NHẬT KÝ EURO ngày 5/7: Bỏ đám cưới con trai để cổ vũ xứ Wales. Sao Bồ Đào Nha bị nghi gian lận tuổi

05/07/2016 10:09 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO...

Giroud mất ngủ trước đại chiến với Đức


Olivier Giroud than thở rằng anh không thể chợp mắt nổi khi EURO 2016 bước vào giai đoạn kịch tính. “Càng ngày càng khó ngủ trước và sau mỗi trận cầu căng thẳng như vậy”, Giroud chia sẻ với báo chí Pháp.

Sau khi hứng chịu những chỉ trích về phong độ, Giroud đã thi đấu thăng hoa trong chiến thắng 5-2 của Pháp trước Iceland vòng tứ kết. Trận cầu này, Giroud ghi tới 2 bàn thắng cho Les Bleus. Đối thủ sắp tới của Giroud và đồng đội sẽ là tuyển Đức. Hai đội sẽ chạm trán trên sân Stade Velodrome ở Marseille vào ngày 8/7 (giờ VN).

Bia miễn phí cho CĐV xứ Wales


Quả là một tuần tuyệt vời cho CĐV xứ Wales. Không chỉ chứng kiến Gareth Bale cùng đồng đội vươn tới vòng bán kết EURO 2016, CĐV xứ Wales còn được uống bia miễn phí từ Budweiser. Hãng bia này đã tuyên bố sẽ cung cấp bia miễn phí cho CĐV xứ Wales tại các địa điểm đặt màn hình lớn để theo dõi trận bán kết của đội nhà. “Chúng tôi muốn ăn mừng những khoảnh khắc tuyệt diệu và đó là lý do tại sao chúng tôi cấp bia tới CĐV xứ Wales để chia vui cùng thành công của họ và thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi cho trận cầu sắp tới”, đại diện của Budweiser cho biết. Tuy nhiên, chỉ những CĐV từ 18 tuổi mới được nhận bia của hãng này.  

Xứ Wales di chuyển fanzone


Nhằm phục vụ tốt hơn cho CĐV trong việc theo dõi trận bán kết với Bồ Đào Nha, nhà chức trách xứ Wales đã quyết định di chuyển fanzone ở Cardiff. Cụ thể, fanzone từ Cooper's Field sẽ được di chuyển tới SVĐ quốc gia với sức chứa 20.000 người. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người hâm mộ.

Crystal Palace vượt Real, Barca tại EURO


Một thống kê vừa đưa ra kết quả khiến giới mộ điệu túc cầu vô cùng bất ngờ. Trong số các cầu thủ còn “trụ” lại ở EURO 2016, đa số thuộc biên chế của CLB ít tên tuổi Crystal Palace. Đội bóng này chỉ xếp sau Bayern Munich trong việc đóng góp các ngôi sao còn lại tại EURO năm nay. Cụ thể, Bayern vẫn còn tới 8 cầu thủ đang có mặt ở EURO 2016 gồm Kingsley Coman (Pháp), Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Thomas Muller (Đức) và Renato Sanches (Bồ Đào Nha).

Trong khi đó, Crystal Palace còn 5 cầu thủ ở EURO 2016 bao gồm Mandanda, Yohan Cabaye (Pháp), Wayne Hennessey, Joe Ledley và Jonathan Williams (Wales).

Bố mẹ Gunter bỏ đám cưới con trai để cổ vũ xứ Wales


Tuần trước, hậu vệ Neil Taylor của xứ Wales than vãn chuyện phải bỏ lỡ buổi biểu diễn của ca sĩ Beyonce vì phải tham dự trận tứ kết cùng xứ Wales. Tuy nhiên, chuyện của Taylor chưa là gì so với người đồng đội Chris Gunter. Với việc xứ Wales vào tới bán kết EURO, Gunter không thể sang Mexico dự đám cưới của em trai như dự định.

Không chỉ có vậy, bố mẹ của Gunter cũng quyết định ở lại Pháp ủng hộ xứ Wales thay vì có mặt trong ngày vui của con trai thứ. “Mẹ tôi khá buồn khi phải đưa ra lựa chọn. Bạn không thể tưởng tượng được vấn đề phức tạp ra sao”, Gunter chia sẻ.

Renato Sanches bị nghi gian lận tuổi


Renato Sanches đã trải qua kỳ EURO 2016 vô cùng ấn tượng trong màu áo Bồ Đào Nha. Nhưng trong bối cảnh Sanches thăng hoa, câu chuyện về tuổi tác thực sự của anh bị xới lên.

Cụ thể vào năm ngoái, đội bóng kình địch của Benfica (đội bóng Sanches thi đấu) là Sporting Lisbon đã đề cập tới vấn đề này. Chủ tịch CLB Sporting Lisbon, Bruno de Carvalho đã yêu cầu bệnh viện Amadora làm rõ ngày sinh thực sự của Renato Sanches. Trong giấy khai sinh của Sanches ghi ngày sinh của anh là 18/8/1997. Nhưng điều đáng nói là nó được đăng ký vào năm…2002.

Theo lý giải của Sanches, sở dĩ gia đình đăng ký khai sinh muộn tới 5 năm là bởi ở thời điểm cầu thủ này mới 5 tháng tuổi, bố mẹ anh đã chia tay. Cha của Sanches đã bỏ sang Pháp và tới 5 năm sau mới trở về để hoàn tất giấy tờ cho con trai mình.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm