'Quái vật Costa' hãy hiện hình!

06/09/2015 18:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong màu áo Chelsea, Diego Costa vẫn miệt mài đi tìm bàn thắng đầu tiên ở Champions League. Sau nỗi thất vọng ở mùa giải trước, liệu chân sút gốc Brazil có khẳng định mình trong vai trò người dẫn đường của Chelsea ở Champions League mùa này?

1. Jose Mourinho đã 2 lần vô địch Champions League. Lần đầu tiên với Porto và lần thứ hai là với Inter Milan. Trong cả 2 lần ấy, Mourinho luôn có những sát thủ đúng nghĩa, người có khả năng tìm ra mọi con đường tới khung thành đối phương bằng sự sắc sảo của mình.

Mùa 2003-04, khi Porto đăng quang ở Champions League, Mourinho có bộ ba tấn công Benny McCarthy, Dmitri Alenitchev và Derlei. Đây là 3 nhân vật quan trọng đã giúp đội bóng của ông lần lượt vượt qua những ông lớn ở châu Âu để bước lên ngôi vô địch. Tổng cộng Benny McCarthy, Dmitri Alenitchev và Derlei đã đóng góp 10 bàn cho Porto ở Champions League mùa bóng đó.

Mùa 2009-10, ở Inter, Mourinho sở hữu Diego Milito, người được mệnh danh là “Miligoal”. Năm đó, tiền đạo người Argentina trở thành cơn ác mộng với mọi hàng thủ châu Âu. Anh ghi 6 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới Bayern Munich ở trận chung kết. Ngoài Milito, Mourinho còn có một Samuel Eto’o dày dạn kinh nghiệm. Anh cũng là một trong những nhân vật quan trọng của Inter trong mùa giải lịch sử này.

2. Ở Chelsea giai đoạn đầu (từ 2003-2007), Mourinho cũng sở hữu trong tay một sát thủ là Didier Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà là cỗ máy sản xuất bàn thắng chính của Chelsea thời điểm đó. Chỉ tiếc là với Drogba, Mourinho không thể mang cúp Champions League về với sân Stamford Bridge.

Năm ngoái, khi trở lại với Chelsea, Mourinho ngay lập tức đệ đơn yêu cầu BLĐ Chelsea đưa về một sát thủ khác là Diego Costa. Ông tin rằng, với chân sút gốc Brazil này, Chelsea có thể vươn tới những đỉnh cao ở đấu trường châu Âu. Tuy vậy, Costa lại không hiện thực hóa được niềm tin ấy.

Chân sút từng đưa Atletico vào tới chung kết Champions League mùa 2013-14 tỏa sáng rực rỡ ở Premier League nhưng ở Champions League, anh để lại những nỗi thất vọng ghê gớm. Costa không thể ghi nổi một bàn nào ở Champions League mùa trước.  Trận đấu hay nhất của Costa là khi Chelsea làm khách của Sporting ở Lisbon. Nhưng ngay cả khi có cơ hội ngon ăn nhất, Costa vẫn không thể ghi bàn.

Như một hệ quả tất yếu, Chelsea chỉ lọt tới vòng 1/8 sau khi thất bại trước đội bóng hùng mạnh của nước Pháp là PSG.

Chấn thương có thể là lý do khiến Costa không tỏa sáng trong màu áo Chelsea. Nhưng với một người đã ghi 20 bàn trong 26 trận ra sân ở Champions League, đó không phải là lời biện hộ thuyết phục nhất. Cần phải nhấn mạnh rằng mùa trước đó với Atletico, Costa đã ghi 8 bàn ở Champions League.

3. Chelsea đã vô địch Champions League mùa 2011-12 cùng với HLV Di Matteo. Là một người giàu tham vọng, ông chủ Roman Abramovich muốn tái hiện chiến tích lịch sử ấy. Đó là lý do vì sao Abramovich thuê Mourinho và đó là lý do vì sao Mourinho mua Costa.

Chelsea vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên sau khi có Costa. Nhưng họ lại đang gặp khó khăn ở mùa giải này. Ngay chính Costa cũng đang gặp vấn đề thực sự, với chỉ vỏn vẹn 1 bàn sau 4 trận đầu tiên của mùa giải.

Mourinho vẫn kiên nhẫn với Diego Costa. Ông từng tuyên bố sẽ làm tất cả để chân sút đẳng cấp này tỏa sáng. Ông bảo vệ anh trước những làn sóng chỉ trích của truyền thông và dư luận. Nhưng Costa không thể sống mãi trong vỏ bọc ấy được. Đã đến lúc anh phải bước lên, sống thật với chính mình.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm