Nhóm cuối bảng V-League 'khóc thét' vì ngoại binh

20/04/2021 06:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm giống nhau của Hà Tĩnh, Sài Gòn FC, CLB TP.HCM, SLNA, Hải Phòng, 5 CLB cùng xếp hạng từ 10 đến 14 đến hiện tại, chính là đều đau đầu vì ngoại binh.

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định

Lịch thi đấu LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL, Hà Nội vs Bình Định. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. Kết quả bóng đá Việt Nam vòng 10

Với đội bét bảng Hà Tĩnh, 9 điểm và sự ra đi của HLV Phạm Minh Đức sau vòng 9 cũng phản ánh sai lầm của chiến lược gia này. Ông Minh Đức đầu mùa gọi Claudecir vốn đã rơi phong độ nhiều năm qua về Hà Tĩnh và ngay trận đầu năm, tiền đạo này đá hỏng liền 2 quả 11m trong 1 trận đấu. Hôm đó, Hà Tĩnh thua Than Quảng Ninh 1-2 theo cách khó tin.

HLV Minh Đức phải vội vàng thay Claudecir và cuối cùng, chốt sổ những Walsh, Kelly (từ HAGL) và Akinade từng đá cho SHB Đà Nẵng. Nhưng rồi, tất cả đều khiến ông thầy có biệt danh “Mourinho Việt Nam” bực tức và đòi chỉ đá nội binh khi thua Sài Gòn FC ở “chung kết ngược”. Kelly là người chuyền hỏng mở ra bàn thắng duy nhất trận cho Merlo hôm đó, còn Walsh đá 11m bị Văn Phong bắt bài.

HLV Minh Đức ngán ngẩm ra đi, nhưng cũng may mắn cho Hà Tĩnh khi sau động thái này, HLV Nguyễn Thành Công vừa thay thế đã giúp đội bóng núi Hồng “đổi vận” bằng 3 điểm để giúp CLB bám sát Sài Gòn FC đang xếp 13.

Sài Gòn FC với chỉ 10 điểm và hơn đội cuối bảng 1 điểm cho thấy áp lực đang đè nặng lên vai HLV Phùng Thanh Phương. Những sự lựa chọn của HLV Vũ Tiến Thành từ đầu năm để lại cho ông Thanh Phương nhiều bài toán khó giải. Sài Gòn FC gần như chấp ngoại binh trên hàng công. Việc họ phụ thuộc vào Đỗ Merlo khiến CĐV không khỏi ngao ngán.

Tuy nhiên, chính “lão tướng” 36 tuổi này vẫn nỗ lực cày ải và là người mang về 3 bàn thắng cùng 9 trong tổng số 10 điểm cho Sài Gòn FC đến vòng 10. Nếu Merlo bỏ cuộc, hoặc thi đấu như người đồng nghiệp 35 tuổi Takasaki khiến CĐV chỉ trích không hơn cầu thủ phong trào, Sài Gòn FC có thể không gượng nổi khỏi đáy bảng từ lâu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, lịch thi đấu vòng 11 V-League, kết quả bóng đá, DTVN, tuyển VN, vòng loại World Cup
Hà Tĩnh thi đấu sa sút một phần vì những ngoại binh đã gây thất vọng nặng nề như Walsh (phải). Ảnh: Hoàng Linh

Với hơn 100 tỷ đồng tự hào nhận được từ đối tác tài trợ mà lãnh đạo CLB này tuyên bố hồi đầu năm, Sài Gòn FC đang là tập thể có chất lượng đội hình kém cỏi nhất V-League. 3 bàn thắng và 10 bàn thua, hiệu suất thấp nhất giải đấu, không ngạc nhiên với thành tích của đội mùa trước còn đoạt HCĐ.

Vòng 11 sắp tới sẽ là cơ hội cho Sài Gòn FC thay đổi ngoại binh, nhưng HLV Phùng Thanh Phương chưa biết may mắn sẽ mỉm cười với ông hay không. Nếu không có tiền đạo giỏi, Sài Gòn FC khó mơ thoát khỏi vũng lầy cuối bảng.

Đặc biệt ở 2 trận tới, họ phải đá trên sân SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC đang khát điểm vào TOP 6. Sài Gòn FC cũng không thể được đánh giá cao hơn Thanh Hoá dù được chơi trên sân nhà cuối giai đoạn 1.

Đội bóng cùng thành phố với Sài Gòn FC là CLB TP.HCM cũng mệt mỏi với các ngoại binh. Bắt nguồn từ HLV Polking, các nội binh đang phải làm thay luôn phần việc cho cầu thủ ngoại.

Lee Nguyễn ghi 3 bàn thắng, Huy Toàn, Xuân Nam, Tùng Quốc mỗi người có 1 pha lập công. 3 ngoại binh chỉ góp vẻn vẹn 2 bàn sau 9 trận đấu cho CLB, bằng thành tích của Lâm Ti Phông chỉ sau trận gặp Nam Định tuần qua.

Những cầu thủ đã lập công là Dario Silva và Junior Barros không hề là hàng tuyển chất lượng cao mà HLV Polking quảng bá. Còn Joao Paulo chưa biết ghi bàn cũng tương tự. So với chi phí hơn 1 triệu đô để sở hữu bộ ba này và khiến CLB TP.HCM đì đẹt nơi cuối bảng hiện tại, giới chuyên môn đánh giá TP.HCM có thể chơi tốt hơn nếu chỉ đá toàn nội binh trong đội hình.

2 CLB khác cũng đang “chết dở” với ngoại binh là Hải Phòng và SLNA. Hải Phòng tương tự TP.HCM khi sử dụng hàng công ngoại và dồn hết bóng cho các “Tây” tuyến trên. Đến khi chân sút số 1 Lynch “đau đầu” không thi đấu vài tuần qua, Hải Phòng thua 4, hoà 2, không ghi nổi 1 bàn sau 6 trận gần nhất.

Lynch là cầu thủ ghi bàn gần nhất cho Hải Phòng khi họ hạ gục B.Bình Dương ở đất Thủ vòng 4. Đội trưởng Fagan và tiền đạo Diego hiện tại đang bất lực với nhiệm vụ vực dậy tập thể này.

Về phần SLNA, Văn Đức ghi 5 trong tổng số 7 bàn cho CLB. Nếu không còn tiền đạo này, HLV Ngô Quang Trường không biết phải tồn tại sao với CLB giàu truyền thống xứ Nghệ. 2 ngoại binh ghi 2 bàn còn lại là Martins phải sớm ra đi, còn Bruno không khác nỗi thất vọng.

SLNA đang cũng chỉ có 10 điểm sau 10 vòng đấu như Sài Gòn FC và nếu không thay đổi, vé đi tàu ngược cũng không buông tha tập thể này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm