Nữ trọng tài xinh đẹp tước bàn thắng của Thái Lan ở chung kết SEA Games gây sốt

08/12/2019 22:50 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Nữ trọng tài người Australia, Joanna Charaktis đã gây sốt ở trận Chung kết SEA Games 2019 bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan vì vẻ đẹp của mình.

Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30: Bảng xếp hạng Seagame 30

Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30: Bảng xếp hạng Seagame 30

Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30: Bang tong sap huy chuong SEA Games 2019. Bảng xếp hạng Seagame 30. Bảng xếp hạng huy chương Seagame 30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019.

Joanna Charaktis là nữ trọng tài biên ở trận Chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games 2019. Cô đã gây sốt vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình ở trận đấu này. Ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, Joanna đã thu hút ánh nhìn khi cô tới gần khung thành của tuyển Thái Lan để giám sát việc chỉnh lại lưới.

Sau đó, rất nhiều CĐV đã nhắc tới Joanna Charaktis trên mạng xã hội trong lúc trận đấu đang diễn ra.

truc tiep bong da hôm nay, VTV6 truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Thái Lan, VN vs Thái Lan, trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30, xem VTV6, VTV6, chung kết SEA Games 30
Joanna Charaktis gây sốt vì vẻ đẹp của mình

  

truc tiep bong da hôm nay, VTV6 truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Thái Lan, VN vs Thái Lan, trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30, xem VTV6, VTV6, chung kết SEA Games 30

  

truc tiep bong da hôm nay, VTV6 truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Thái Lan, VN vs Thái Lan, trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30, xem VTV6, VTV6, chung kết SEA Games 30
Trong trận Chung kết, Joanna Charaktis đã căng cờ báo việt vị, từ chối 1 bàn thắng của tuyển nữ Thái Lan

  

truc tiep bong da hôm nay, VTV6 truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Thái Lan, VN vs Thái Lan, trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 30, xem VTV6, VTV6, chung kết SEA Games 30

  

Nữ trọng tài 25 tuổi này đã làm nhiệm vụ ở nhiều trận đấu tại giải bóng đá nữ ở Australia. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia điều hành những trận đấu bóng đá nam ở xứ sở chuột túi. Đặc biệt, Joanna từng góp mặt với tư cách là trọng tài ở trận Tứ kết Cúp Liên đoàn bóng đá Australia. Theo thống kê, cô đã làm nhiệm vụ ở hơn 240 trận đấu chính thức tại quê nhà.

Sự nghiệp làm trọng tài của Joanna bắt đầu từ cách đây 10 năm, khi cô chuyển từ việc thi đấu cho đội thiếu niên ở CLB Glen Waverley và Whitehorse United sang làm công tác trọng tài. Cha của Joanna cũng là một trọng tài, Jim Charaktis. Chính ông đã động viên Joanna theo đuổi sự nghiệp cầm còi khi mà vào thời điểm đó, không có nhiều nữ trọng tài trong bóng đá.

“Tôi bắt đầu làm trọng tài khi vẫn còn thi đấu. Sau đó thì tôi làm song song 2 công việc này. Và rồi tôi đã quyết định mình sẽ chỉ làm trọng tài thôi. Hành trình trở thành vị vua áo đen của tôi bắt đầu từ đấy”, Joanna chia sẻ.

Mục tiêu phía trước của cô là trở thành trọng tài chính ở giải VĐQG Australia trong một vài năm tới. Mục tiêu xa hơn của cô là cầm còi ở World Cup bóng đá nữ.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm