Salman Rushdie đoạt giải Văn học Andersen

14/06/2013 06:17 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Anh gốc Ấn Độ Salman Rushdie đã đoạt giải Văn học Hans Christian Andersen của Đan Mạch.

Theo tuyên bố của Ban giám khảo: “Rushdie là một nhà văn có một không hai. Hòa trộn với tính hiện thực toàn cầu và khả năng tưởng tượng đến khó tin, ông mô tả ý nghĩa của những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ văn hóa, làm phong phú nền văn học thế giới”.

Odense là thành phố quê hương của nhà văn Andersen, tác giả của những truyện thiếu nhi nổi tiếng như Vịt con xấu xí, Nàng tiên cá Bộ quần áo mới của hoàng đế.

Lễ trao giải, kèm theo số tiền thưởng 500.000 knoner (89.000 USD), sẽ được tổ chức vào ngày 17/8. Đây là giải thưởng văn học lớn nhất ở Đan Mạch và được trao cho các nhà văn có tác phẩm mang phong cách gần gũi với Andersen. Nhà văn gần đây nhất đoạt giải này là cây bút Chile Isabel Allende, tác giả cuốn The House of the Spirits.

Rushdie bắt đầu gây tiếng vang với tiểu thuyết Midnight's Children (1981). Ông còn là tác giả của nhiều cuốn truyện thiếu nhi và cuốn truyện đầu tiên của ông là Haroun and the Sea of Stories.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm