Pepe sẵn sàng cho trận Chung kết EURO 2016 với Pháp

10/07/2016 07:21 GMT+7 | F

(Thethaovanhoa.vn) – Trước trận Chung kết EURO 2016 với Pháp, Bồ Đào Nha đã nhận được tin vui khi trung vệ kỳ cựu Pepe đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể ra sân trong trận đấu đêm nay.

Có một sự thật không thể phủ nhận rằng vai trò của trung vệ Pepe ở đội tuyển là rất quan trọng. Thậm chí, HLV Santos chia sẻ rằng nhiều lần ông đã phải bàn bạc chiến thuật với Pepe. Khi mất Pepe ở trận bán kết với xứ Wales, HLV Santos và Bồ Đào Nha đã rất lo lắng để tìm kiếm người thay thế. Rất may, Bruno Alves đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Ở trận đấu Chung kết sắp tới, HLV Santos có lẽ không cần lo lắng nhiều về hàng thủ vì khi trả lời phỏng vấn trước trận đấu, Pepe đã khẳng định có thể ra sân và thi đấu với “tinh thần cao nhất”.

“Tôi đã bình phục chấn thương. Tôi đã tham gia luyện tập ngày với cả đội ngày hôm nay (thứ Bảy 9/7, theo giờ Pháp). HLV hoàn toàn có thể lựa chọn tôi ra sân ở trận đấu sắp tới", Pepe cho biết.


Pepe đã có thể trở lại luyện tập cùng các đồng đội

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, điều người ta nhớ đến trung vệ Pepe của Bồ Đào Nha và Real Madrid là những pha xấu chơi với đối phương đội bạn. Năm 2009 khi thi đấu cho Real Madrid, anh đã bị cấm thi đấu 10 trận sau khi bị đuổi khỏi sân vì hành vi thô bạo với Francisco Casquero (đá vào người) rồi sao đó là Juan Albin. Tiếp đó, anh phải nhận thẻ đỏ trong trận Bán kết Champions League năm 2011 với Barcelona vì đánh nguội hậu vệ phải Dani Alves. Đến năm 2012, trung vệ Real Madrid lại tiếp tục bị đuổi khỏi sân vì dẫm lên tay của Messi trong một trận đấu khác giữa Real Madrid và Barcelona. Thế nhưng ở VCK EURO 2016, Pepe càng thi đấu càng hay. Và không có nhiều hành vi bạo lực được diễn ra. Ngoại trừ trận gặp Iceland, với một tình huống bị cho là diễn kịch.

“Tôi luôn đòi hỏi ở bản thân mình rất cao. Tôi không muốn là người thua cuộc. Tôi muốn giúp đỡ đội bóng của mình. Vì thế tôi luôn thi đấu với tinh thần cao nhất. Điều quan trọng là bạn phải biết khao khát giành những điều lớn lao hơn. Nó tạo động giúp bạn giành được các danh hiệu”, Pepe chia sẻ.


Pepe càng đá càng hay tại VCK EURO 2016

Ở vòng bảng, Pepe đá cặp trung vệ với Ricardo Carvalho. Đây là bộ đôi giàu kinh nghiệm nhưng vấn đề tuổi tác khiến khả hai gặp khó khăn trong việc phối hợp, hỗ trợ nhau. Tới vòng đấu loại trực tiếp, Pepe đá cặp với Fonte. Với lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán, cả hai đã tạo nên bức tường vững chắc trước  khung thành thủ môn Rui Patricio. Và trong trận gặp Pháp ở trận Chung kết, dù ra sân với cặp trung vệ nào thì Bồ Đào Nha cũng phải duy trì được sự chắc chắn mình đã thể hiện trong suốt vòng đấu loại trực tiếp (không để thua bàn thắng nào trong thời gian thi đấu).

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch EURO 2016?


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm