Petr Cech cho rằng Brexit là một chiến dịch dối trá

24/06/2016 20:23 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thành CLB Arsenal Petr Cech đã gay gắt chỉ trích chiến dịch của Phe rời đưa Vương quốc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc trưng cầu dân ý khép lại, phe ủng hộ Brexit giành chiến thắng với 52% phiếu, dẫn đến quyết định từ chức của Thủ tướng David Cameron.

Một trong những cam kết của Phe rời là đầu tư 350 triệu bảng/tuần vào Sở y tế quốc dân (NHS). Nhưng sau khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc khoảng 1 tiếng, người đứng đầu đảng UKIP Nigel Farage thừa nhận rằng đó là “sai lầm” khi đưa ra lời hứa như vậy.


Lãnh đạo đảng UKIP - Nigel Farage

Thừa nhận của vị lãnh đạo này ngay lập tức gặp phải phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ Phe ở lại. Thủ thành Petr Cech cũng vô cùng tức giận.

Trên trang Twitter cá nhân, ngôi sao người Czech chia sẻ: “Có vẻ như quyết định quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước này phụ thuộc vào một chiến dịch giả mạo và dối trá”.

Petr Cech đã ở Anh được 12 năm sau khi chuyển đến Chelsea thi đấu từ CLB Rennes, Pháp hồi năm 2004. Anh gia nhập Arsenal mùa Hè năm ngoái.


Cech đã có 12 năm làm việc tại Anh

Ảnh hưởng của chiến dịch chưa có hiệu lực ngay bây giờ nhưng về sau chắc chắn những ai thuộc EU làm việc tại Vương quốc Anh sẽ bị tác động – trong đó có những cầu thủ bóng đá.

Nghiên cứu cho thấy, hiện có 108 cầu thủ tại Premier League không đủ điều kiện thi đấu tại CLB chủ quản khi Vương quốc Anh đã tách khỏi EU.

Những cầu thủ không đáp ứng điều kiện về số trận chơi cho ĐTQG sẽ không được cấp thị thực để làm việc tại Anh. Và điều này sẽ ngăn cản họ chuyển đến thi đấu tại CLB mà mình đang hướng tới.

Các ngôi sao hàng đầu như Anthony Martial, Dimitri Payet và N'Golo Kante là những cái tên nổi bật bị ảnh hưởng bởi Brexit.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm