Oezil ngầm chỉ trích Joachim Loew sau thất bại 0-6 của Đức trước Tây Ban Nha

18/11/2020 14:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn)- Mesut Oezil đã đào sâu nỗi đau của tuyển Đức khi họ bại trận 0-6 trước Tây Ban Nha ở Nations League.

Kết quả bóng đá 17/11, sáng 18/11: Tây Ban Nha 'hủy diệt' Đức khó tin, giành vé dự VCK

Kết quả bóng đá 17/11, sáng 18/11: Tây Ban Nha 'hủy diệt' Đức khó tin, giành vé dự VCK

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá UEFA Nations League: Tây Ban Nha vs Đức. Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: trực tiếp Uruguay vs Brazil, Peru vs Argentina. Kết quả bóng đá giao hữu ĐTQG. Kết quả bóng đá ngày 17/11, sáng 18/11. 

Đối đầu Tây Ban Nha ở lượt trận cuối vòng bảng Nations League, tuyển Đức nắm thế chủ động khi chỉ cần 1 kết quả hòa để giành vé đi tiếp. Thế nhưng, địa chấn đã xảy ra khi một tuyển Đức thiếu gắn kết, thiếu tinh thần bị xé nát bởi đối thủ. Hat-trick của Ferran Torres, cùng bàn thắng của Alvaro Morata, Rodri và Mikel Oyarzabal giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc 6-0 cùng suất vào bán kết Nations League. Với người Đức, đây là thất bại đậm nhất của họ trong những trận đấu chính thức.

Trước màn trình diễn tồi tệ của “Die Mannschaft”, Mesut Oezil đã có phản ứng. Chỉ vài phút sau tiếng còi mãn cuộc, Oezil đăng tải dòng tút trên Twitter. “Đã đến lúc đưa Jerome Boateng trở lại” và gắn thẻ tài khoản của trung vệ Bayern Munich.

Chú thích ảnh
Oezil chia sẻ thông điệp trên Twitter sau thất bại của tuyển Đức

  

Dễ hiểu Oezil đang “nhắc khéo” HLV Joachim Loew của tuyển Đức. Anh đã chứng kiến sự nghiệp quốc tế của hai cầu thủ đồng hương là Jeroma Boateng và Thomas Mueller bị cắt ngắn bởi HLV Joachim Loew kể từ khi nhà cầm quân này lên kế hoạch xây dựng lại đội bóng.

Cá nhân Oezil cũng có kỷ niệm chẳng vui với ĐTQG. Sự nghiệp quốc tế của Oezil đã kết thúc sau World Cup 2018, giải đấu Đức bị loại ngay từ vòng bảng. Cảm thấy mình bị coi là vật tế thần hứng chịu những chỉ trích và không nhận được sự ủng hộ từ các quan chức Liên đoàn, tiền vệ Arsenal đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Việc Oezil rời tuyển Đức xảy ra trong bối cảnh nổ ra tranh cãi sau cuộc gặp của anh với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước thềm World Cup ở Nga. Oezil có tổ tiên là người Thổ Nhĩ Kỳ và cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ từ bất cứ ai ở Đức.

Chú thích ảnh
Oezil giã từ tuyển Đức năm 2018

  

Trong tuyên bố đưa ra thời điểm đó, Oezil viết: “Công việc của tôi là một cầu thủ bóng đá chứ không phải là một chính trị gia và cuộc gặp của chúng tôi không thể hiện sự ủng hộ bất kỳ chính sách nào. Sự đối xử mà tôi nhận được từ DFB (Liên đoàn bóng đá Đức) và nhiều tổ chức khác khiến tôi không còn muốn khoác áo đội tuyển Đức nữa. Tôi cảm thấy những gì tôi đạt được kể từ khi ra mắt ĐTQG vào năm 2009 đã bị lãng quên.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm