Phía Nga phủ nhận hoàn toàn ẩu đả sau trận đấu giữa ĐT Anh và Nga

12/06/2016 17:30 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) – Bộ trưởng bộ thể thao Nga Vitaly Mutko mới đây đã bác bỏ hoàn toàn vụ xô xát giữa hooligan hai đội trong trận hòa 1-1 của Anh và Nga. Ngạc nhiên là, những hình ảnh được cung cấp sau trận đã chứng minh điều ngược lại!


Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CĐV ĐT Nga đã trèo qua phía CĐV Anh với một thái độ hung hãn. Một vụ ẩu đả ngay trong sân đã diễn ra trong đó nạn nhân bao gồm cả những phụ nữ và trẻ em.

“Không có vụ ẩu đả nào cả. Toàn là những câu chuyện được phóng đại. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, trong bầu không khí tốt đẹp”, Mutko trả lời phỏng vấn R-Sports.

“Khi trận đấu kết thúc thì không còn rào cản giữa fan của hai đội. Người Anh rất buồn, đó là điều tất nhiên, nhưng họ cũng nhanh chóng rời khỏi SVĐ”.


CĐV Nga được cho là đã trèo qua hàng rào nơi CĐV Anh án ngữ

Đáng ngạc nhiên, ông Mutko đã phủ nhận hoàn toàn mọi việc. Qua những hình ảnh được cung cấp, có thể thấy được vụ ẩu đả diễn giữa CĐV hai đội diễn ra vô cùng nghiêm trọng.  

“Theo tôi, điều tồi tệ nhất ở trận đấu ngày hôm qua có lẽ là pháo nổ và pháo sáng. Các CĐV cần phải hiểu những điều này và không được phép mang chúng vào sân”.


"Không có cuộc xô xát nào cả!"

Aleksandr Shprigin, người phụ trách hội CĐV Nga, cũng bác bỏ những hình ảnh xấu xí diễn ra ngay trên sân.

“Không hề có cuộc xô xát nào”, Shprigin nói với đài truyền hình RT của chính phủ Nga.

“Các CĐV Anh đứng dậy và bỏ chạy. Chỉ có vậy. Không hề có ẩu đả, cảnh sát đã làm tốt nhiệm vụ của mình”.



Một số nguồn tin cho hay, vợ tiền đạo đang khoác áo ĐT Anh Jamie Vardy cũng là một nạn nhân trong vụ ẩu đả

UEFA đang mở một cuộc điều tra và sẽ đưa ra án phạt nặng vì bạo lực tại SVĐ. Người Nga phải đối mặt với lệnh trừng phạt có tính răn đe mạnh hơn phía Anh.

Liên đoàn bóng đá Anh đã kêu gọi người hâm mộ nước nhà cần cổ vũ một cách văn hóa và ủng hộ đội tuyển đúng cách. Phát ngôn viên của FA Mark Whittle cho biết: “FA rất thất vọng bởi những hình ảnh khủng khiếp mà chúng ta được thấy. Chúng tôi kịch liệt lên án hành vi như vậy”.


Không phải xô xát thì là gì?

Ông kêu gọi các nhà chức trách pháp cần xác định nhanh những người trực tiếp gây ra vụ ẩu đả nói trên và đưa ra những án phạt thích đáng mang tính răn đe để tránh tái diễn.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm