Phi Sơn giúp TPHCM quyết đấu Hà Nội

20/10/2019 06:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trần Phi Sơn là cái tên hiếm hoi được HLV Chung Hae Soeng sử dụng từ đầu trong danh sách ra sân khi tiếp HAGL trong ngày họ nhận HCB V-League 2019 tối 19/10. “Ronaldo” xứ Nghệ có thể sẽ được ra sân khi TP.HCM gặp Hà Nội ở Cúp QG tới đây.

Chủ tịch Hữu Thắng mong Phi Sơn được giảm án

Chủ tịch Hữu Thắng mong Phi Sơn được giảm án

Sau trận thua Than Quảng Ninh vòng 9 vừa qua, CLB TP.HCM đã làm đơn mong BTC giải xem xét tình huống thẻ đỏ của tiền vệ Phi Sơn. CLB của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ngoài việc mong Sơn được giảm án còn nói về trọng tài.

HLV Chung Hae Soeng đã gây bất ngờ cho rất nhiều người khi TP.HCM không đưa cầu thủ ngoại nào ra sân khi tiếp HAGL ở vòng 25 V-League 2019. HLV người Hàn Quốc đã sử dụng toàn nội binh từ đá chính đến dự bị và ông Chung thậm chí đã đưa vào sân một Phi Sơn rất hiếm khi được sử dụng mùa này.

Phi Sơn gặp chấn thương từ trước V-League 2019 và tiền đạo số 10 của TP.HCM phải vật lộn với vết đau. Và khi đã có dấu hiệu hồi phục, cựu cầu thủ SLNA cũng không được thầy Chung sử dụng nhiều do chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn nhiều cầu thủ tốt trong tay.

Phi Sơn đã có bàn đầu tiên V-League 2019 cho TP.HCM ở vòng đấu áp chót. Ảnh: TPHCM
Phi Sơn đã có bàn đầu tiên V-League 2019 cho TP.HCM ở vòng đấu áp chót. Ảnh: TPHCM

Việc Phi Sơn được ra sân chiều 19/10 trong ngày CLB TP.HCM nhận ngôi Á quân cũng là tin vui cho chân sút cũ của SLNA. Bởi lẽ, Phi Sơn khát khao trở lại là mình như trước và năm ngoái, chính tiền đạo này là một trong những chân sút hàng đầu giúp TP.HCM trụ hạng.

Màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 1992 trong trận đấu với HAGL có thể xem là chấp nhận được với nhiều người chứng kiến. Trong lần hiếm hoi được đá chính, Phi Sơn đã nỗ lực tột bậc và giúp đội nhà có bàn gỡ 1-1 trên chấm luân lưu. Dù TP.HCM vẫn thua 1-2 trước HAGL khi hết giờ nhưng Phi Sơn cũng xứng đáng được HLV Chung Hae Soung bắt tay tươi cười chúc mừng sau trận đấu.

Ông Chung đánh giá toàn đội bóng của mình đã có mùa giải tuyệt vời khi TP.HCM dù đặt mục tiêu Top giữa sau 2 mùa lận đận mãi ở vị trí 12/14 CLB nhưng năm nay đã tiến bộ vượt bậc. Chức Á quân ngoài giúp bóng đá TP.HCM nở mày nở mặt với người dân thành phố, thầy trò ông Chung còn nhận 1,5 tỷ đồng tiền thưởng. Chưa kể mức thưởng khi hoàn thành mục tiêu hơn cả mong đợi của lãnh đạo CLB sẽ được công bố sau này.

"Ronaldo" xứ Nghệ có thể được ra sân ở trận bán kết Cúp QG tuần tới. Ảnh: TPHCM
"Ronaldo" xứ Nghệ có thể được ra sân ở trận bán kết Cúp QG tuần tới. Ảnh: TPHCM

Về phần Phi Sơn, tiền đạo có biệt danh “Ronaldo” xứ Nghệ sẽ có thể được thầy Chung tin dùng ở trận đấu quan trọng với Hà Nội tại sân Hàng Đẫy tối 27/10 tới đây trong khuôn khổ Cúp QG. Lượt đi V-League 2019 cũng ở sân nhà, Hà Nội đã đánh bại TP.HCM 1-0 còn lượt về ở Thống Nhất, hai đội chia điểm với tỷ số 2-2. Phi Sơn có mặt hứa hẹn sẽ là một giải pháp giúp ông Chung tăng thêm sức cạnh tranh ở hàng tấn công.

Tiền đạo 27 tuổi có điểm mạnh tốc độ, kỹ thuật bên hành lang cánh nên sẽ có ích cho TP.HCM, chí ít ở phương án dự phòng. Tại CLB TP.HCM hiện tại, HLV Chung Hae Soeng vẫn còn rất nhiều phương án ngoại chất lượng trên hàng công như Akinade hay Mansaray. Trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội ở sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 27/10, sau thời điểm trận bán kết 1 giữa B.Bình Dương và Quảng Nam ở sân Gò Đậu lúc 17h00.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm