NÓNG: Michael Phelps giành HCV thứ 22 ở Olympic

12/08/2016 09:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Michael Phelps vừa giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân để nâng tổng số HCV ở anh ở Olympic lên con số 22.

Kình ngư người Mĩ Michael Phelps (31 tuổi) đã về nhất ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân tại Olympic Rio 2016 với thành tích là 1 phút 54 giây 66. Đây là thành tích tốt thứ 2 của anh, sau thành tích 1 phút 54 giây 23 mà anh đạt được tại Bắc Kinh 2008. 


Khoảnh khắc của Michael Phelps với chiếc HCV thứ 4 của anh ở Rio 2016

Kình ngư Kosuke Hagino của Nhật Bản giành HCB khi về đích thứ 2 với thành tích 1 phút 56 giây 61. Trong khi đó, kình ngư Wang Shun của Trung Quốc đã giành HCĐ với thành tích là 1 phút 57 giây 05.


Michael Phelps giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân


Michael Phelps đã về đích nhanh hơn đối thủ xếp thứ nhì gần 2 giây

Đây là HCV cá nhân thứ 13 của Michael Phelps ở Olympic và nó đã giúp anh phá kỉ lục của Leonidas, VĐV điền kinh trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại (cách đây hơn 2000 năm) đã giành 12 HCV ở các nội dung cá nhân tại Olympic (năm 152 TCN).


Theo thống kê, Michael Phelps đã 4 lần liên tiếp giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, kề từ Athens 2004.

Với tấm HCV này, Michael Phelps đã nâng tổng số HC của anh ở Olympic lên con số 26. Trong đó, anh đã giành được 22 HCV.


Michael Phelps giơ 4 ngón tay, ám chỉ anh đã giành 4 HCV ở Olympic 2016

Chỉ tính tại Rio 2016 này, Michael Phelps đã mang về cho đoàn thể thao Mĩ 4 HCV ở các nội dung: 4x100m tiếp sức nam, 200m bơi bướm nam, 4x200m tự do tiếp sức nam và mới nhất là 200m hỗn hợp cá nhân.

Đoàn thể thao Mỹ đang hy vọng Michael Phelps có thể tiếp tục mang về HC ở Chung kết 100m bơi bướm nam vào tối thứ Sáu tuần này và sau đó là nội dung hỗn hợp tiếp sức vào tối thứ Bảy. 

Tổng số 26 HC mà Phelps giành được ở Olympic:

Olympic 2004 (6 HCV, 2 HCĐ)

Olympic 2008 (8 HCV)

Olympic 2012 (4 HCV, 2 HCB)

Olympic 2016 (4 HCV)


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm