Những kẻ muốn... tự sát khi đi 'bắt' Pokemon

08/08/2016 17:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Chưa đầy 20 ngày sau khi chính thức có mặt trên thị trường Italy, trò chơi Pokemon Go đã gây ra không ít tình huống "dở khóc dở cười" trên đất nước hình chiếc ủng và bắt đầu khiến các nhà chức trách đau đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 7/8, một nữ thanh niên 19 tuổi đã bị cảnh sát giao thông Florence chặn lại sau khi bắt gặp người này cùng em trai mình đi ngược chiều trên một đoạn đường cao tốc để tìm bắt Pokemon.

Theo báo chí địa phương, đội tuần tra đã phát hiện ánh đèn điện thoại trên đường cao tốc và thấy hai chị em gốc Albania này đang lái xe ngược chiều chỉ để chơi trò Pokemon Go. Cô gái này đã bị phạt và có khả năng sẽ bị tước bằng lái xe.

Một tình huống tương tự cũng xảy ra tại Treviso, miền Bắc Italy. Một phụ nữ "nghiền" Pokemon cũng đã bị cảnh sát chặn lại trên đường cao tốc khi đỗ xe ngược chiều ở làn khẩn cấp, sau đó đi bộ suốt một chặng dài dọc làn đường này để tìm bắt Pokemon. Người này cũng bị phạt vi cảnh.

Tác giả chính của Pokemon qua đời

Tác giả chính của Pokemon qua đời

Cây bút chính của serie phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng Pokemon, Takeshi Shudo, đã qua đời sáng 29/10 do chảy máu não. Thọ 61 tuổi.

Cảnh sát Italy đã cảnh báo về nguy cơ người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông khi đang chơi Pokemon. Trong một thông cáo, cảnh sát khẳng định sẽ phạt bất cứ ai vừa lái xe vừa chơi Pokemon, với mức phạt nặng nhẹ tùy theo mức độ hành vi.

Tuy nhiên những cảnh báo này dường như không mấy tác động tới "dân chơi" Pokemon Italy.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm