Philippe Coutinho: cục nợ của Barca, mãi không chịu lớn

09/04/2020 16:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Barca choáng ngợp bởi khoản ngân sách khổng lồ, và đang cố gắng bán Philippe Coutinho để cân bằng tài chính. Nhưng đây không phải chuyện dễ dàng.

 

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới'. Neymar là người kế tục sáng giá của Messi

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới'. Neymar là người kế tục sáng giá của Messi

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới', Cesar Luis Menotti: 'Neymar là người kế tục sáng giá của Messi'. Tin tức bóng đá hôm nay mới nhất. 

 

Coutinho – một cầu thủ tâm lý yếu và thường nhạy cảm – đang trở thành cục nợ với Barca.

Coutinho là gánh nặng của Barca

Đầu mùa giải 2019-20, Barca công bố khoản ngân sách cao chưa từng có trong lịch sử đội bóng, 1,047 tỷ euro. Trong đó, gồm có khoản nợ 124 triệu euro phải trả cho các đối tác liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ. Barca hiện đã trả 50% con số này. Nhưng 62 triệu khác đang trở thành vấn đề thực sự, chưa tìm thấy hướng giải quyết. Đại dịch Covid-19 khiến Barca tổn thất nặng nề, vượt quá 140 triệu euro, nên số tiền kể trên rất lớn.

“Đừng quên, chúng tôi còn Coutinho ở Bayern Munich”, một quan chức Barca phản ứng. Barca cho rằng mọi khó khăn về tài chính sẽ được giải quyết khi bán Coutinho. Tuy nhiên, thực tế chính Coutinho mới là vấn đề lớn nhất của đội bóng xứ Catalunya lúc này.

Coutinho rời Barca đến Bayern Munich vào mùa hè 2019. Khi ấy, ở thời điểm thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, Barca không tìm được đối tác để thanh lý Coutinho. Ở Copa America 2019, Coutinho trình diễn phong độ tệ hại. Anh đá toàn bộ các trận của Brazil, ghi 2 bàn. Tất cả đều được ghi vào lưới đội yếu Bolivia, và 1 từ chấm phạt đền. Vì thế, không CLB nào muốn Coutinho. Bayern vào cuộc phút cuối, nhanh chóng đạt thỏa thuận theo hợp đồng mượn có tính phí 8,5 triệu euro và phải trả 100% lương (khoảng 14 triệu euro).

Hợp đồng mượn của Bayern có điều khoản mua lại 120 triệu euro. Tuy nhiên, gã khổng lồ nước Đức sớm quyết định không kích hoạt điều khoản này. Có hai lý do: Coutinho thi đấu quá tệ trong thời gian qua, và mức lương của anh không phù hợp với quỹ lương chung của CLB. Bayern cần làm mới đội hình cũng như kiểm soát quỹ lương, nên thông báo sẽ trả Coutinho về cho Barca.

Bong da, Bóng đá, Tin tức bóng đá, Chuyển nhượng, Coutinho là cục nợ của Barca, Barcelona, chuyển nhượng Barcelona, tin tuc bong da, bong da hom nay, Coutinho, Bayern
Bayern trả về, Coutinho trở thành cục nợ của Barca

Sự quan tâm đến Coutinho là rất lớn, đặc biệt từ Premier League. Nhưng không đội bóng nào chấp nhận trả cao hơn 80 triệu euro. Con số này thấp hơn rất nhiều những gì Barca bỏ ra. Tháng Giêng 2018, Barca chi 120 triệu euro, cộng thêm 40 triệu euro trả sau, để lấy Coutinho từ Liverpool. Khi ấy, Barca đang làm mọi cách để lấp vào khoảng trống mà Neymar bỏ lại, để rồi biến Coutinho thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Coutinho là “đứa trẻ chưa lớn”

Coutinho là một ví dụ tiêu biểu cho tình hình lạm phát của bóng đá thế giới. Chính Barca, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay Neymar, đã tạo nên những giá trị ảo, với Coutinho và Ousmane Dembele. Giá chuyển nhượng của họ vượt xa so với giá trị thực tế. Khoảng thời gian thất vọng ở Barca và Bayern, rồi đại dịch Covid-19 tác động trực tiếp vào nền bóng đá thế giới, đã trả Coutinho về thực tế.

“Coutinho là người mà mọi thứ cần phải thoải mái, tất cả các yếu tố phải có lợi để cậu ấy có thể thể hiện trên sân. Coutinho rất nhạy cảm, có lẽ là một người chưa trưởng thành”, một nhân viên thể thao Barca mô tả. Điều này không sai. Coutinho giống như một đứa trẻ phía sau cơ thể trưởng thành. Trên sân cỏ, anh chỉ thoải mái khi có được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội. Coutinho dễ dàng đánh mất mình khi có áp lực lớn. Ở Liverpool, Coutinho chơi tốt khi những người xung quanh làm hết mọi việc khó nhất. Khi sang Barca và Bayern Munich, được đòi hỏi phải tổ chức lối chơi, cầu thủ người Brazil phơi bày hạn chế.

Cuộc sống ngoài sân cỏ cũng thể hiện phần nào vấn đề tâm lý chưa trưởng thành của Coutinho. Là cha của hai đứa con, sẽ bước sang tuổi 28 sau đây hai tháng nữa, nhưng Coutinho đang sống dựa nhiều vào hai người anh trai Leandro và Cristian. Anh thiếu quyết đoán trong việc đưa ra các ý kiến.

Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở châu Âu. Điều đó cũng có nghĩa Barca tiếp tục thiệt hại về tài chính, mặc dù các cầu thủ chấp nhận giảm lương 70% trong thời gian không thi đấu. Giữa những khó khăn ấy, Barca còn chịu thêm gánh nặng Coutinho.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm