Những điều khoản hợp đồng kỳ dị nhất trong lịch sử bóng đá

09/08/2020 12:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trên thị trường chuyển nhượng, mối quan hệ giữa cầu thủ và câu lạc bộ là “đôi bên cùng có lợi”. Những điều khoản trong hợp đồng đều phục vụ cho điều đó. Nhưng cũng chính vì cầu thủ và đội bóng đều muốn bảo vệ cho lợi ích của mình mà xuất hiện những điều khoản khá kỳ dị trong thỏa thuận họ ký kết.

Cựu danh thủ MU Karel Poborsky: “Bàn thắng đã thay đổi cuộc đời tôi”

Cựu danh thủ MU Karel Poborsky: “Bàn thắng đã thay đổi cuộc đời tôi”

Cựu tiền vệ của Czech và MU đã giải thích với tạp chí Four Four Two (Anh) việc anh ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất EURO 96 trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha.

Cấm hoạt động ngoài trời

Thời điểm còn 1 năm cuối trong hợp đồng với Dortmund, Robert Lewandowski nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich lẫn Real Madrid. Trong nỗ lực lôi kéo tiền đạo người Ba Lan đầu quân cho mình, Real Madrid đã chào mời hợp đồng với những điều khoản rất hấp dẫn. Đầu tiên là mức lương trước thuế 8.609.590 euro/năm được thanh toán làm 2 đợt: ngày 10/2 và ngày 10/7 mỗi năm. Tiếp đến là khoản phí lót tay trước thuế 10.957.650 euro sẽ được Real chuyển cho Lewandowski vào ngày 10/2/2015.

Đổi lại, Real Madrid cũng có những yêu cầu riêng cho Lewandowski. Để đảm bảo cầu thủ không dính chấn thương, Real Madrid yêu cầu tiền đạo Ba Lan phải tránh xa các hoạt động như trượt tuyết, nhảy dù, leo núi, đi mô tô nước và cả đi xe máy ngoài phố.

Cuối cùng Lewandowski đã quyết định chuyển sang đầu quân cho Bayern thay vì đến Real Madrid.

Trừ lương nếu tăng cân

Năm 2000, Neil Ruddock rời West Ham theo dạng chuyển nhượng tự do. Crystal Palace đã tiếp cận mời trung vệ kỳ cựu ký hợp đồng. Thời điểm đó, thân hình của Neil Ruddock có dấu hiệu phát tướng. Anh thường khoe rằng mỗi ngày phải ăn một chiếc bánh bò cỡ lớn, loại bánh dễ gây béo phì cho bất kỳ ai sử dụng liên tục.

Vì thế, Crystal Palace đã cài vào hợp đồng điều khoản quy định trung vệ sinh năm 1968 sẽ bị phạt 10% thu nhập nếu để cân nặng vượt quá 99,8 kg. Cựu Chủ tịch Crystal Palace, Simon Jordan, sau này tiết lộ trong tự truyện của mình sở dĩ ông phải cài điều khoản nói trên vì được HLV Harry Redknapp cảnh báo về chuyện phát phì của Ruddock.

Lo lắng của Crystal Palace là có cơ sở. Trong buổi ra mắt và ký hợp đồng, Neil Ruddock thậm chí không mặc vừa chiếc quần nào.

Chú thích ảnh
Những bản hợp đồng trong thế giới bóng đá không thiếu những điều khoản kỳ dị

Không được bay vào vũ trụ

Điều khoản của Real Madrid và Crystal Palace dành cho các mục tiêu của họ đã lạ nhưng chẳng thấm vào đâu so với Sunderland. Năm 1999, Sunderland chiêu mộ tân binh Stefan Schwarz. Trong hợp đồng với cầu thủ Thụy Điển, Sunderland cài điều khoản yêu cầu anh “không được phép bay vào vũ trụ trong một chuyến bay thương mại trong thời gian 3 năm hợp đồng”.

Cựu Chủ tịch Sunderland, John Flicking, tiết lộ sở dĩ có điều khoản này là bởi CLB phát hiện ra người đại diện của Stefan Schwarz có ý định tham gia một chuyến bay thương mại lên không gian. Đội chủ sân “Ánh sáng” lo ngại tân binh của mình cũng sẽ bị lôi kéo lên không gian nên buộc phải đưa điều khoản này vào hợp đồng.

Mỗi năm xây một ngôi nhà

Câu lạc bộ có những điều khoản ràng buộc, cá nhân cầu thủ cũng có những yêu cầu buộc đội bóng phải đáp ứng. Kỳ dị nhất có lẽ là yêu sách của tiền đạo Giuseppe Reina khi gia nhập đội Arminia Bielefeld của Đức vào năm 1996. Giuseppe Reina đã đòi hỏi ban lãnh đạo Arminia Bielefeld phải xây nhà cho mình. Không phải một cái mà là mỗi năm trong hợp đồng tương ứng với một cái.

Arminia Bielefeld đã đồng ý đòi hỏi của Giuseppe Reina. Mỗi năm, đội bóng này xây cho Giuseppe Reina một ngôi nhà bằng… lego. Lãnh đạo đội phân trần rằng khi ký hợp đồng, Giuseppe Reina và người đại diện nói phải xây nhà nhưng không nói rõ phải xây bằng gì và kích thước cụ thể.

Muốn ra sân phải cắt tóc

Fernando Redondo đã không được dự World Cup 1998 vì lý do chẳng giống ai. Vào thời điểm đó HLV Argentina Daniel Passarella đã yêu cầu Fernando Redondo phải cắt tóc mới được đá cho tuyển quốc gia ở World Cup. Fernando Redondo đã không chấp thuận yêu cầu này. Anh nói: “Passarella đã có yêu cầu quái dị mà ông ta cho rằng đó là kỷ luật. Ông ta yêu cầu tôi phải cắt tóc. Tôi thấy để tóc như tôi chẳng có vấn đề gì cả. Vì thế tôi từ chối”.

Hậu quả, tuyển Argentina đã mất 1 trong những tiền vệ có phong độ rất tốt vào thời điểm đó, ở World Cup trên đất Pháp.

Trả phí dạy vợ nấu ăn

Năm 1999 Rolf-Christel Guie-Mien gia nhập Eintracht Frankfurt từ Karlsruher. Trong hợp đồng với đội bóng mới, Rolf-Christel Guie-Mien cài một yêu sách: “Eintracht Frankfurt phải trải mọi chi phí cho một khóa dạy học nấu ăn cho vợ anh, để cô có thể dễ dàng hòa nhập môi trường mới”. Dĩ nhiên, Eintracht Frankfurt đã chấp thuận yêu cầu này.

Đòi xe bọc thép

Đầu năm 2020, tiền vệ Keisuke Honda đàm phán hợp đồng để gia nhập CLB Botafogo của Brazil. Khi được Botafogo mời chào, Honda thẳng thắn cho biết anh rất lo ngại nguy cơ mất an ninh ở Rio de Janeiro. Nên Honda yêu cầu muốn anh đồng ý thì Botafogo phải cấp cho anh một chiếc xe bọc thép. Điều đáng nói là Botafogo gật đầu trước yêu sách của Honda mà không cần phải đắn đo nhiều.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm