'Pogba và Mourinho có thể cùng rời M.U vào năm sau'

26/09/2018 19:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cây bút Jamie Redknapp của Daily Mail, Paul Pogba và HLV Jose Mourinho có thể rời M.U vào năm sau.

Mourinho trừng phạt Pogba, và đối mặt áp lực ngàn cân ở Old Trafford

Mourinho trừng phạt Pogba, và đối mặt áp lực ngàn cân ở Old Trafford

Jose Mourinho đang phải đối mặt với đầy rẫy áp lực: M.U vừa bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, mâu thuẫn với Paul Pogba bị đẩy lên một cấp độ mới, còn viễn cảnh trước mắt thì chẳng lấy gì làm sáng sủa.

Paul Pogba và Jose Mourinho đang có mối quan hệ căng thẳng, đặc biệt sau khi HLV người Bồ Đào Nha tước băng đội trưởng của tiền vệ người Pháp.

HLV người Bồ Đào Nha đã nổi giận vì việc Pogba chỉ trích chiến thuật của ông sau trận hòa 1-1 với Wolves vào cuối tuần trước. "Chúng tôi chơi trên sân nhà và đáng ra chúng tôi chơi tốt hơn nhiều trước Wolves. Khi chơi trên sân nhà, M.U phải tấn công, tấn công, tấn công. Đây là Old Trafford, và chúng ta ở đây để tấn công. Tôi nghĩ các đội đều run sợ mỗi khi M.U tấn công", tiền vệ người Pháp chia sẻ.

Ở trận đấu trước Derby County tại Cúp Liên đoàn Anh, Jose Mourinho thậm chí không điền tên Pogba vào danh sách thi đấu.

Chú thích ảnh
Mối quan hệ của Mourinho và Pogba đã bị rạn nứt

Theo cây bút Jamie Redknapp của Daily Mail, Pogba có thể đã rất thất vọng về kết quả trận đấu trước Wolves nhưng tiền vệ này không nên công khai chỉ trích HLV của mình: "Việc phàn nàn của Pogba chẳng giúp được gì cả. Những gì mà Pogba chia sẻ trước báo chí là quá nhiều. Tôi chắc chắn là các cầu thủ của M.U đều bàn tán về điều này trong phòng thay đồ. Nhưng rõ ràng là việc phát biểu một cách công khai chẳng có ích gì cả. Thay vì nói với báo chí, Pogba nên trao đổi với HLV Mourinho".

"Sự thật là Pogba đã đã không được nghỉ ngơi sau khi vô địch World Cup. Việc Pogba được nghỉ ở trận gặp Derby County là cơ hội lý tưởng để cậu ấy phục hồi thể lực. Nhưng rõ ràng việc Pogba vắng mặt sẽ làm dấy nên nhiều hoài nghi. Tôi không nghĩ rằng cả hai sẽ ở lại M.U vào năm sau", Jamie Redknapp nói tiếp.

Theo Jamie Redknapp, Pogba cần phải chịu trách nhiệm về việc anh chưa lấy lại phong độ như hồi ở Juventus. Bên cạnh đó, cây bút này khẳng định rằng Mourinho cần tham khảo những HLV khác về việc khai thác tối đa khả năng của các cầu thủ.

"Tôi không nghĩ rằng M.U đã khai thác tối đa khả năng của Pogba nhưng cậu ấy cũng cần phải nỗ lực hơn nữa. Pogba cần xem xét lại bản thân nhưng Mourinho cũng có phần trách nhiệm. Juergen Klopp và Pep Guardiola đều biết cách khai thác tài năng của học trò, còn ở M.U có quá nhiều cầu thủ bị lãng phí tài năng".

"Bạn có thể sa thải Mourinho nhưng với Pogba thì không. Bạn có thể làm gì với cậu ấy vào lúc này chứ. Tôi từng ở trong phòng thay đồ, nơi mà các HLV đánh mất mối quan hệ với các cầu thủ và sau đó, nội bộ rạn nứt. Đấy là những gì mà tôi hình dung ở M.U ở lúc này".

Theo Jamie Redknapp, Jose Mourinho là sự lựa chọn sai lầm cho vị trí HLV của M.U: "Mourinho là một trong số những HLV xuất sắc nhất. Bảng thành tích của ông ấy đã nói lên tất cả. Nhưng liệu Mourinho có phù hợp với M.U không ư? Tôi nghĩ là không. Các HLV hiện đại đều có mối quan hệ tốt với cầu thủ chứ đừng nói đến chuyện mâu thuẫn. Tại sao Mourinho lại đánh mất mối quan hệ tốt với Pogba, một nhà vô địch World Cup cơ chứ? Tôi không hiểu được điều đó".

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm