Quang Hải và bạn gái Huỳnh Anh thân mật tại gala Quả Bóng Vàng Việt Nam

28/05/2020 08:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đưa bạn gái mới Huỳnh Anh đến đến tham dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam tối 26/5. Cả hai không ngừng có những cử chỉ thân mật dành cho nhau.

 

Bóng đá hôm nay 27/05: MU bị làm khó vụ Ighalo. Bayern thắng Dortmund 1-0, tiến gần cúp Bạc

Bóng đá hôm nay 27/05: MU bị làm khó vụ Ighalo. Bayern thắng Dortmund 1-0, tiến gần cúp Bạc

Bóng đá hôm nay 27/05: MU nhận tin buồn về Odion Ighalo, Bayern Munich thắng Dortmund 1-0. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Đêm 26/5, Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 diễn ra tại TPHCM. Tới dự sự kiện, tiền vệ đội tuyển quốc gia và CLB Hà Nội, Nguyễn Quang Hải đi cùng bạn gái mới Huỳnh Anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cầu thủ của Hà Nội FC công khai cô bạn gái mới ở một sự kiện.

Huỳnh Anh được ban tổ chức xếp ngồi dưới bạn trai một hàng ghế. Quang Hải thường xuyên quan tâm tới bạn gái. Cả hai luôn tíu tít chuyện trò và không ngừng thể hiện những cử chỉ thân mật dành cho nhau. Khi cả hai lên chụp ảnh trên thảm đỏ, Huỳnh Anh còn tình cảm lấy tay lau mồ hôi trên trán Quang Hải.

Quang Hải và bạn gái tình cảm tại Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam- Nguồn NEXT Sports

Trước đó, vào ngày 13/5, Quang Hải đã xác nhận việc hẹn hò Huỳnh Anh bằng bức ảnh chụp chung trên trang Instagram cá nhân. Tiền vệ 23 tuổi cũng đã đưa bạn gái về nhà ra mắt gia đình. Hôm 24/5, Huỳnh Anh chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh ôm mẹ Quang Hải rất tình cảm.

Huỳnh Anh là cô gái mới nhất được Quang Hải công khai hẹn hò sau đổ vỡ tình cảm với Nhật Lê. Được biết, Huỳnh Anh sinh năm 1999, kém Quang Hải 2 tuổi và từng có thời gian du học tại Singapore.

Chú thích ảnh
Quang Hải công khai tình cảm với Huỳnh Anh bằng bức ảnh trên Instagram

  

Chú thích ảnh
Huỳnh Anh chụp ảnh thân mật cùng mẹ Quang Hải

  

Tại Gala trao giải, Đỗ Hùng Dũng đã đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019. Quang Hải về đích thứ 2 và giành Quả bóng bạc. Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Trọng Hoàng. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu đã vượt qua 3 ứng cử viên khác là Hoàng Đức, Văn Toản và Danh Trung để lần thứ 3 giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Ở hạng mục nữ, Huỳnh Như giành Quả bóng vàng nhờ góp công lớn giúp ĐT nữ Việt Nam đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á và HCV SEA Games 30. Đây là lần thứ 2 tiền đạo của TP.HCM đoạt danh hiệu này. Danh hiệu Quả bóng bạc nữ thuộc về Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung đoạt giải Quả bóng đồng nữ.

Giải Quả bóng vàng futsal được trao cho Trần Văn Vũ. Trong khi đó, Nguyễn Minh Trí đoạt Quả bóng bạc và Phạm Đức Hòa giành Quả bóng đồng futsal.

Cũng tại lễ trao giải, HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung được BTC vinh danh với giải cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm