Nhà vô địch cuộc thi tra tấn thể lực khủng nhất thế giới tại Việt Nam nhận 2 tỷ đồng

24/08/2018 18:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2018, cuộc đua thể thao đỉnh cao của nỗ lực bền chí và bứt phá giới hạn con người, sẽ quy tụ hơn 1600 VĐV bền bỉ nhất từ 59 quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 12/5/2019.

15h00 chiều 24/8 tại TP.HCM, BTC cuộc thi đã chính thức mở cổng đăng ký cho các VĐV tham dự Ironman 70.3 vô địch châu Á Thái Bình Dương. Mùa giải thứ 5 sẽ được diễn ra tại thành phố Biển Đà Nẵng từ ngày 9 đến 12/5/2019.

Với kinh nghiệm 4 lần tổ chức thành công trước đó, sự kiện năm nay sẽ mang đến cho các VĐV trải nghiệm hoàn hảo giúp họ có thành tích tốt nhất hướng tới Ironman 70.3 thế giới.

Giải đấu dự kiến thu hút hơn 1600 VĐV, trong đó lần đầu tiên chứng kiến kỷ lục VĐV người Việt Nam đăng ký tham gia hơn 600. Đây là con số mơ ước của BTC bởi đây là môn thể thao khắc nghiệt và sau nhiều năm diễn ra, nhiều VĐV Việt Nam đã kiên trì tập luyện để thử thách giới hạn bản thân. Việc rèn luyện sức khỏe hàng ngày giúp cộng đồng có ý thức chăm sóc bản thân.

Ironman 70.3 là cuộc thi khắc nghiệt nhất thế giới. Ảnh: TC
Ironman 70.3 là cuộc thi khắc nghiệt nhất thế giới. Ảnh: TC

Nằm trong kế hoạch 5 năm tổ chức thành công giải đấu, giải năm nay được nâng tầm vóc đáng kể khi BTC đánh giá Đà Nẵng là đường đua tốt nhất châu lục để các VĐV thi đấu. Không chỉ có thể thao, đây còn là cơ hội để người làm du lịch nước nhà quảng bá hình ảnh, đất nước Việt Nam hiền hòa, hiếu khách cho bạn bè thế giới.

Giải đấu được ví như ngày hội thể thao đỉnh cao đến từ thể thao đỉnh cao của các môn thi đấu có yếu tố vượt khó khăn thử thách để thành công 3 môn phối hợp: chạy (21 km), bơi (1,9 km) và đua xe đạp (90 km). Những tên tuổi lớn của môn thể thao này như nhà vô địch 2016, Tim Reed (nội dung nam) hay Radka Kahlefeldt (nữ) cũng đã xác nhận quay lại bảo vệ danh hiệu.

Radka là nhà vô địch mùa giải 2017 xác nhận sẽ đến Việt Nam để bảo vệ danh hiệu năm tới. Ảnh: TC
Radka là nhà vô địch mùa giải 2017 xác nhận sẽ đến Việt Nam để bảo vệ danh hiệu năm tới. Ảnh: TC

Radka nói: “Tôi sẽ quay lại đất nước yêu thích của tôi. Không chỉ thuận tiện di chuyển và là giải đấu tuyệt vời mà ở đó còn cho tôi sự ấm cúng, thân mật. Tôi cũng muốn bạn bè mình hãy đến đất nước này với gia đình của mình để khám phá, tận hưởng những món ăn ngon, những sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây”.

Giám đốc điều hành Ironman châu Á Geoff Meyer cho biết: “Việt Nam đang ngày càng phát triển bộ môn này và chứng kiến sự gia tăng hơn gấp 10 lần số người Việt đăng ký tham gia giải so với mùa đầu tiên năm 2015. Thật tuyệt vời khi giải đấu được tổ chức ở một thành phố Biển xinh đẹp như Đà Nẵng”.

Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2018: Những bứt phá ngoạn mục

Techcombank Ironman 70.3 Vietnam 2018: Những bứt phá ngoạn mục

Techcombank Ironman 70.3 Vietnam đã thành công rực rỡ với những kỷ lục ấn tượng .Dù diễn ra dưới thời tiết nắng nóng có lúc tới gần 37 độ, nhưng khắc nghiệt của thời tiết không ngăn nổi bước chân hơn 1,600 vận động viên băng về đích, hoàn thành xuất sắc chặng đua “Người Sắt”.

Nhà vô địch giải chuyên nghiệp sẽ nhận tiền thưởng 75 ngàn USD. Bên cạnh đó, 50 VĐV xuất sắc sẽ nhận vé dự giải Ironman 70.3 VĐTG vào năm 2019 ở thành phố Nice (Pháp). Song hành cùng giải năm nay, hai cuộc thi Sunrise Sprint Triathlon và IronKids với đường đua có cự ly ngắn sẽ được tổ chức cho vận động viên mới làm quen với bộ môn ba môn phối hợp.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm