Phá hai vụ trọng án ở Lâm Đồng, Đắk Nông

26/02/2020 11:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 26/2, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ do nhiều vết đâm. Sau 1 tiếng đồng hồ phá án, Công an huyện Lâm Hà đã xác định được đối tượng và sau đó Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Kẻ gây án mạng làm một người chết, một người bị thương ở Bình Phước đã tự sát

Kẻ gây án mạng làm một người chết, một người bị thương ở Bình Phước đã tự sát

Chiều 21/9, Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước xác nhận: Đối tượng Nguyễn Văn Có (ngụ tổ 2, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long), hung thủ dùng súng bắn chết chị dâu, làm trọng thương anh ruột đã nổ súng tự sát trong quá trình lẩn trốn ở khu vực xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 25/2, nghi phạm là Cao Duy Huệ (26 tuổi, biệt danh Tèo, trú tại khu phố Chi Lăng, thị trấn Nam Ban, đến nhà chị Trình Thị Hồng (sinh năm 1994, trú tại thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Huệ dùng vật nhọn đâm nhiều nhát khiến chị Hồng tử vong.

Chú thích ảnh
Nghi can Cao Duy Huệ tại cơ quan công an. Ảnh: baolamdong.vn

Được biết, Cao Duy Huệ là tài xế làm việc cho gia đình của chị Hồng, khi xảy ra vụ án mạng chồng chị đi vắng. Gia đình chị Hồng làm nghề san ủi đất và có một con gái nhỏ. Trước biện pháp nghiệp vụ của cán bộ điều tra và chứng cứ không thể chối cãi, Cao Duy Huệ đã cúi đầu nhận tội.

* Trước đó, ngày 25/2, lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, Đỗ Mạnh Quyền (trú ở xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Quyền đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 24/2, người dân tại Tổ 10, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa nghe thấy tiếng kêu cứu của một nam thanh niên khi bị một người khác đuổi chém. Sau khi chạy vào một căn nhà trọ của người dân gần đó, nạn nhân bị đâm, gục ngã, còn hung thủ chạy thoát.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa nam thanh niên này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Y Sơn (sinh năm 2002, trú tại Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa).

Đến khoảng 16 giờ ngày 24/2, Đỗ Mạnh Quyền đã đến trụ sở Công an phường Nghĩa Thành đầu thú. Quyền khai, nguyên nhân gây án là Quyền và Y Sơn xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc khi đánh bài.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đặng Tuấn, Ngọc Minh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm