Premier League sau 2 lượt trận đầu tiên: Muốn vô địch thì hãy tấn công

22/08/2018 20:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như câu nói nổi tiếng lâu nay của Alex Ferguson là “tấn công giúp anh thắng trận, phòng ngự giúp anh giành danh hiệu” đã không còn hợp thời nữa ở Premier League.

10 bản hợp đồng đình đám nhất mùa Hè 2018 của Premier League

10 bản hợp đồng đình đám nhất mùa Hè 2018 của Premier League

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè của Premier League đã kết thúc sớm hơn mọi năm. Các đội bóng đã có được sự chuẩn bị tốt nhất trước mùa giải 2018/2019. Sau đây là danh sách 10 bản hợp đồng hấp dẫn nhất theo đánh giá của tờ Daily Mail.

Tấn công là phòng ngự

Câu trả lời rõ ràng nhất cho những hoài nghi là sự xuất hiện (một lần nữa) của Man City ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Vẫn biết Premier League mới trôi qua 2 vòng đấu và chẳng ai vô địch trong tháng 8, đội bóng của Pep Guardiola đã cho thấy họ dường như còn mạnh hơn chính mình ở mùa giải 2017/18. 2-0 trước Arsenal, 6-1 trước Huddersfield, thế là quá đủ để khẳng định The Citizens xứng đáng là ứng cử viên số 1 của Premier League mùa giải 2018/19.

Và đứng sau Man City là những ai? Liverpool, Chelsea và Tottenham, những thành viên quen thuộc trong top 6 của mùa giải trước. Thực tế thì sau 180 phút bóng lăn, họ đã cho thấy sẽ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua này, dù Juergen Klopp của Liverpool khẳng định ông “không quan tâm đến việc gửi đi một tuyên bố” cho các đối thủ sau trận thắng Crystal Palace ở Selhurst Park vào đêm thứ hai vừa qua.

Sau khi kết thúc mùa giải 2017/18 ở vị trí thứ 4 và kém Man City tới 25 điểm, Liverpool đã có chiến thắng quan trọng tại nam London và duy trì thành tích toàn thắng sau 2 vòng cùng với 5 đội bóng khác. Như đã nói ở trên thì ngoài Man City, Chelsea và Tottenham, nhóm dẫn đầu còn có Watford và Bournemouth.

Một điểm chung ở những đội dẫn đầu là khả năng ghi bàn của họ rất tốt. Chính xác thì trừ Bournemouth của Eddie Howe có vẻ chơi phòng ngự, số còn lại đều lấy tấn công làm chủ đạo. Thật tiếc cho Arsenal là họ đã không nằm trong danh sách này, sau khi đụng phải Man City và Chelsea quá mạnh trong 2 vòng đầu tiên.

Và cũng tiếc cho Man United là họ đã không theo kịp các đối thủ chỉ sau một vòng đấu, khi thất bại 2-3 tại Brighton phơi bày những vấn đề mà Jose Mourinho phải đối mặt. Về tấn công, họ rất dở dù có trong tay những Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial hay Jesse Lingard. Về phòng ngự, phải nói bằng hai từ “thảm họa” dù Mourinho sở hữu những hậu vệ đắt tiền như Eric Bailly, Victor Lindelof hay kinh nghiệm như Chris Smalling, Phil Jones và Marcos Rojo.

Liệu Mourinho đã tỉnh ra hay chưa, bản thân ông nên thấy rằng, Man City mùa giải trước đã vô địch với 106 bàn thắng ghi được. Và dù Man United đứng thứ 2 với hàng thủ chắc chắn thứ 2 của Premier League, điều này chẳng có ý nghĩa gì nếu số bàn thắng của họ ghi được quá ít, với 68 bàn, nếu không muốn nói đứng sau Liverpool (84) và Tottenham (74).

Tấn công là vô địch

Nếu chưa đủ, Mourinho nên đi ngược thời gian. Bởi lịch sử Premier League chỉ có 6 nhà vô địch hoàn hảo trong 23 năm qua, nghĩa là ghi nhiều bàn thắng và để lọt lưới ít hơn bất cứ đội nào. Đó là Man City của mùa giải 2011/12, 2017/18; Man United 2007/08, 2000/01; Chelsea 2005/06 và Arsenal 2003/04.

Tuy nhiên, nếu so sánh giữa tấn công và phòng ngự thì các đội bóng vô địch Premier League thường mạnh hơn trong tấn công. Tính ra, có 15 trong 23 nhà vô địch có hàng công mạnh nhất và chỉ có 10 đội có hàng thủ mạnh nhất.

Riêng với Man United của Mourinho hay đúng hơn là Man United trước đây của Alex Ferguson, có đến 4 mùa giải họ không phải là đội có hàng thủ mạnh nhất nhưng vẫn vô địch Premier League nhờ hàng công mạnh. Đó là mùa giải 1996/97 khi Red Devils thủng lưới 44 bàn và đứng thứ 7 về phòng ngự - Blackburn để lọt lưới ít hơn nhưng đứng thứ 13; mùa giải 1998/99 với hàng thủ đứng thứ 4; mùa giải 1999/00 với hàng thủ đứng thứ 6 và mùa giải 2012/13 với hàng thủ đứng thứ 5.

Thế mới nói, và một lần nữa, rằng, Mourinho nên ưu tiên cải thiện hàng công, thay vì hàng thủ, dù hàng thủ vừa khiến họ trả giá bằng thất bại 2-3 tại Brighton. Sau cùng thì trong thời điểm Premier League tiếp tục xu thế tăng tỉ lệ bàn thắng/trận, anh không thể đi ngược với tất cả nếu chỉ chú trọng phòng ngự và không giải quyết khâu ghi bàn.

Như đã nói ở trên, lịch sử Premier League cho thấy chỉ có 8 đội vô địch mà hàng công không phải xếp vị trí thứ nhất, trong đó có 3 đội rơi vào 5 mùa giải gần đây là Chelsea mùa giải 2014/15 (hàng công đứng thứ 2), Leicester 2015/16 (3) và Chelsea 2016/17 (2).

Liệu Mourinho có thành công một lần nữa với triết lí phòng thủ của ông hay không, gần nhất là với Chelsea mùa giải 2014/15, ít nhất ông cũng phải có một trung vệ chơi tốt như Virgil van Dijk ở trận thắng Crystal Palace vừa qua. Nói như Klopp rằng “tôi không biết có nhiều trung vệ trên thế giới có thể kèm được Christian Benteke như Van Dijk” có lẽ là không đủ nói lên vai trò của cầu thủ người Hà Lan, với 8 lần phá bóng (bằng các đồng đội cộng lại), thắng trong 16 lần không chiến và quan trọng là trong 16 trận ở Premier League có anh, Liverpool thủng lưới có 10 bàn.

Tiếc là trong hè, Mourinho đã không thể đưa về một trung vệ như vậy, trong khi hàng công của Man United thì vẫn dở.

0 Liverpool vẫn chưa để thủng lưới một bàn nào sau 2 trận gặp West Ham và Crystal Palace.

128 Đó là số bàn thắng Aston Villa ghi được ở mùa giải 1930/31 và đến nay vẫn là kỉ lục của giải vô địch Anh. Tuy nhiên, đội vô địch là Arsenal với… 127 bàn.

24 Nếu Liverpool duy trì tỉ lệ lọt lưới 10 bàn trong 16 trận ở Premier League có Virgil van Dijk, họ sẽ chỉ thủng 24 bàn trong cả mùa giải.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm