Phú Thọ: Giãn cách hai xã Khải Xuân và Võ Lao liên quan ca bệnh 994

20/08/2020 11:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định từ 7 giờ ngày 20/8/2020, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ hai xã Khải Xuân và Võ Lao của huyện Thanh Ba (Phú Thọ).

Hải Dương giãn cách xã hội một thôn do ca nghi mắc COVID-19 đang điều trị tại Hà Nội

Hải Dương giãn cách xã hội một thôn do ca nghi mắc COVID-19 đang điều trị tại Hà Nội

Ngay sau khi nhận được thông tin ông V.D.B (sinh năm 1958, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang) nghi mắc COVID-19 đang điều trị tại Hà Nội, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã khẩn trương truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với ông V.D.B và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tỉnh cũng đã thành lập 23 tổ giám sát cộng đồng tại tất cả 23 khu của hai xã để kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo việc cách ly tại gia đình và giãn cách cộng đồng trên địa bàn.

Đồng thời, Phú Thọ tổ chức khoanh vùng, phong tỏa ổ dịch, quy mô thực hiện giãn cách đảm bảo bán kính 500 mét tính từ nhà bệnh nhân số 994, gồm 101 hộ dân với khoảng 450 nhân khẩu.

Thời gian kết thúc cách ly có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế tại ổ dịch. Tỉnh cũng triển khai 5 chốt kiểm soát thường trực 24/24h tại các địa điểm ra/vào vùng khoanh vùng, cách ly y tế, với mỗi chốt thực hiện chia 4 ca/ngày.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, vào hồi 17 giờ 48, ngày 19/8/2020, Trung tâm nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về trường hợp ông L.B.N (nam, 87 tuổi, trú tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện E, Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khẩn trương xác minh, rà soát điều tra dịch tễ.

Bước đầu đã xác định được 15 trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ông L.B.N), trong đó 8 trường hợp hiện ở Phú Thọ, 7 trường hợp đang ở Hà Nội và 23 trường hợp F2. Ngay trong đêm, 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) ở Phú Thọ được chuyển cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Điều trị, cách ly - Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 8/8 trường hợp F1 âm tính lần 1 với với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp F2 được lực lượng chức năng hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phun khử khuẩn tại gia đình người bệnh và khu vực bệnh nhân sinh sống. Hiện tại, sức khỏe những người tiếp xúc gần không có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Tới thời điểm báo cáo, các thông tin, dữ liệu dịch tễ liên quan đến ca bệnh vẫn chưa đầy đủ, chưa chính xác, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết.

                                                                   Lâm Đào An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm