Pep Guardiola đã 'CHỌN' Pique làm chủ tịch Barca

06/01/2017 06:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Có thể HLV Pep Guardiola sẽ không muốn nhắc tới tương lai của mình tại Man City, nhưng ông lại khá hào hứng khi nói về tương lai của một cầu thủ khác, về Gerard Pique, học trò cũ của ông tại Barcelona.

Cách đây ít ngày, HLV Pep Guardiola đã khiến người hâm mộ hết sức choáng váng khi đưa ra tuyên bố về tương lại của mình: “Tôi sẽ ở lại Manchester trong 3 mùa bóng tiếp theo hoặc nhiều hơn, nhưng có lẽ, hiện tại thì tôi đã ở gần với thời điểm kết thúc sự nghiệp HLV của mình. Đó là điều chắc chắn”.


HLV Fabio Capello cho rằng, Pep sẽ cạnh tranh cho chiếc ghế Chủ tịch Barca khi thôi làm HLV


Nhưng Pep đã phủ nhận điều đó

Nhưng, mới đây, Pep lại đưa ra một ý kiến khác. Nhấn mạnh vào việc sẽ không giải nghệ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng ông không mấy quan tâm tới chiếc ghế chủ tịch của Barcelona, giống như những gì mà cựu HLV đội tuyển anh là Fabio Capello đã đề bạt trước đó. Về vị trí ấy, Pep cũng đưa ra một cái tên mà ông cho rằng là hết sức phù hợp. Đó chính là Gerard Pique, học trò cũ của ông khi còn dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya.


HLV người Tây Ban Nha cho rằng, Pique là cái tên phù hợp cho vị trí Chủ tịch Barca

“Tôi may mắn được dạy dỗ bởi Capello, và tôi muốn nói với thầy ấy rằng, tôi sẽ không bao giờ trở thành chủ tịch của Barca”, Pep cho biết trong buổi họp báo trước cuộc đụng độ với West Ham ở FA Cup. “Một ngày nào đó, Gerard Pique mới là người xứng đáng cho chiếc ghế chủ tịch, tôi nghĩ vậy”.

Thực ra, mong ước trở thành chủ tịch đội chủ sân Nou Camp từ lâu cũng đã nhen nhóm trong đầu của vợ chồng Pique – Shakira. Vài năm trước, trong một cuộc phỏng vấn, Shakira đã không ngần ngại tiết lộ mong muốn được trở thành người phụ nữ quyền lực nhất của Barcelona. Cô nói: “Một ngày nào đó trong tương lai, Pique sẽ trở thành chủ tịch Barca, còn tôi đương nhiên sẽ trở thành đệ nhất phu nhân”.


Trước đây, vợ chồng nhà Pique - Shakira đã từng có ý tưởng tương tự

Chính Pique cũng nhiều lần khẳng định điều đó. “Tại sao không, chiếc ghế chủ tịch của Barca? Điều hành một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 21 chính là mục tiêu lớn nhất của tôi. Tôi muốn được làm Chủ tịch hơn là HLV”, Pique từng nói với Bleacher Report.

Là một người thông minh, có tầm nhìn tổ chức, gia thế khủng, cùng với việc ông ngoại của Pique từng giữ chức vụ Phó chủ tịch của Barca, nên rất có khả năng, vào một ngày đẹp trời nào đó, người ta sẽ gọi anh là Chủ tịch.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm