Nhờ sự đa dạng của Fabinho, Liverpool ngày càng biến ảo

20/08/2018 22:10 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Fabinho là một chuyên gia ở vị trí số 6, vị trí mà Liverpool luôn thiếu trong nhiều năm qua, nhưng lý do chính Juergen Klopp đưa anh về là bởi sự đa dạng trong vị trí chiến thuật của tiền vệ người Brazil, làm tiền đề cho ông nâng tầm đội chủ sân Anfield.

Fabinho không chỉ là một chuyên gia số 6

Hai ngày sau trận Chung kết Champions League, The Kop công bố tân binh 39 triệu bảng đến từ AS Monaco và mang đến vô vàn háo hức cho NHM. Kể từ khi Javier Mascherano rời đi năm 2011, Liverpool vẫn luôn tìm kiếm một cái tên thay thế xứng đáng.

Họ tính đủ các phương án nhưng đều không đạt hiệu quả khi mà những Christian Poulsen, Jay Spearing, Lucas Leiva, rồi cả Steven Gerrard lẫn Jordan Henderson đều chưa mang lại cảm giác yên tâm như những gì Mascherano mang lại hay như Didi Hamann từng thể hiện.

Phong độ chói sáng của Fabinho ở Monaco đã biến anh trở thành một trong những tiền vệ số 6 nổi bật nhất châu Âu và dễ hiểu khi anh tạo ra làn sóng đầy lạc quan cho những NHM The Kop dù chưa ra sân thi đấu. Trong những trận đấu trước mùa giải, Fabinho đã thể hiện phần nào phẩm chất của mình ở vị trí sở trường nhưng không chỉ có vậy, anh còn là nơi để Klopp thể hiện ý đồ giúp Liverpool biến hóa hơn khi được xếp đá trung vệ trong trận đấu giao hữu cuối cùng gặp Torino. Và cùng với việc Ragnar Klavan ra đi, HLV người Đức càng muốn khẳng định rằng Fabinho sẽ là một trong những phương án cho vị trí trung vệ khi cần.

“Chúng tôi có Matip, Dejan vẫn chấn thương cùng Nat Phillips và nếu cần, Fabinho có thể chơi ở vị trí này”, Klopp chia sẻ về những lựa chọn ở hàng thủ bên cạnh Virgil van Dijk và Joe Gomez. Quyết định để Klavan ra đi như muốn truyền tải rằng Klopp sẽ trao nhiều cơ hội hơn cho Phillips bên cạnh việc tận dụng sự đa năng của Fabinho.

Một tiền vệ phòng ngự thực thụ, có thể đóng vai trò hậu vệ phải và sẵn sàng chơi trung vệ chưa kể có thể chơi nhiều vị trí trên hàng tiền vệ - Fabinho là một bản hợp đồng hình mẫu nói lên ý đồ của Klopp ở mùa này.

Giống như Naby Keita, người có thể chơi ở vị trí số 8 và tiền vệ trái như trong trận gặp West Ham và như Xherdan Shaqiri, người có thể chơi rộng, đá số 10 và chơi số 8 còn Fabinho cũng không phải đơn thuần là sự tăng cường cho một vị trí đơn thuần. Tất cả với mục đích mang lại chiều sâu, sự đa dạng cho đội hình và cả cách triển khai chiến thuật của Liverpool.

Fabinho sẽ chơi nhiều ở vai trò số 6 nhưng nếu cần, anh có thể thay thế Trent Alexander-Arnold và Nathaniel Clyne đá hậu vệ phải. Anh còn có thể thay thế Matip, Lovren hoặc Van Dijk đá trung vệ. Anh còn có thể dễ dàng thay thế vai trò của Georginio Wijnaldum và James Milner nơi tuyến giữa.

Có Fabinho, Liverpool đã sẵn sàng vô địch ở mùa giải tới?

Có Fabinho, Liverpool đã sẵn sàng vô địch ở mùa giải tới?

Liverpool đã có 2 sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 là Fabinho từ AS Monaco và Naby Keita từ RB Leipzig. Đây là minh chứng cho việc đội chủ sân Anfield đang thể hiện động thái sẵn sàng đứng dậy sau thất bại, bổ sung lực lượng và chuẩn bị cho cuộc đua vô địch ở mùa giải tới.

Liverpool có một đội hình rất đa dạng

Sự có mặt của Fabinho giúp Gomez được chơi ở vị trí ưa thích của mình tại hàng thủ cũng như tiếp đà cho Henderson ở khu trung tuyến và thậm chí mang đến cho Klopp nhiều lựa chọn hơn trên mặt trận tấn công.

“Henderson có thể chơi số 8 hoặc chúng tôi có thể chơi 2 số 6 cùng lúc, Fabinho cũng chơi được số 8 hoặc vài vị trí nữa”, Klopp chia sẻ với tờ Liverpool Echo. “Không đời nào mọi thứ được sắp đặt cố định, với chỉ một đội hình và những cầu thủ khác cũng chỉ được thi đấu khi những người đá chính bị ốm. Điều đó là sai lầm”.

Sự đa dạng của Fabinho giống như Keita và Shaqiri giúp HLV người Đức có thể tạo ra được một đội hình uyển chuyển và biến hóa hơn rất nhiều. Đã qua cái thời mang về những số 9 đơn thuần, những cầu thủ chỉ biết chạy cánh để tạt bóng. Hay như Henderson, cầu thủ còn lại cuối cùng từ thời Kenny Dalglish, người cũng chỉ chơi một vị trí khi đến Anfield, đến giờ cũng đang được thử nghiệm rất nhiều.

Mùa Hè này, bản thân Klopp cũng gạt bỏ ý kiến cho rằng Liverpool cần một số 9 đơn thuần và ông đã quyết định trao cơ hội cho Rhian Brewster, một cầu thủ có những nét khá giống Roberto Firmino, tiền đạo cũng rất nổi tiếng với sự đa dạng của mình.

Ngoài Lovren, Van Dijk và phần nào là Andy Robertson được cho là một chuyên gia ở một vị trí thì hầu như tất cả các cầu thủ khác của Liverpool đều có thể chơi hơn 1 vai trò. Như Alexander-Arnold chẳng hạn, anh có thể chơi hậu vệ phải, tiền vệ. Wijnaldum thì có thể chơi cả số 6, số 8, số 10 và chơi dạt cánh, thậm chí là cả trung vệ.

Rõ ràng, bản sắc của Klopp đang dần hiện ra rõ nét hơn. “Chúng tôi đã có đủ cầu thủ, giờ chúng tôi sẽ phải xem ai phù hợp với đối thủ nào nhất sau đó mới đưa ra sơ đồ chiến thuật”, Klopp nói. Sơ đồ của Liverpool mùa này sẽ rất khó đoán, có thể là 4-3-3, có thể là 3-4-1-2, 4-2-3-1, 4-4-2. Họ đã có sự biến ảo trên hàng công, giờ rất có thể sẽ là hàng tiền vệ với sự đa dạng từ Fabinho, Keita và Wijnaldum mặc dù vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

Điều đó, càng khiến người ta mong chờ Liverpool ở mùa này và rất có thể, Klopp sẽ nâng tầm The Kop với ý đồ biến ảo không kém những ngôi sao ông đang có trong tay.

Hữu Nam (Theo This Is Anfield)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm