Ronaldo, Bican hay Pele mới là người ghi bàn nhiều nhất?

26/01/2021 08:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã quá quen với việc phá hết kỉ lục ghi bàn này đến kỉ lục ghi bàn khác, nhưng cột mốc mới nhất có thể là quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh.

Bóng đá hôm nay 26/1: MU muốn chiêu mộ Dembele. Lampard viết tâm thư sau khi bị sa thải

Bóng đá hôm nay 26/1: MU muốn chiêu mộ Dembele. Lampard viết tâm thư sau khi bị sa thải

MU muốn chiêu mộ Dembele. Lampard lên tiếng sau khi bị sa thải. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Với bàn thắng vào lưới Napoli trong chiến thắng 2-0 ở Siêu Cúp Italy mới đây, Ronaldo đã có bàn thắng thứ 760 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình và do đó, dường như anh đã vượt qua con số của tiền đạo người Czech gốc Áo là Josef Bican (759 bàn).

Những con số khác nhau

Rồi ngày 4/1, có thông tin cho rằng hai bàn thắng của Ronaldo vào lưới Udinese đã giúp anh vượt qua huyền thoại Pele của Brazil (757), người được cho là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất mọi thời đại, và đưa anh lên vị trí số 1. Tuy nhiên, tất cả vẫn không chắc chắn về việc liệu Ronaldo có thực sự là kỉ lục gia mới mọi thời đại hay không. Và con số của Pele thực sự là 767 bàn? Hay 1.283 bàn?

Thành tích của Ronaldo không phải là vấn đề vì tất cả các bàn thắng của anh đều là chính thức và đã được tính đến - hầu hết trong số chúng đã được truyền hình hoặc ít nhất, được liệt kê một cách đáng tin cậy. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 5 bàn cho Sporting CP khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, 118 bàn cho MU, 450 bàn cho Real Madrid, 85 bàn cho Juventus và 102 bàn ở cấp độ quốc tế, tổng cộng là 760 bàn.

Tuy nhiên, các con số thuộc về những cầu thủ khác ở vị trí cao hơn của danh sách còn rất nhiều điều để ngỏ. Ví dụ, LĐBĐ Czech tuyên bố rằng Josef Bican, một huyền thoại của Slavia Prague trong những năm 1930 và 1940, đã thực sự ghi được tổng cộng 821 bàn thắng trong giai đoạn 1931-1955.

Do thiếu hồ sơ đáng tin cậy và thông tin ít ỏi từ thời kỳ đó, thật khó để xác định chính xác Bican đã ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp thi đấu của ông. Dĩ nhiên, con số của LĐBĐ Czech vẫn còn rõ ràng hơn là con số hơi mơ hồ về "ít nhất 805" mà FIFA và Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), cơ sở dữ liệu trực tuyến thống kê lịch sử bóng đá, đưa ra.

Trong khi đó, trang Wikipedia liệt kê Bican đã ghi tổng cộng 823 bàn thắng trong sự nghiệp - một con số dựa trên kết hợp thông tin từ Czech và RSSSF. Tổng số bàn của Bican cũng thường được trích dẫn là 759 bởi nhiều đài truyền hình và phương tiện truyền thông khác, nhưng dường như không có một nguồn chính thức nào được cung cấp cho con số đó, mà chỉ đơn thuần là làm nổi bật bản chất đáng nghi vấn của các số liệu thống kê liên quan.

Chú thích ảnh
Pele luôn khẳng định rằng ông mới là người ghi nhiều bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử chứ không phải Ronaldo

Pele không còn là người giữ kỉ lục?

Cũng như với Bican, những vấn đề tương tự luôn nảy sinh khi thảo luận và mổ xẻ về số bàn thắng chính xác của Pele. Trong khi số bàn thắng "chính thức" được ghi bởi nhà vô địch World Cup ba lần là 767, số bàn thắng chính xác của ông tiếp tục là chủ đề tranh cãi, tùy thuộc vào nguồn chúng ta chọn để tham khảo và số bàn thắng được tính.

Bản thân Pele tin rằng ông đã ghi được tổng cộng 1.283 bàn thắng. Trong khi đó, cả FIFA và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đều công bố rằng, thống kê sự nghiệp của Pele đạt 1.281 bàn sau 1.363 trận.

Tuy nhiên, FIFA đã sửa đổi lại những con số đó và tổng quát danh sách của Pele chỉ đơn giản là "hơn 1.200 bàn thắng". Điều này là do cả con số của Pele và con số của FIFA đều bao gồm các bàn thắng ghi được trong các trận đấu trẻ, giao hữu và các trận đấu biểu diễn vốn không được tính như là bàn thắng chính thức của bất kỳ cầu thủ đương đại nào.

Còn theo kỉ lục Guinness, số bàn thắng của Pele là 1.279 bàn sau 1.363 trận và họ xác nhận đó là kỉ lục thế giới. Lí do cho số bàn thắng ít hơn số bàn của FIFA là họ từ chối công nhận hai bàn thắng mà Pele ghi được trong "những lần xuất hiện đặc biệt" cho Santos sau khi chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu tại New York Cosmos vào năm 1977.

RSSSF thì có một kiểm đếm hoàn toàn khác. Pele đã ghi 767 bàn thắng "chính thức" trong 831 trận đấu, con số này được nâng lên thành 1.284 bàn sau 1.375 lần ra sân khi các trận giao hữu được thêm vào. Con số sau bao gồm một số bàn thắng ghi được sau khi ông giải nghệ, từ các trận đấu "toàn sao" và "lợi ích" khác nhau giữa năm 1977 và 1990. Rõ ràng, với bản chất của dữ liệu được thu thập trong thời đại tiền kĩ thuật số, thật khó để biết con số nào là đáng tin cậy 100%.

Còn về con số 767 bàn, Nhóm Thống kê & Thông tin của ESPN đã xác định là con số chính xác nhất cho tổng số bàn thắng chính thức của Pele. Đó là số bàn thắng "chính thức" mà ông ghi được cho Santos (643) và New York Cosmos (37) ở các giải đấu quốc nội và cúp quốc gia cũng như các giải đấu châu lục, cộng với 77 bàn thắng cho đội tuyển Brazil, do đó đã loại bỏ các bàn thắng tranh cãi, trong đó có các bàn ở cấp độ trẻ, nghiệp dư và không cạnh tranh. Tuy vậy vẫn còn 10 bàn nữa để tìm.

Con số của RSSSF thì bao gồm 1 bàn thắng ghi được trong 3 lần ra sân cho một "đội quân đội" và 9 bàn thắng sau 13 trận cho "Sao Paolo Selection" giữa năm 1959 và năm 1962, khi ông còn chơi cho Santos.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm