đạo diễn Vũ Lâm lấy ý tưởng từ chính câu chuyện mà tác giả thơ - thi sĩ Hồng Thanh Quang gửi gắm trong tác phẩm. Chỉ khác là, nếu như cô gái trong thơ của Hồng Thanh Quang giờ đã trở thành vợ ông, thì 2 nhân vật trong MV lại không đến được với nhau. 

"Bản thân lời thơ đã quá đủ rồi. Tôi không muốn người xem bị xao nhãng vào câu chuyện của MV, nên xây dựng kịch bản đơn giản", đạo diễn Vũ Lâm trả lời lý do về câu chuyện khá đơn giản trong MV.

Song, đạo diễn Vũ Lâm lại "vô tình" khiến người xem có phần xao nhãng khi lựa chọn nam chính là "soái ca" đến từ Palestine, diễn viên kiêm người mẫu Saleem Hammad. 

Chú thích ảnh
Saleem Hammad đã sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam nhiều năm

Saleem Hammad đã gắn bó với Việt Nam được 6 năm, kể từ khi anh bắt đầu theo học khoa Việt Nam học tại Đại học Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh về nước khoảng 9 tháng, nhưng nhanh chóng từ bỏ công việc đáng mơ ước tại Văn phòng Quan hệ quốc tế thuộc Nhà nước Palestine để quay trở lại Việt Nam. 

"Tôi thậm chí đã phải trả tiền để được nghỉ việc. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ các mối quan hệ tại đây", Saleem Hammad nói tiếng Việt trôi chảy. 

Chú thích ảnh
Anh nói tiếng Việt rất trôi chảy

"Tôi đã làm việc với nhiều người Việt. Rất nhiều người có thói quen cao su, không tôn trọng đồng nghiệp. Nhưng đạo diễn Vũ Lâm lại có phong thái làm việc rất đáng ngưỡng mộ", chàng "mẫu Tây" Saleem Hammad chia sẻ.

Nghe em hát không chỉ là sản phẩm khởi đầu cho chặng đường ca hát chuyên nghiệp của Thanh Thanh sau thành công tại Sao Mai 2017, mà thông qua sản phẩm này, cô gái xứ cảng muốn khẳng định mình ở phong cách semi classic nhẹ nhàng, lãng mạn và gần gũi với khán giả. 

Chú thích ảnh
Vũ Thanh Thanh mong muốn đưa thính phòng đến gần khán giả hơn

"Thính phòng vốn là dòng nhạc kén người nghe, do đó tôi muốn làm điều gì đó mới mẻ hơn đối với dòng nhạc này", Vũ Thanh Thanh chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.'

Với mong muốn đó, Thanh Thanh đã lựa chọn nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang thực hiện bản phối cho Nghe em hát, sau khi đã làm việc với nhiều nhạc sĩ có tên tuổi cùng những bản phối mang chất lượng nghệ thuật và dấu ấn riêng. 

MV Nghe em hát của Vũ Thanh Thanh:

Vũ Thanh Thanh - cô gái Sao Mai bị nhầm là... thí sinh thi Hoa hậu

Vũ Thanh Thanh - cô gái Sao Mai bị nhầm là... thí sinh thi Hoa hậu

Với gương mặt đẹp và chiều cao lý tưởng, Vũ Thị Thanh Thanh không chỉ gây ấn tượng ở Đêm Thính phòng Cổ điển - Sao Mai 2017 với giọng hát đẹp mà bởi ngoại hình xinh như thí sinh thi Hoa hậu.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm