Nhóm đua xe trái phép lao xe vào tổ công tác khiến một chiến sĩ công an bị thương nặng

12/04/2020 15:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết trong khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn một nhóm đua xe trái phép tại trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn phường Tam Phước (Thành phố Biên Hoà), một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị trọng thương do nhóm đối tượng liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác.

Hai đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt nhóm đối tượng đua xe và cướp giật

Hai đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt nhóm đối tượng đua xe và cướp giật

Tối 2/4, theo thông tin ban đầu của Công an thành phố Đà Nẵng, hai đồng chí cảnh sát đã hy sinh khi đang truy bắt nhóm đối tượng đua xe và cướp giật.

Lúc 22 giờ 30 phút, ngày 11/4, tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Đồng Nai) lập chốt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID– 19 và tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 51.

Khi phát hiện nhóm một nhóm thanh thiếu niên khoảng 100 đối tượng đi trên 60 xe môtô lạng lách, đánh võng, la hét, đua xe trái phép, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng nhóm người này không chấp hành hiệu lệnh.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 83P3 – 863.55 cho xe tăng ga lao thẳng vào tổ công tác. Vụ việc khiến chiến sĩ Phan Đức Mạnh, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai (thành viên tổ tuần tra) bị thương nặng.

Chú thích ảnh
Một nhóm "quái xế" tổ chức đua xe trước đó

Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã đưa chiến sĩ Phan Đức Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng bị thương tích rất nặng.

Lực lượng công an cũng bắt giữa đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sỹ Tuyên - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm