Những điều cần biết về Antoine Griezmann: Từng suýt khoác áo tuyển... Bồ Đào Nha

08/07/2016 16:05 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Antoine Griezmann từng suýt chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2012. Ngoài ra, anh còn bị nhiều CLB ở Pháp từ chối kí hợp đồng do có thể hình nhỏ bé. 

1. Bố là người gốc Đức, ông ngoại là người Bồ Đào Nha

Bố của Antoine Griezmann, ông Alain, là người gốc Đức. Mẹ của Griezmann là người gốc Bồ Đào Nha. Ông ngoại của Griezmann là Amaro Lope, cầu thủ của CLB Pacos de Ferreira (Bồ Đào Nha). Đây là CLB mà HLV Calisto từng dẫn dắt.

2. Từng suýt thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha

Griezmann đã tính chuyện khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2012, sau khi bị Liên đoàn bóng đá Pháp ra án phạt cấm thi đấu 14 tháng vì tội ra ngoài để đi chơi ở hộp đêm mà không xin phép. Nhưng sau đó, Griezmann đã quyết định thi đấu cho đội tuyển Pháp. Anh sẽ đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha ở Chung kết EURO 2016.

3. Bị nhiều CLB Pháp từ chối vì quá nhỏ bé

Griezmann từng đến nhiều CLB của Pháp để thử việc nhưng anh đã bị từ chối do thể hình quá nhỏ bé dù cho sở hữu kĩ thuật tốt. CLB của Pháp mà Griezmann yêu thích là Lyon cũng đã thẳng thừng từ chối anh.

Eric Olhats, tuyển trạch viên của Real Sociedad đã tìm đến và mời Griezmann sang thử việc ở Tây Ban Nha, sau khi xem anh chơi trong trận giao hữu với các cầu thủ trẻ của PSG. Khi đó, Griezmann mới có 14 tuổi. Từ đó cuộc đời của Griezmann sang trang mới bởi sau 2 tuần ở Tây ban Nha, anh được Real Sociedad mời kí hợp đồng.

Màn ăn mừng ĐẶC BIỆT của Griezmann giống Henry và Ronaldinho?

Màn ăn mừng ĐẶC BIỆT của Griezmann giống Henry và Ronaldinho?

Tiền đạo Antoine Griezmann đã từ bỏ cách ăn mừng bàn thắng theo kiểu thợ săn quen thuộc sau khi anh ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức ở trận Bán kết EURO 2016.


4. Ghi bàn nhiều hơn cả Benzema

Griezmann đã vượt qua Benzema để trở thành cầu thủ người Pháp ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở La Liga. Đó là mùa giải 2014-15, anh ghi 22 bàn trong 37 lần ra sân ở La Liga.


Griezmann đang tỏa sáng ở EURO 2016

5. Được Diego Simeone mời sang Atletico Madrid

Sau khi thi đấu nổi bật trong màu áo Real Sociedad, Griezmann đã được nhiều CLB lớn của châu Âu để mắt tới. Nhưng anh đã cập bến Atletico Madrid vào mùa Hè 2014 với mức phí 30 triệu euro, sau khi nhận được một cuộc gọi điện thoại từ HLV Diego Simeone. “Tôi đã nhận được một cú điện thoại của Simone. Ông ấy đã hối thúc tôi và nói Atletico Madrid thực sự muốn có tôi. Tôi luôn cần một CLB như Atletico Madrid và HLV như Simeone để có thể tiến bộ”, Griezmann tiết lộ.

6. Cầu thủ ưa thích: Zinedine Zidane, David Beckham, David Silva.

Vào năm ngoái, Griezmann đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng các cầu thủ mà anh ưa thích chính là: Zinedine Zidane, David Beckham và David Silva.

7. Vị trí thi đấu

Griezmann cực kỳ đa năng khi anh có thể đá tiền vệ cánh (cả trái lẫn phải), số 10 phía sau tiền đạo và thậm chí là trung phong.

8. Vượt qua kỉ lục ghi bàn của Zidane

Với cú đúp vào lưới tuyển Đức rạng sáng nay, tiền đạo Antoine Griezmann đã có 6 bàn thắng và đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới EURO 2016. Anh cũng đã vượt qua thành tích 5 bàn của tiền bối Zinedine Zidane tại các VCK EURO.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm