Nhiệm vụ đặc biệt của một cậu bé trên sân cỏ Đức

19/11/2020 14:34 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời điểm các trận đấu ở Bundesliga của Đức vẫn diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, một cậu bé tài năng 12 tuổi vẫn cho phép chúng ta trải nghiệm cảm giác hồi hộp của bầu không khí sân vận động - ngay cả khi nó ở dạng thu nhỏ.

UEFA Nations League 2020-21: Italia và Bỉ tiếp bước Pháp, Tây Ban Nha dự VCK

UEFA Nations League 2020-21: Italia và Bỉ tiếp bước Pháp, Tây Ban Nha dự VCK

UEFA Nations League 2020-21. Kết quả bóng đá UEFA Nations League: Bosnia vs Italia, Hà Lan vs Ba Lan, Anh vs Iceland. Bảng xếp hạng UEFA Nations League. Danh sách các đội dự vòng bán kết UEFA Nations League.

Joe Bryant thể hiện niềm đam mê của mình với bóng đá Đức, bắt nguồn từ một kì nghỉ của gia đình, bằng cách xây dựng các mô hình sân vận động quy mô cực kì chi tiết từ Lego.

Xây dựng sân bóng bằng Lego

CĐV của đội Ipswich Town này đã bắt đầu tạo ra các sân vận động tưởng tượng khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi và gắn bó với nó, cải thiện và hoàn thiện những sáng tạo của mình từng mảnh ghép một. Mặc dù còn nhỏ nhưng Bryant biết rõ một ngày nào đó các bản sao của cậu sẽ trở thành một sự kiện nổi bật trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ các CLB lớn.

Bryant tham gia mạng xã hội từ năm 2017 với cái tên "Away Day Joe" khi đưa ra góc nhìn của một đứa trẻ về các chuyến đi khắp nước Anh để cổ vũ cho Ipswich. Thế nhưng, chính những phiên bản thu nhỏ của các sân bóng của cậu từ những miếng Lego bằng nhựa đã thực sự gây được tiếng vang với người hâm mộ trực tuyến. Bryant hiện có hơn 10.000 người theo dõi trên Twitter và gần 5.000 người đăng ký kênh YouTube của cậu.

Bryant hiện đã lắp được 14 mô hình sân, và sân đầu tiên ở Bundesliga mà cậu cố gắng lắp là của Borussia Monchengladbach. Ý tưởng đó xuất hiện sau cuộc gặp gỡ tình cờ với một nhóm người hâm mộ bóng đá Đức trong kì nghỉ cùng gia đình tại Thổ Nhĩ Kỳ vài năm trước. Bryant cùng họ xem các trận đấu trên TV, và chính ở đó, rồi sau đó cậu yêu mọi thứ ở Bundesliga.

Và một chuyến đi đặc biệt của gia đình đến Borussia Park lúc Bryant mới 9 tuổi đã khiến cậu quyết định thực hiện sứ mệnh lắp tất cả các sân vận động hàng đầu của Đức từ Lego, bắt đầu với Gladbach.

Chú thích ảnh
Joe Bryant và mô hình sân Signal Iduna Park của Dortmund được cậu lắp bằng Lego

Kể từ đó, Bryan đã hoàn thành các mô hình cho Cologne, Schalke, Bayer Leverkusen, Nurnberg, Mainz, Augsburg, Werder Bremen, Bochum, Hertha Berlin, Freiburg, Stuttgart và Borussia Dortmund, cùng với Anderlecht ở Bỉ.

Cậu đã đến Đức 8 lần trong vài năm qua theo lời mời của các CLB lớn ở Bundesliga để có thể thể hiện khả năng lắp ghép đáng kinh ngạc của mình.

"Cologne rất sẵn sàng gửi vé cho cháu sau khi cháu xây sân vận động của họ, nhưng CLB đầu tiên mời cháu đến Đức với sân vận động Lego của cháu là Schalke vào năm 2018", Bryant nói. "Đó là một chuyến đi tuyệt vời. Cháu đã lo lắng sân vận động Lego sẽ bị hỏng, nhưng may mắn thay, nó chỉ rơi một mảnh".

Nổi tiếng thế giới nhờ lắp ráp Lego

Bryant khẳng định rằng cậu không thực sự có một sân yêu thích nào nhưng vẫn giữ một điểm cho công trình gần đây nhất của mình: Sân Signal Iduna Park mang tính biểu tượng của Dortmund. Cậu rất tự hào về công trình trên nền vàng đen nổi tiếng, sự chính xác và thực tế nhất cho đến nay.

Vì thế đã có một sự khác biệt đáng chú ý giữa công trình đầu tiên, tương đối đơn giản của Bryan (Gladbach) và sự chú ý đến từng chi tiết mà cậu đã dành cho Dortmund, hoàn chỉnh với các khán đài góc hình học, khu VIP "kính" và biểu tượng hình tròn của Dortmund được in chìm trên mái nhà. Nên nói thêm, các cấu trúc tròn luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của người lắp Lego: "Ngoài Dortmund, cháu cũng thích xây dựng sân Berlin Olympiastadion [sân nhà của Hertha Berlin] vì nó cong và có đường chạy. Điều đó rất khó xây dựng bằng Lego vì Lego không muốn cong!"

Trong khi mọi sân vận động đều là một thử thách, Berlin đã chứng minh được nhiều điều hơn thế, với 5.669 mảnh ghép để hoàn thành. Bremen và Stuttgart cũng rất khó do mái cong, đèn pha nghiêng và các kiến trúc kì quặc khác. Bryant từng mất khoảng ba tuần để xây dựng một sân vận động Lego, nhưng ngày nay, do sự phức tạp trong các thiết kế của mình, cậu có thể mất tới tám tuần. Cũng có thể mất một khoảng thời gian để tìm nguồn vật liệu - 3.000 cho các mẫu cơ bản ban đầu cho đến gần 6.000 được sử dụng để xây dựng sân của Dortmund.

Thật ngạc nhiên, Bryant không xây dựng sân của mình bằng cách sử dụng bất kì kế hoạch hoặc bản thiết kế nào, thay vào đó, cậu chỉ lắp dựa theo những bức ảnh tìm thấy trên mạng. Dự định của cậu sau khi hoàn thành các sân ở Bundesliga là chuyển sang các sân cấp CLB và đội tuyển khác.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm