Nhìn các hậu vệ của Man City mà cám cảnh cho Pep Guardiola

17/01/2017 07:53 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Một trong những lý do Pep Guardiola thành công cùng Barca là vì ông sở hữu trong đội hình một hàng phòng ngự chất lượng. Giờ đây, HLV người Tây Ban Nha cũng cần bổ sung điều đó cho hàng phòng ngự của Man City.

Trong 4 năm thành công của Pep Guardiola tại Barca, người ta thường nhắc đến những màn trình diễn khó tin của Lionel Messi hay vai trò quan trọng của Xavi và Andres Iniesta mà hoàn toàn quên đi những đóng góp của hàng phòng ngự.

Trên thực tế, cuộc sống của một hậu vệ trong đội bóng do Guardiola dẫn dắt khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc sống của một tiền đạo. Là một tiền đạo, Pep có thể yêu cầu bạn phải di chuyển nhiều nhưng cũng cho phép bạn có thể chơi theo phong cách của riêng mình. Các tiền đạo có thể thoải mái di chuyển đến những vị trí mà bản năng mách bảo để ghi bàn.

Đối với một hậu vệ thì hoàn toàn ngược lại. Bản năng của một hậu vệ là muốn bóng ở càng xa khung thành càng tốt. Nhưng với Pep, ông yêu cầu mỗi pha phá bóng cũng phải như những đường chuyền cho đồng đội. Như vậy, hàng phòng ngự của chiến lược gia người Tây Ban Nha thường phải rất chất lượng. Đó phải là 1 hàng hậu vệ với nhiều tên tuổi đẳng cấp.

Eric Abidal, Gerard Pique, Carles Puyol và Dani Alves là những hậu vệ của Pep Guardiola. Họ có thể dâng cao hỗ trợ tấn công những cũng nhanh chóng lui về phòng ngự. Ba trong bốn cầu thủ trên là những nhà vô địch World Cup, Abidal có sức mạnh của một trung vệ và tốc độ của một hậu vệ cánh. Đây đều là những con quái vật thực sự.


Pep Guardiola thành công cùng Barca vì sở hữu hàng phòng ngự quá mạnh

Một trong những lý do Pep Guardiola đang không có được thành tích như ý tại Man City mùa giải này đó là vì ông không có những Puyol hay Pique ở Etihad. HLV người Tây Ban Nha cũng không có những hậu vệ cánh chất lượng như David Alaba hay Philipp Lahm.

Trái ngược với những gì mà người ta từng kỳ vọng vào ông ở mùa giải này, Pep Guardiola hiểu mình đang chơi ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Sự thống trị của Man United ở kỳ chuyển nhượng đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý của HLV 45 tuổi. Sau đó đến sự xuất hiện của Antonio Conte tại Chelsea, một người mà Pep Guardiola vô cùng ngưỡng mộ. Tất cả những điều đó đã khiến công việc hiện tại của ông khó khăn hơn bội phần.

Ở Man City, Pep Guardiola thích làm việc với David Silva và Kevin De Bruyne trên hàng công. Nhưng ở hàng tiền vệ, Yaya Toure đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. HLV người Tây Ban Nha cần bổ sung vào vị trí tiền vệ phòng ngự kèm theo đó là 3 hậu vệ chất lượng mới – một hậu vệ cánh và hai trung vệ.

Thị trường chuyển nhượng có thể giải quyết được những vấn đề Pep Guardiola đang gặp phải, nhưng không. Man City đã thất bại trong việc chiêu mộ Aymeric Laporte và Leonardo Bonucci. Trong khi đó, Arsenal cũng không chịu nhả Hector Bellerin cho một trong những đối thủ trực tiếp ở Premier League. Như vậy, sẽ không có một hậu vệ chất lượng nào có thể cập bến Etihad trong thời gian này.


Guardiola cũng cần một hàng phòng ngự chất lượng nếu muốn thành công tại Man City

Về vị trí thủ môn, Pep Guardiola muốn có Marc-Andre ter Stegen nhưng phía Barca lại “tặng” ông món quà Claudio Bravo. Guardiola thậm chí đã thừa nhận trong cuộc họp báo trước trận Man City gặp Barca rằng thủ thành người Chile chỉ là ưu tiên số 2 của ông.

Trong đội hình hiện tại, Guardiola đang sử dụng bộ tứ vệ gồm Zabaleta, Stones, Otamendi và Kolarov. John Stones từng được ví như là “Pique mới”, nhưng Pique có Puyol là người chỉ đường dẫn lối cho mình, còn Stones có… Otamendi.

Nếu Pep Guardiola muốn xây dựng được một đế chế tại Man City và gặt hái thành công, ông cần một hàng phòng ngự chất lượng như Barca và Bayern xưa kia. HLV người Tây Ban Nha biết điều này. Chiến lược gia 45 tuổi sẽ nuôi ý định chiêu mộ cầu thủ vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới với 3 cái tên triển vọng và chỉ cần một người cập bến Etihad.

Xem lại trận đấu giữa Man City và Everton:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm