Quả bóng Vàng 2018: Đợi chờ một cuộc đổi ngôi

30/11/2018 14:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Luka Modric đã gọi đây là một năm không thể tin được, một năm của những giấc mơ thành hiện thực. Anh đã nói thế trong một cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo thể thao số 1 nước Pháp L’Equipe. Và như thế, anh cũng như những ứng viên khác, đều đã lên tiếng nói thẳng, hoặc bóng gió về khả năng họ sẽ trở thành chủ nhân của Quả bóng Vàng 2018.

Antoine Griezmann: Mất Bóng vàng vì ngủ quên?

Antoine Griezmann: Mất Bóng vàng vì ngủ quên?

Vô địch World Cup 2018, vô địch Europa League 2018, và chưa bao giờ Antoine Griezmann ở gần với cơ hội giành Ballon d’Or đến như thế, nhưng dường như anh đang lãng phí mọi thứ một cách đáng tiếc với phong độ nghèo nàn ở thời điểm hiện tại.

1. Mà nhìn đi nhìn lại thấy chỉ có đúng 3 người là lên tiếng mạnh mẽ nhất trong những tháng sau World Cup, là Modric, Griezmann và Ronaldo. Trong khi tiền vệ người Croatia tỏ ra “nhẹ nhàng” hơn trong những cuộc phỏng vấn, thì Griezmann không dưới 3 lần khẳng định anh mới là người xứng đáng nhất trong cuộc đua danh hiệu uy tín và cao quý nhất trong năm để tôn vinh các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này.

“Đây là năm mà đội tuyển Pháp đã vô địch thế giới”, anh nói trong một bài phỏng vấn của tạp chí France Football, chính là tạp chí tổ chức giải thường này. “Một nhà vô địch thế giới xứng đáng giơ cao Quả bóng Vàng”. Ronaldo, như thường lệ, cũng không phải tay vừa. Cũng trên France Football, trong một số báo đặc biệt mà anh ra trang bìa hồi đầu tháng này, siêu sao người Bồ Đào Nha, cũng là người đã 2 năm liên tiếp đoạt danh hiệu này, tuyên bố, không ai xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn anh.

2. Tại sao chỉ có 3 người ấy đưa ra nhiều tuyên bố nhất? Bởi có lẽ chính họ, chứ không phải những cái tên khác, là những người có tên trong Top 3 danh hiệu, và đến khi France Football công bố tên của người chiến thắng trong một buổi lễ đặc biệt ở Paris đêm thứ Hai tuần tới, chúng ta sẽ biết đó là ai. Nếu CR7 vẫn có mặt trong Top 3, nghĩa là anh vẫn có cơ may một lần nữa, lần thứ 3 liên tiếp chiến thắng. 2018 đánh dấu tròn 10 năm ngày anh đoạt Quả bóng Vàng lần đầu, từ đó mở ra quãng thời gian một thập kỉ liên tục chỉ có anh và Messi thống trị bảng vàng. Đấy là một cuộc đua vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới nói chung và Quả bóng Vàng nói riêng. Để rồi không ít người đặt ra câu hỏi, đến bao giờ thì sự chiếm hữu này mới kết thúc.

Ngày ấy chắc chắn phải đến, và liệu có phải là năm nay không, khi 2018 là một năm đặc biệt hơn những năm chẵn có World Cup và EURO trước đó? Cả Ronaldo và Messi đều đã một lần nữa không đi đến đích cuối cùng, không thể đưa được những đội tuyển của họ đến chiến thắng, hoặc ít ra, tạo ra những hình ảnh tích cực không thể nào quên. Thành công của Modric ở World Cup cùng đội tuyển Croatia đã làm thay đổi đáng kể bức tranh bóng đá thế giới năm 2018, có thể dẫn đến một bước ngoặt lớn lao, khi tiền vệ của Real Madrid đang là một đối thủ đáng gờm của Ronaldo và Griezmann, nếu không nói là người có thể phá vỡ thế Ronaldo-Messi.

3. Bất chấp việc Real Madrid cũng như bản thân Modric đã sa sút quá nhiều trong những tháng của mùa bóng mới, thì cầu thủ người Croatia vẫn là ứng viên số 1 cho Quả bóng Vàng 2018, theo nhiều nhà cá độ. Chẳng hạn trang web Marathon Bet đã đặt tỷ lệ 2 ăn 5 cho Modric, trong khi tỉ lệ của Griezmann là 1 ăn 5, còn Ronaldo chỉ là 1 ăn 10. Các nhà cái lớn khác có thể có một vài khác biệt về tỉ lệ, nhưng đã luôn xếp Modric, Griezmann và Ronaldo theo thứ tự ứng viên 1-2-3. Điều đó có nghĩa là theo đánh giá của các nhà cái, cả Messi và Mbappe đều không có “cửa”. Nhưng tiền đạo trẻ 20 tuổi người Pháp hoàn toàn có thể được an ủi bởi một giải thưởng mới mà France Football đã lập ra. Đó là giải Kopa, dành cho những cầu thủ hay nhất thế giới ở lứa dưới 21 tuổi. Có thể coi đó là một trong những bậc thang quan trọng để chàng trai trẻ ấy một ngày nào đó đoạt Quả bóng Vàng.

Còn hiện tại, sẽ là cuộc đua của Modric, Griezmann và Ronaldo. Ai sẽ thắng? Ta sắp có câu trả lời.

Trương Anh Ngọc, thư ký tòa soạn Báo Thể Thao & Văn Hóa, là nhà báo duy nhất đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng do tạp chí uy tín France Football tổ chức hàng năm.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm