Sao Leicester ồ ạt được triệu tập lên tuyển

18/03/2016 07:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Phong độ xuất sắc của Leicester ở mùa giải này đã giúp khá nhiều cầu thủ nâng tầm đẳng cấp. Mới đây, có hai trụ cột của CLB này đã lần đầu được triệu tập vào đội tuyển quốc gia

Đó là trường hợp của Danny Drinkwater và N’Golo Kante, hai gương mặt thi đấu xuất sắc trên hàng tiền vệ Leicester mùa này.

Drinkwater trưởng thành từ lò đào tạo Man United, nhưng chưa một lần được khoác áo đội một. Sau một thời gian bị cho mượn đến Huddersfield, Cardiff City, Watford và Barnsley, anh được bán đứt cho Leicester và dần khẳng định được mình. Drinkwater từng 16 lần khoác áo các đội U18 và U19 Anh (ghi 2 bàn), nhưng đây mới là lần đầu tiên anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Anh cùng với Danny Rose (Tottenham) là hai tân binh hoàn toàn đợt này. Một cầu thủ Leicester cũng trong danh sách triệu tập của Tam sư chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Đức (26/03) và Hà Lan (29/03) là Jamie Vardy.

Drinkwater (giữa) từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Anh

Danny Drinkwater: Người hùng thầm lặng của Leicester

Danny Drinkwater: Người hùng thầm lặng của Leicester

Danny Drinkwater đã chơi cho tuyển Anh nhưng không phải là đội “lớn”. Anh từng 2 lần khoác áo đội U18 Anh và 14 lần khoác áo đội U19 trong giai đoạn 2007-2009.

Kante là một trường hợp khác của Leicester lần đầu lên tuyển. Giờ này năm ngoái, tiền vệ sinh năm 1991 này còn khoác áo Caen ở giải hạng Nhì Pháp. Hè vừa rồi, anh chuyển đến Leicester với giá 5,6 triệu bảng và ngay lập tức trở thành trụ cột của đội chủ sân King Power. Thể lực dồi dào, tắc bóng tốt, Kante là một mỏ neo thực sự cần thiết của Leicester và góp phần quan trọng giúp đội bóng này đang vững vàng trên ngôi đầu Premier League. Từ nước Pháp, HLV Didier Deschamps đã gọi Kante vào danh sách chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới với Hà Lan (25/03) và Nga (29/03).

Đừng nghĩ Leicester là một đội bóng ít kinh nghiệm. Đội hình hiện tại của họ có đến 12 tuyển thủ quốc gia, bên cạnh đó là 3 cựu tuyển thủ quốc gia (Schwarzer – Australia, Wasilewski – Ba Lan, Roberth Huth – Đức) và 2 tuyển thủ U21 Anh (Liam Moore, Demarai Gray).

Danh sách các tuyển thủ quốc gia của Leicester hiện nay

Shinji Okazaki, 29 tuổi: Tiền đạo, Nhật Bản (98 trận/47 bàn)

Gokhan Inler, 31 tuổi: Tiền vệ trung tâm, Thụy Sĩ (89/7)

Christian Fuchs, 29 tuổi: Hậu vệ trái, Áo (72/1)

Andy King, 27 tuổi: Tiền vệ trung tâm, Xứ Wales (32/2)

Riyad Mahrez, 25 tuổi: Tiền vệ cánh, Algeria (22/4)

Wes Morgan, 32 tuổi: Trung vệ, Jamaica (21/0)

Kasper Schmeichel, 29: Thủ môn, Đan Mạch (18/0)

Jeffrey Schlupp, 23: Hậu vệ, Ghana (10/1)

Daniel Amartey, 21: Tiền vệ phòng ngự, Ghana (7/0)

Jamie Vardy , 29 tuổi: Tiền đạo, Anh (4/0)

Danny Drinkwater, 26 tuổi, Tiền vệ trung tâm, Anh (0/0)

N'Golo Kanté, 24 tuổi, Tiền vệ trung tâm, Pháp (0/0)

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm