Pepe: Không cần tóc lạ để được chú ý

06/05/2016 19:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos đã thu hút mọi sự chú ý về anh bằng mái tóc kỳ lạ gây sốt, nhưng đó là trên các mạng xã hội, còn trên sân, người đá cặp với anh, Pepe, mới là cái tên đáng được nhắc đến.

Theo đánh giá của tiểu ban kỹ thuật UEFA, Luka Modric mới là cầu thủ hay nhất trận nhờ khả năng điều tiết tuyến giữa của Real Madrid, nhưng xét về sự hiệu quả, Pepe không hề thua kém, tất nhiên là ở khía cạnh phòng ngự. Thống kê sau trận cho thấy Pepe chuyền bóng chính xác 95%, thu hồi bóng thành công 8 lần, 4 lần cản phá các pha dứt điểm của Man City, và chỉ để mất bóng 2 lần.

Ngay ở phút thứ 6, Pepe đã ngăn cản Aguero dứt điểm và tiếp đó là hai lần cản phá bóng thành công bằng đầu. Thậm chí Pepe suýt chút nữa đã kiến tạo để Ramos ghi bàn thứ hai cho Real nếu không bị thổi việt vị trong gang tấc. Cả Aguero và sau này là Raheem Sterling đều đã cố khoét vào vị trí của Pepe nhưng đều bất thành.

Real Madrid: Pepe đá như 'lên đồng' ở Etihad

Real Madrid: Pepe đá như 'lên đồng' ở Etihad

Ronaldo chấn thương, Benzema rời sân sớm, Bale không tỏa sáng như chờ đợi, Lucas không tạo được bất ngờ trên hàng công, Kroos thiếu chính xác, Marcelo hay vẽ vời, Ramos không đáng tin cậy, chính Pepe trở thành điểm sáng của Real Madrid ở Etihad.

Đó có thể được coi là màn trình diễn hay bậc nhất của Pepe mùa này, khi mà Real cần hàng thủ của họ chơi chắc chắn nhất: bởi chỉ cần để Man City ghi 1 bàn, họ sẽ phải ghi gấp đôi con số đó. Điều đáng nói là trung vệ người Bồ Đào Nha cũng chơi cực hay ở lượt đi, giúp Real không bị thủng lưới. Xét một cách công bằng, Pepe chính là sự khác biệt để Zinedine Zidane đưa Real Madrid vào Chung kết.

Pepe đang là điểm tựa của Zidane ở hàng thủ, nhưng ít ai biết rằng, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ là sự lựa chọn thứ ba ở vị trí trung vệ dưới thời Rafa Benitez sau Ramos và Raphael Varane. Chính Pepe đã xác nhận điều này sau trận thắng Man City. Ở độ tuổi 33, Pepe đang bị coi là già nhưng anh giờ chơi bóng bằng kinh nghiệm, chứ không phải sức mạnh.

Thay vì một Pepe băm bổ, đặc biệt là dưới thời Jose Mourinho, Pepe giờ là mẫu trung vệ dựa vào đầu óc, khả năng phán đoán để can thiệp tình huống. Đó là lý do tại sao dù không còn mạnh mẽ, nhưng Pepe vẫn đảm bảo được sự an toàn nhờ kinh nghiệm của anh. Đó là sự tiến hóa tất yếu của những hậu vệ giỏi, và Pepe không phải là một ngoại lệ.

Hơn nữa, kinh nghiệm và đầu óc của Pepe lúc này là sự bổ sung tuyệt vời cho Ramos, trung vệ đã 30 tuổi nhưng đôi khi vẫn bốc đồng và hay nhận thẻ không đáng có.

Keylor Navas chưa thủng bàn nào trên sân nhà

Trận thắng 1-0 trước Man City trên sân Bernabeu ở lượt về vòng Bán kết Champions League giúp thủ thành Keylor Navas lập một thành tích đáng tự hào: chưa để thua bàn nào trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League. Tổng cộng Navas đã có 6 trận giữ sạch lưới trước Shakhtar Donetsk, PSG, Malmo, Roma, Wolfsburg và Man City. Với việc Real sẽ đá trận Chung kết tại Milan, Navas đã lập kỷ lục không thua một bàn nào trên sân nhà ở Champions League mùa này.

Thực tế là trước Man City rạng sáng qua, Navas gần như không phải làm việc bởi Man City tấn công quá kém. Đội bóng Anh chỉ có vài cú sút thiếu chính xác về phía thủ thành người Costa Rica.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm