Nhiều cầu thủ Anh ‘không hài lòng’ khi Hodgson xếp Kane đá phạt góc

14/06/2016 17:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Đang có những sự phản ứng trong nội bộ ĐT Anh khi họ bày tỏ mong muốn mẫu tiền đạo như Kane thì cần phải có mặt trong vòng cấm ở mỗi tình huống cố định.

Thậm chí, cựu tuyển thủ Anh - Alan Shearer còn đưa ra lo ngại rằng Roy Hodgson sử dụng Harry Kane trong đội hình chính thức chỉ là để... đá phạt góc.

Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham đã thực hiện hầu hết tất cả các quả phạt góc cho đội tuyển Anh ở trận hòa 1-1 cùng Nga. Trong trận này, Harry Kane thực hiện tất thảy 6 quả phạt góc. Trong khi đó, số lần Kane thực hiện phạt góc trong toàn bộ mùa giải vừa qua, dưới màu áo Tottenham chỉ là 7 lần.

Tờ Daily Mail khẳng định, 23 cầu thủ còn lại vẫn ủng hộ Hodgson nhưng không đồng tình với sự sắp xếp có phần “cổ quái” của cựu HLV Liverpool và West Brom. Alan Shearer, trên sóng truyền hình cũng công khai bày tỏ sự không đồng tình với quyết định này của HLV trưởng.


Dù điểm mạnh của Kane là không chiến nhưng Hodgson lại yêu cầu anh đá phạt góc?

ĐT Anh dưới sự chỉ đạo của Hodgson vẫn đang chăm chỉ tập luyện để chơi trận đấu sống còn với xứ Walves vào thứ 5 tới. Roy Hodgson vẫn cân nhắc những sự lựa chọn khác tốt hơn để làm mới đội hình sau trận hòa tiếc nuối của ĐT Anh trước Nga.

Daniel Sturridge rất có thể sẽ có lần đá chính đầu tiên ở kì EURO lần này sau khi cầu thủ thuộc biên chế Liverpool gây ấn tượng mạnh với Hodgson trong các buổi tập.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định Hodgson sẽ loại Kane ra khỏi đội hình chính chỉ sau một trận đấu, nhưng Hodgson có cái lý của mình khi tin tưởng rằng với đẳng cấp của Sturridge sẽ đem lại khác biệt trên hàng công ĐT Anh.

Dù để hòa tương đối tiếc nuối trước Nga, nhưng Hodgson vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ giới mộ điệu khi gây dựng cho ĐT Anh một lối chơi mới trực diện và nhanh hơn rất nhiều.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm