Nole và Nadal: Vô địch ở Rome sẽ đăng quang ở Paris?

13/05/2016 14:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic và Rafael Nadal đều là những tay vợt sở hữu một “triều đại” của riêng mình. Với Nadal, điều đó đã dần thuộc về quá khứ. Với Nole, hào quang vẫn đang ở bên anh.

Và ở Rome Masters 2016 này, nơi mà 11 năm qua chỉ có 2 cái tên này lên ngôi vô địch, họ đều đặt mục tiêu cao nhất để chứng minh ai mới thực sự là “nhà vua”.

Ai lật đổ được triều đại này?

Hơn một thập kỷ qua, 7 chức vô địch Rome Masters thuộc về “ông vua đất nện” Nadal và 4 thuộc về tay vợt số 1 thế giới Djokovic. Lần gần nhất một tay vợt khác lên ngôi ở Rome là năm 2004, một thế giới cứ như thể hoàn toàn khác. Bởi lúc đó, Facebook chỉ mới ra đời vài tháng, Twitter chưa từng tồn tại và truyền hình thể thao trực tuyến mới chỉ tồn tại trên những trang báo điện tử, thay vì hàng loạt mạng xã hội như hiện nay.

Nhà vô địch năm đó cũng là người Mallorca, rất thân với Nadal, đó là Carlos Moya, người chinh phục Roland Garros năm 1998. Lúc ấy, chỉ vài người để ý rằng Nadal cũng bắt đầu bước ra “ánh sáng” sau trận thắng Roger Federer tại Miami vài tuần trước đó. Tay vợt người Tây Ban Nha mới 17 tuổi lúc đó đã không tham dự Rome và Roland Garros bởi chấn thương mắt cá chân trái.

Phần còn lại của Rome từ đó tới nay thuộc về một Djokovic bất khuất và một Nadal kiên cường. Ai có thể đánh bại họ năm nay?

Người đứng đầu danh sách chắc chắn là Andy Murray. Tay vợt người Scotland đang tiếp tục thể hiện sự tiến bộ trên mặt sân đất nện sau khi đánh bại Nadal chỉ bằng 2 set đấu cuối tuần trước tại Madrid. Dù bị Djokovic vượt qua tại trận chung kết, nhưng đó cũng là sự cải thiện đáng kể của Murray.

Ngoài ra, Murray rơi vào nhánh đấu rất dễ dàng khi không phải đối mặt với những đối thủ như Federer, Dominic Thiem, Nick Kyrgios hay Milos Raonic. Murray sẽ chỉ phải gặp Nadal hay Djokovic ở trận chung kết. Tay vợt khó chơi nhất mà Murray có thể gặp trước chung kết là Stan Wawrinka, tại bán kết. Nhưng tay vợt người Thụy Sĩ cần phải cải thiện sự ổn định, bền bỉ của mình hơn nếu muốn vượt qua “Big Four”.

Danh hiệu ở Rome sẽ dẫn đến chức vô địch ở Paris?

Djokovic có thể sẽ phải gặp Nadal, hay Kyrgios hoặc Raonic ngay tại tứ kết. Nadal vẫn là ứng cử viên trên mặt sân đất nện và anh hiểu rằng việc chiến thắng Kyrgios hay Raonic càng sớm càng tốt sẽ là điều rất cần thiết. Ở phía dưới nhánh đấu này, Federer có thể sẽ phải gặp ngôi sao tương lai Alexander Zverev, Thiem hay Kei Nishilori. Đây sẽ là những thách thức thực sự cho “tàu tốc hành” trước khi có thể nghĩ đến trận bán kết với Djokovic hay Nadal.

Nadal đã giành 9 chức vô địch Roland Garros trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2014, 6 lần lên ngôi tại Rome (2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013) đều đưa anh đến vinh quang tại Paris sau đó. Chỉ duy nhất 1 lần lên ngôi tại Rome năm 2009 mà tại Roland Garros sau đó, Nadal bị Robin Soderling đánh bại, trở thành trận đấu lịch sử của giải đấu.

Trong 3 năm Nadal lên ngôi ở Paris (2008, 2011, 2014) thì tại Rome trước đó, Djokovic vô địch. Vậy nên, ít nhất, ngay cả khi nếu tay vợt người Serbia giành danh hiệu tại Rome lần này, Nadal vẫn có thể đặt niềm tin tại Roland Garros.

Những gì Nadal đã có tại giải đấu này là phi thường nhưng cũng không liên quan đến sự sa sút của anh trong 2 năm qua. Ở một khía cạnh khác, 4 lần lên ngôi ở Rome của Nole (đánh bại Wawrinka năm 2008, Nadal năm 2011, 2014 và Federer 2015) thì lại không dẫn anh lên ngôi tại Roland Garros sau đó. Tất cả đã nói, chỉ 6 trong số 11 lần chiến thắng của 2 tay vợt ở Rome đưa nhà vô địch đến với danh hiệu tại Pháp, và đều thuộc về Nadal.

12 Nếu Djokovic hoặc Nadal vô địch Rome Masters, đây sẽ là năm thứ 12 liên tiếp giải đấu không có ai khác giành danh hiệu ngoại trừ 2 cái tên này.

6 Sáu trong số 9 danh hiệu Roland Garros mà Nadal có được đều là kết quả của chức vô địch tại Rome trước đó.

0 Djokovic chưa từng vô địch Roland Garros dù đã 4 lần lên ngôi tại Rome.

Nadal hiện rất tự tin

Rafael Nadal cho biết anh đang rất tự tin với con đường phía trước tại Rome Masters dù anh mới bị Andy Murray đánh bại tại bán kết Madrid Masters tuần trước.

Tay vợt từng 7 lần lên ngôi tại Rome cho biết anh rất trông chờ trận đấu với Philipp Kohlschreiber vào thứ Tư. Khi nói về khả năng có thể đụng độ Djokovic, tay vợt người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi không đấu với Novak vào ngày mai, mà là Kohlschreiber. Anh ấy đang thi đấu khá tốt với chức vô địch ở Munich và vào bán kết tại Barcelona”.

Nadal vừa giành chức vô địch tại Monte Carlo và Barcelona tháng trước và đang đặt kỳ vọng vào danh hiệu thứ 10 tại Roland Garros năm nay.

“Tôi đang chơi tốt tại 3 giải đấu vừa qua với 2 chức vô địch và 1 bán kết. Đó đều là những giải đấu khó, nhưng tôi đã thắng”, Nadal chia sẻ.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm