Rio Ferdinand: 'Đã tới thời kỳ thống trị của bóng đá Anh ở Champions League'

14/03/2019 09:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu trung vệ Rio Ferdinand hào hứng khi nói về 'kỷ nguyên thống trị mới' sau khi cả 4 đội bóng Premier League đều lọt vào tứ kết Champions League.

Bốc thăm tứ kết Champions League: Diễn ra lúc nào, xem trực tiếp ở đâu?

Bốc thăm tứ kết Champions League: Diễn ra lúc nào, xem trực tiếp ở đâu?

8 đại diện cuối cùng cho vòng tứ kết Champions League đã lộ diện. Đó là MU, Barcelona, Man City, Liverpool, Tottenham, Ajax, Porto và Juventus. Sau đây là những điều cần biết về lễ bốc thăm vòng tứ kết.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League mùa giải 2018/2019 sẽ diễn ra vào lúc 18h00, ngày 15/3 (theo giờ Việt Nam) tại trụ sở chính ở UEFA ở Nyon, Thụy Sỹ.

Đêm qua, Liverpool đã vượt qua Bayern Munich để góp mặt vào tứ kết Champions League cùng Tottenham, Man City và MU. Trong đó, Tottenham, Man City, Liverpool đều vượt qua các đại diện của Đức ở vòng 1/8 và điều đó báo hiệu một sự thống trị mới của bóng đá Anh tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Cựu hậu vệ của MU, Rio Ferdinand, tin rằng ngày các đội Premier League có thể xưng bá ở Champions League đang tới gần, đặc biệt là sau sự sụp đổ của các đại diện Bundesliga mùa này.

“Chúng tôi đã đề cập đến chu kỳ trước trận đấu và có vẻ như nó đang chuyển sang ủng hộ nước Anh", Ferdinand nói trên BT Sport sau chiến thắng 3-1 của Liverpool. “4 đội đã vào vòng trong. Không, đó không phải là một màn trình diễn tuyệt vời đến từ Liverpool. Chúng tôi đã thấy họ chơi tốt hơn nhưng ở vòng đấu này, những màn trình diễn đôi khi không phải vấn đề trong những trận loại trực tiếp”.

“Vấn đề là làm sao để giành được chiến thắng. Tôi sẽ không đánh giá thấp Bayern. Họ là một đội bóng có lịch sử. Họ có truyền thống và có nhiều tài năng trong đội hình nhưng Liverpool tới đây để giành chiến thắng. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời và Sadio Mane là sự khác biệt”.

Chú thích ảnh
Ferdinand cho rằng ngày các đội Premier League thống trị Champions League đã tới

Ferdinand cũng đã dành lời khen ngợi tới những tác động mà Mane tạo ra cho Liverpool trong những tuần gần đây.

“Cậu ấy quả là một cầu thủ tuyệt vời. Salah đã chơi không thực sự tốt đêm nay nhưng cậu ấy đã tạo ra một khoảnh khắc quyết định với đường chuyền ở bàn thắng thứ 3”.

“Họ không chơi quá tuyệt vời trên sân nhưng đã tìm ra cách để giành được chiến thắng. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho đội bóng này và tôi chắc chắn rằng Jurgen Klopp sẽ rất vui mừng với điều đó”, Ferdinand nói thêm.

Những lần có 4 đại diện nước Anh lọt vào tứ kết Champions League:

Mùa giải 2007-2008: Arsenal, Chelsea, Liverpool, MU

"Tứ đại gia" cũ Arsenal, Chelsea, Liverpool và MU đã làm nên lịch sử khi loại AC Milan, Olympiakos, Inter Milan và Lyon ở vòng 1/8 để cùng nhau vào tứ kết.

Mùa giải 2008-2009: Arsenal, Chelsea, Liverpool, MU

Arsenal, Chelsea, Liverpool và MU tiếp tục làm nên điều kỳ diệu ở năm tiếp theo khi lần lượt loại Roma, Juventus, Real Madrid và Inter Milan ở vòng 1/8 để vào tứ kết.

Ba đội vào bán kết: mùa giải 2006-2007 

MU, Liverpool và Chelsea đã cùng nhau vào bán kết Champions League năm 2007. Tuy nhiên, cả ba đội bóng này lại để AC Milan, đại diện duy nhất không phải Anh, lên ngôi vô địch năm đó.

Video bạn gái bật khóc khi Ronaldo lập hat-trick

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm