Riyad Mahrez nhận phán quyết đáng xấu hổ vì quỵt tiền người giúp việc Philippines

26/06/2019 19:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Giàu có, nhận lương cao ngất ngưởng tại Man City nhưng Riyad Mahrez lại quỵt tiền một người giúp việc nghèo khó. Vụ việc đang gây xôn xao tại Anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp bán kết lượt về AFC Cup. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp CAN 2019.

Tháng 3/2018, Mahrez và vợ Rita tới gặp một công ty môi giới tại London để thuê giúp việc. Qua tư vấn, họ quyết định chọn thuê Cathy Miraflores, 52 tuổi, người Philippines. Theo thỏa thuận, Cathy sẽ được trả 12 bảng/giờ để trông 2 con gái của Mahrez, làm việc nhà. Công việc của Cathy kéo dài từ thứ 2 đến thứ 6.

Cathy đã chuyển tới thuê một căn phòng ở khu nhà nằm cạnh biệt thự 7 phòng ngủ Mahrez tại London để tiện cho công việc. Thời điểm đó, tiền vệ 28 tuổi đang thi đấu cho CLB Leicester City.

“Khi còn ở London, mọi thứ đều ổn”, Cathy nói. Đều đặn cứ 2-3 tuần, Mahrez lại trả lương cho bà thông qua tài khoản ngân hàng. Tuyển thủ Algeria cũng chi trả hết tiền làm thêm giờ.

 

Chú thích ảnh
Vợ chồng Mahrez và Rita

  

Rắc rối nảy sinh khi Mahrez chuyển đến Manchester khoác áo Man City vào Hè 2018. Cathy buộc phải ở lại căn hộ tại trung tâm thành phố cùng gia đình Mahrez từ thứ 2 đến thứ 6. Công việc không còn giới hạn trong giờ hành chính. “Tôi ngủ cùng phòng với bọn trẻ nên nếu chúng thức dậy tôi phải là người lo việc đó. Tôi không thể về nhà vì làm việc suốt tuần”, Cathy nói. Tại Philippines, Cathy có một cô con gái đang đi học. Hàng tháng, bà phải tiết kiệm gửi 1.000 bảng về nhà nuôi con học.

Mahrez vẫn trả bà Cathy mức lương 600 bảng/tuần nhưng không chi trả tiền làm thêm giờ và chi phí sinh hoạt như đã thỏa thuận trước đó. Tháng 11/2018, Cathy quyết định nghỉ việc.

Bà đã thống kê lại số tiền Mahrez còn nợ mình, tổng cộng 7.146 bảng trong đó có 3.000 bảng cho 5 tuần làm việc với giá 12 bảng/giờ. Ngoài ra, 4.146 bảng là tiền làm thêm, chi phí taxi và mua đồ ăn cho bọn trẻ mà bà Cathy phải tự bỏ tiền túi ra.

 

Chú thích ảnh
Bà Cathy

  

Hồ sơ ngân hàng cho thấy Mahrez đã trả cho bà Cathy 2.000 bảng vào ngày 21/11 và thêm 1.000 bảng vào 5 ngày sau. Đến ngày 29/11, Mahrez chuyển thêm 1.136 bảng cho tiền làm thêm và chi phí. Cathy nói đó là khoản tiền cuối cùng bà nhận từ Mahrez. Tức, Mahrez còn thiếu bà Cathy 3.600 bảng nhưng không chịu chi trả.

“Sốc vì sự tham lam của gia đình anh ta, tôi đã viết thư đề nghị được thanh toán đủ tiền công”, Cathy nói. Tuy nhiên, bà không nhận được hồi âm.

Tháng 1/2019, bà Cathy quyết định đâm đơn kiện Mahrez lên Tòa án Manchester. Mahrez và vợ đã không tham dự phiên điều trần vào ngày 11/6. Hôm qua (26/6), Tòa án đã ra phán quyết cuối cùng về vụ việc. Thẩm phán John Sherratt quyết định đứng về phía Cathy, yêu cầu Mahrez phải thanh toán số tiền còn thiếu cho người giúp việc. Mahrez được giao hạn tới thứ 5 tuần tới để thực hiện phán quyết của tòa.

Tại Man City, Mahrez nhận lương 200.000 bảng/tuần.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm