Rummenigge: ‘Bayern bị loại là bởi trọng tài’

04/05/2016 06:19 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù giành chiến thắng nhưng Bayern Munich vẫn bị loại khỏi Champions League vì luật bàn thắng sân khách. Một thất bại đáng tiếc khiến chủ tịch Bayern, ông Karl-Heinz Rummenigge, đưa ra rất nhiều chỉ trích dành cho trọng tài.

Trọng tài chính trong trận đấu này là trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir. Ông không phải là một trọng tài quá xa lạ với những người yêu bóng đá. Vị trọng tài nổi lên từ tình huống rút thẻ đỏ với Nani trong trận Man United gặp Real Madrid ở Champions League, một quyết định khiến cả các cầu thủ Real Madrid cũng phải bất ngờ.

Còn ở trận đấu giữa Bayern Munich và Atletico Madrid, trọng tài Cuneyt Cakir thường xuyên có những quyết định khó hiểu dành cho cả hai đội. Đáng kể nhất là pha thổi phạt đền Bayern Munich ở phút 84. Ở một vị trí thuận lợi, không bị khuất tầm nhìn nhưng trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phạt Bayern 11m dù Torres bị Martinez phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Sau trận đấu, chủ tịch Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge, tỏ ra khá bực tức với cách điều hành trận đấu của trọng tài Cuneyt Cakir.



"Bayern đã bị loại là bởi vì trọng tài. Bàn thắng của Atletico được ghi trong thế việt vị. Pha phạm lỗi dẫn tới dẫn đến quả phạt đền dành cho họ được thực hiện ở ngoài vòng cấm. Ông Cuneyt Çakir đã phải bắt 2 trận đấu trong vòng 7 ngày. Tôi không hiểu tại sao những vị trọng tài như thế này lại có thể bắt chính trong nhiều trận như vậy. Đại diện bên phía UEFA đã nói với tôi rằng: "Thật xấu hổ vì những gì ông ấy đã làm", ông Rummenigge phát biểu.

"Đội bóng đã giành chiến thắng nhưng chừng đó là không đủ để đi tiếp. Trong 45 phút đầu, Bayern đã trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Nếu Mueller thực hiện thành công quả phạt đền, chúng tôi đã có thể đi tiếp. Thất bại này rất đau đớn nhưng các cầu thủ không cần phải cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi có quyền ngẩng cao đầu. Toàn đội đã thi đấu tốt, chiến đấu và làm hết sức mình. Đây là một trận đấu vô cùng hấp dẫn", ông Rummenigge nói thêm.

Trong khi đó, trung vệ Jerome Boateng thì lại cho rằng Bayern Munich cần phải tự trách bản thân vì thất bại chung cuộc này. "Chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong hiệp đấu đầu tiên. Atletico đã không có nổi một cơ hội nào. Trong hiệp hai, Bayern đã thi đấu có chút lơ đãng trong khoảng hai phút. Nhưng nhìn chung, toàn đội đã thi đấu tốt sau khi bị thủng lưới", Boateng chia sẻ.


Jerome Boateng (trái) cho rằng Bayern cần tự trách bản thân mình

"Chúng tôi đã làm hết sức mình nhưng đây là bóng đá. Tôi và các đồng đội đã chiến đấu vì tất cả mọi thứ nhưng đã không thể đạt được điều mình muốn. Chúng tôi chỉ biết tự trách bản thân mình vì đã không tận dụng được cơ hội của mình. Đây là một kết quả đáng xấu hổ. Chúng tôi xứng đáng phải nhận kết quả này", trung vệ người Đức nói thêm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm