Sài Gòn FC có niềm tin vô địch V-League 2020

02/10/2020 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Vũ Tiến Thành khẳng định chức vô địch lượt đi mà Sài Gòn FC có được sau 13 lượt trận sẽ giúp CLB này nhiều động lực và tự tin hơn để làm nên thành tích chấn động cuối mùa giải năm nay.

Bảng xếp hạng V-League 2020 trước vòng 13

Bảng xếp hạng V-League 2020 trước vòng 13

Bảng xếp hạng V-League. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. BXH V-League vòng 13. Lịch thi đấu V-League. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam vòng 13. Kết quả vòng 12 V-League 2020.

Hiện tại sau trận hòa Than Quảng Ninh tối 1/110, Sài Gòn có 24 điểm, hơn Viettel 2 điểm và hơn chính Than Quảng Ninh 3 điểm. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã làm được điều tương tự TP.HCM năm ngoái khi vô địch lượt đi trước mặt nhà ĐKVĐ Hà Nội.

Tuy nhiên, họ mong muốn sẽ đổi vận về đại cục bởi với thể thức mới, mỗi trận đấu đều như chung kết và Sài Gòn sẽ tập trung, tỉnh táo, tự hơn hơn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Sài Gòn FC, HLV Vũ Tiến Thành, lịch thi đấu V League, kết quả bóng đá hôm nay, Hà Nội, HAGL
Với 24 điểm sau 13 trận, Sài Gòn FC (đỏ) vô địch lượt đi nhưng chỉ hơn Viettel 2 điểm và Than Quảng Ninh xếp thứ 3 đúng 3 điểm. Ảnh: VPF

HLV của Sài Gòn FC nói: “Bản thân tôi nghĩ các CLB giàu truyền thống như Hà Nội, Viettel, TP.HCM sẽ đua vô địch mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về. Hiện tại thì chúng tôi chỉ hơn các đội phía dưới như Viettel 2 điểm, hơn TP.HCM 4 điểm mà thôi, chưa nói được điều gì cả. 7 trận đấu tới sẽ như chung kết, xem vậy đi cho dễ đá”.

Đề cập tới việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Pedro bị rách cơ ở trận thua Viettel tuần trước và vắng mặt dài hạn, HLV Vũ Tiến Thành cho biết sẽ không dám mạo hiểm với chân sút Brazil. Sài Gòn FC có thể phải để tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League 2020 với 7 pha lập công này nghỉ khoảng nửa tháng tới.

Ông Vũ Tiến Thành nói: “Chúng tôi từng thắng DNH Nam Định 3-0 mà không có Pedro. Đội sẽ không dám mạo hiểm với Pedro khi mùa giải còn tới 7 lượt trận. Nhưng sắp tới chúng tôi sẽ đón 2 trụ cột rất quan trọng là Tấn Tài và Văn Triền trở lại.

Sài Gòn thì tôi nghĩ sẽ không có tư tưởng bay cao đâu. Những ai đã nói chúng tôi do bay cao mà thua Viettel thì với tôi, không phải như thế. Khi đá với các đối thủ mạnh như đá với Viettel, Hà Nội, Than Quảng Ninh thì chúng tôi không thể áp đặt lối chơi được.

Vì họ có cầu thủ kỹ thuật, biết gây áp lực với đối phương. Sài Gòn 2 tháng vừa rồi cố gắng tập kiểm soát bóng, chuyền bóng và di chuyển vào khoảng trống. Chúng tôi cần thời gian nhiều hơn để hoàn thiện mình.

Tùy vào đối phương, bằng hoặc nhỉnh hơn Sài Gòn FC ví dụ như Thanh Hóa, DNH Nam Định thì tôi sẽ cho phép hậu vệ biên lên tham gia tấn công, đẩy tiền vệ biên cao hơn nữa.

Với đội mạnh như Hà Nội, Viettel, Than Quảng Ninh, TP.HCM thì phải đá biết mình, biết ta, phải phòng ngự chặt. Sài Gòn FC đang có hàng thủ đá chắc nhất V-League hiện tại và nó như chiếc chìa khóa để chúng tôi thành công.

Mùa tới một số cầu thủ trẻ như Hữu Sơn, Vũ Tín sẽ trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Chức vô địch lượt đi là động lực và niềm tin cho đội bóng chúng tôi thành công”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm