Nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

29/12/2019 22:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 29/12, tại Trung tâm Thương mại The Garden Mall (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Áo dài cùng Công ty Dấu ấn Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Đây là dịp để người dân thành phố, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên hai nước gặp gỡ, giao lưu văn hóa, tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản.

Hà Nội: Ngày hội văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số năm 2019

Hà Nội: Ngày hội văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số năm 2019

Ngày 31/8, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đã tổ chức Ngày hội văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số năm 2019 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội). Gần 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân các dân tộc thiểu số đã tham dự chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Công Tánh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, ngày nay văn hóa là nhịp cầu hiệu quả để gắn kết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Việc tổ chức thường xuyên và đa dạng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực của Hội đã góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản; đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ở Nhật Bản nói riêng ngày càng bền vững và tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Tiết mục ca múa nhạc Nhât Bản tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ -TTXVN

Theo ông Nguyễn Công Tánh, những năm gần đây, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản cùng với các cơ quan của thành phố và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục, các chương trình từ thiện, xã hội, hỗ trợ người nghèo... Với vai trò là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội còn vận động các đối tác Việt Nam và Nhật Bản xúc tiến các hoạt động thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Năm 2019, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lớn thứ 3 ở Việt Nam. Tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động gắn kết, trao đổi kỹ thuật công nghệ, giáo dục, ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năm 2019 cũng là năm tân Nhật Hoàng Naruhito lên ngôi ở Nhật Bản, hứa hẹn nhiều sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa đối với quan hệ giữa hai nước đã và đang bước vào giai đoạn phát triển mới (năm “Linh Hòa” thứ nhất).

Đại diện Tổng Lãnh sự quán và người dân Nhật Bản đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kawaue Junichi - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ trân trọng những nỗ lực của Hội hữu nghị trong việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Đây là một chương trình giao lưu văn hóa phù hợp và cũng là dịp đánh dấu kết thúc năm “Linh Hòa” thứ nhất, hài hòa tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển. Năm 2020 - năm “Linh Hòa” thứ 2, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Kawaue Junichi mong tiếp tục duy trì Ngày hội; hướng sự kiện giao lưu văn hóa này thành sự kiện gắn kết trái tim giữa mọi người với nhau, đưa mối quan hệ giữa Nhật Bản - Việt Nam tiếp tục phát triển trong hài hòa và tốt đẹp nhất.

Ngay sau lễ khai mạc, hàng ngàn người dân, sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Bản đã tham gia chương trình lễ hội với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc của hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Trong đó, nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa đặc trưng của hai nước như: Trà đạo, thơ Haiku, xếp giấy Origami, võ thuật của Nhật Bản; Chương trình biểu diễn bộ sưu tập áo dài, vẽ tranh, viết thư pháp, hát chầu văn của Việt Nam... được đông đảo người dân trong nước và bạn bè quốc tế biết đến.

Thanh Vũ - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm