Ông Dũng ' lò vôi' được kỳ vọng sẽ giúp hồi sinh ngành đua ngựa Việt Nam

30/07/2016 06:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 300 trăm hộ dân nuôi ngựa và hàng ngàn con ngựa đua ở khắp vùng miền cả nước sắp sống lại với cơ hội ngựa được “tung vó” tại Trường đua Đại Nam. Trong khi nhiều tỉnh, thành đã lập quy hoạch trường đua ngựa, có dự án đã cấp phép đầu tư hàng trăm triệu USD nhưng chưa thể triển khai được, ngành đua ngựa dần dần mai một nhưng Đại Nam đang “lao vào” vào lĩnh vực khó nhằn này.

Ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), đã trao đổi với phóng viên về mục tiêu phát triển Trường đua Đại Nam không cần đến cá cược.

* Thưa ông, xuất phát từ ý tưởng nào, Đại Nam xoay chuyển mục tiêu đầu tư sang lập trường đua ngựa trong bối cảnh ở nước ta lĩnh vực này chưa được khuyến khích hoặc còn vướng pháp lý?

- Ông Huỳnh Uy Dũng: Lý do đầu tiên chúng tôi muốn làm là hoàn thiện khu văn hóa tâm linh, du lịch, giải trí, tắm biển, khu bảo tồn động vật hoang dã và cả khu thể dục- thể thao được đầu tư hoàn chỉnh để phục vụ du khách, người dân đến tham quan và giải trí hàng ngày; trong đó có ngày hội đua ngựa diễn ra hàng tuần tại vùng đất Bình Dương. Và một động lực nữa là đến năm 2020, Bình Dương lên thành phố trực thuộc Trung ương, một trong yếu tố quan trọng từ phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, đến vấn đề văn hóa, thể dục - thể thao là không thể thiếu được, do đó tôi quyết tâm góp một phần nhỏ để Bình Dương hoàn thiện khi lên đô thị loại một.

Trường đua Đại Nam hướng đến như một trung tâm thể dục - thể thao; trong đó có phục vụ đua ngựa; khi trường đua Phú Thọ đóng cửa thời gian qua khiến cho ngành đua ngựa của nhân dân từng ngày mai một, hộ dân chăn nuôi ngựa chắc chắn cũng không còn. Vì vậy, sự ra đời trường đua Đại Nam sẽ góp phần làm sống lại của ngành đua ngựa Việt Nam, kể cả gia đình nuôi ngựa.

Tôi mong muốn khôi phục hoạt động nuôi ngựa và đua ngựa của Việt Nam hiện nay, tiến tới việc có thể thành lập Hiệp hội đua ngựa và những người nuôi ngựa khắp cả nước hiện đang gặp khó khăn khi các trường đua nhiều nơi còn vướng chưa làm được.

Đua ngựa không cá cược

* Được biết, trước đó có nhiều tỉnh, thành đã lập quy hoạch trường đua ngựa, có cả dự án đã cấp phép đầu tư hàng trăm triệu USD nhưng chưa thể triển khai hoặc gặp vướng mắc, nhưng vì sao Đại Nam “lao vào” vào lĩnh vực khó này?

- Có nhiều dự án trường đua ngựa tại các địa phương đã được cấp giấy phép, nhưng nhiều nơi chưa đầu tư được vì họ gắn đua ngược với chuyện cá cược, vấn đề cá cược còn liên thông quốc tế nữa, trong khi đất nước chúng ta chưa có luật cho nên vấn đề phát triển trường đua ngựa đang bị ách tắc hoàn toàn. Nhưng riêng Đại Nam là một khu quần thể tâm linh, văn hóa, du lịch, thể dục - thể thao, cho nên chúng tôi không đặt nặng vấn đề cá cược. Chúng tôi muốn mở trường đua để làm sống dậy cho những người nuôi ngựa đang bị mai một; cả ngành nuôi ngựa sắp chuẩn bị lãng quên.

Vì lý do đó, tôi quyết tâm và mạnh dạn mở ra trường đua để cho người nuôi ngựa có cơ hội thi thố những con ngựa khỏe, tốt; bên cạnh đó họ tham gia thi đua ngựa để phục vụ cho công chúng hưởng thụ, giải trí cuối tuần sau những ngày lao động mệt nhọc.

Đây là một nhu cầu tất yếu và cần thiết. Do đó, tôi cho rằng Đại Nam “ xung phong” làm một trường đua không nhất thiết cần có cá cược mới làm được mà chúng tôi muốn mang lại giải trí lành mạnh phục vụ cho người dân.

* Với việc thành lập Trường đua ngựa, Đại Nam lấy nguồn lực nào để đầu tư, thưa ông?

- Với quy chuẩn trường đua quốc tế phải có vốn đầu tư ít nhất là 100 triệu USD. Nhưng nhờ Đại Nam đã có sẵn quỹ đất, đây là lợi thế để chúng tôi quyết tâm làm được. Trường đua Đại Nam dự kiến sẽ tổ chức thành nhiều show biểu diễn tổng hợp như đua ngựa, đua xe ô tô; xe mô tô địa hình; xe lội nước và cả đua chó. Các hạng mục của Trường đua được đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sau này, chúng tôi còn hướng đến giao lưu với các Hội đua ngựa trên thế giới với Hội đua ngựa Việt Nam tại Trường đua này.

*Ông có thể cho biết phương thức đua ngựa tại Trường đua Đại Nam sắp tới diễn ra như thế nào và nguồn ngựa được nuôi ở đâu để đưa vào đua?

- Sau khi chúng tôi vừa công bố ý tưởng và tham khảo nguồn nuôi ngựa trên toàn quốc và vừa khảo sát tại vùng Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây thì ngay lập tức đã có hơn 300 hộ nuôi ngựa “ùn ùn” đổ về Đại Nam đăng ký tại buổi lễ đo ngựa và lập lý lịch xuất thân của từng con ngựa để đăng ký được đua sắp tới tại Trường đua Đại Nam.

Nhiều người nuôi ngựa khi gặp chúng tôi họ bày tỏ rất xúc động vì bao lâu rồi những con ngựa đua vắng bóng với người xem; trong khi các làng nuôi ngựa lao đao vì ngựa đua không còn đất diễn dẫn đến nuôi ngựa chỉ còn để xẻ thịt.

Để cứu cả ngành nuôi ngựa, trong đó có ngựa đua, mà chúng tôi sẵn sàng đầu tư để khơi dậy nghề đua ngựa của người Việt. Và sắp tới, Đại Nam còn sẽ nhập cả nghìn con ngựa có nguồn gốc từ Australia và một số nước khác đưa về bàn giao cho những hộ có ngựa chăm sóc, xếp lịch vào thi đấu phục vụ quần chúng nhân dân.

Đối với người chăm sóc, nuôi ngựa, Đại Nam sẽ hỗ trợ một phần, còn tại các giải đua sẽ có trao thưởng để khích lệ cho chủ hộ. Từ mô hình này, chúng tôi  hướng tới sẽ lập thành viên của CLB hoặc Hội người đua ngựa trong nước và có thể giao lưu với Hội đua ngựa quốc tế.

Ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Khu du lịch Đại Nam, được kỳ vọng sẽ giúp hồi sinh ngành đua ngựa ở Việt Nam.

Trường đua hoàn thành trong 2 tháng

* Vì sao ông không đầu tư vào lĩnh vực khác mà lại là Trường đua ngựa?

- Như mọi người cũng đã biết, từ hồi đầu làm khu công nghiệp tôi là người tiên phong và bị cho là “điên”; sau đó tôi xây Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam văn hiến để thu hút du lịch cũng có người nói tôi bị “khùng” và đến bây giờ xây thêm trường đua Đại Nam cũng có thể bị bàn tán. Có thể nói, từ ý tưởng đầu tiên khởi xướng của bà xã (bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam - PV) mong muốn Đại Nam có điểm vui chơi giải trí gắn với các môn thể thao vui nhộn, lành mạnh.

Ý nghĩ này tôi cho có lý, nên chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi đã bắt tay thực hiện ngay. Việc lập trường đua Đại Nam cũng nhận được sự đồng thuận của toàn thể nhân viên trong Công ty. Sau khi công bố ý tưởng này, có người bạn đã chất vấn và cho tôi lại “khùng” đi mở trường đua mà không tổ chức cá cược thì làm sao tồn tại?

Thảo luận dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Thảo luận dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015 diễn ra hôm qua 30/6, Chính phủ đã nghe và thảo luận về dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.


Nói thật tôi có suy nghĩ hơi khác và cách làm không giống thiên hạ, bởi thế ý tưởng ra đời chúng tôi không xin chủ trương cá cược cho Trường đua Đại Nam của mình; mà chỉ xây dựng trường đua với mục đích phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân. Nhưng không “khùng” thì không là tôi – Dũng “lò vôi”(cười lớn)!

Bắt tay thực hiện ý tưởng này, hiện chúng tôi đã gửi văn bản hoàn thiện pháp lý; và tôi báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương thì được các anh ủng hộ nhiệt tình để chúng tôi sớm hoàn thành công trình này. Sau khi có đầy đủ pháp lý, dự kiến khoảng 2 tháng tới Đại Nam sẽ hoàn thành xây dựng trường đua và đưa vào phục vụ trong tháng 10/2016.

Đồng thời, Đại Nam sẽ hoàn thiện khu quần thể du lịch văn hóa tâm linh (18 ngôi điện thờ cũng được xây xong vào ngày 21/9/2017, trong năm 2016 hoàn thành 6 ngôi đền) tạo thành quần thể văn hóa tâm linh, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao tầm cỡ, đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam để phục vụ công chúng. Đây là quyết tâm cũng là hoài bão nên tôi muốn làm cho được.

Hơn 60ha ngay tại Khu du lịch Đại Nam đang được mở ra trường đua với quy mô sức chứa từ 50.000 đến 60.000 người. Trường đua Đại Nam phục vụ đua ngựa, đua chó, đua xe ô tô, đua xe mô tô, đua xe mô tô nước, đua xe địa hình các loại. Đặc biệt, hàng trăm hộ nuôi ngựa đang háo hức chờ ngày ngựa được tung vó trở lại!


Chí Thành
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm