Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam ưu đãi cho học viên tham gia Sân chơi nghệ thuật VNOB

13/08/2019 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2019, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) Sân chơi Nghệ thuật VNOB tiếp tục các hoạt động để nâng cao trình độ cũng như khuyến khích người yêu nghệ thuật hàn lâm.

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam giới thiệu hai vở Ballet nổi tiếng 'Bolero' và 'Suite en Blanc'

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam giới thiệu hai vở Ballet nổi tiếng 'Bolero' và 'Suite en Blanc'

Hai tác phẩm ballet nổi tiếng là 'Bolero' và 'Suite en Blanc' sẽ được giới thiệu đến công chúng trong hai đêm 17- 18/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sân chơi nghệ thuật VNOB ra đời năm 2018 với mục đích đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với khán giả trẻ. Nhân dịp tổng kết một năm ngày "ra đời" Sân chơi nghệ thuật VNOB, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã tổ chức chương trình Biểu diễn báo cáo tổng kết Hè 2019 với các tiết mục của 4 lớp Ballet lứa tuổi kid và teen, 3 lớp Đương đại cơ bản, nâng cao và chuyên sâu, nhảy K-pop và lời ca "Mashup" từ lớp Hợp xướng, độc tấu Ghita tác phẩm "Thư gửi Elise"…

Chú thích ảnh
Các học viên của Sân chơi nghệ thuật VNOB biểu diễn trong chương trình tổng kết

Sân chơi nghệ thuật VNOB diễn ra vào khung giờ trưa, tối và cuối tuần để thuận tiện cho các đối tượng tham dự. Với sự dẫn dắt chung của Thạc sĩ, NSƯT Trần Ly Ly, Quyền Giám đốc VNOB, cùng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, giảng dạy như NSƯT, nguyên Phó đoàn trưởng Đoàn múa Trần Bích Hường (Ballet), Top 6 So you think you can dance Nguyễn Thúy Hằng (Múa đương đại), Thạc sĩ Vũ Mạnh Dũng- Cúp vàng quốc tế tại Bình Nhưỡng- Phó đoàn trưởng Đoàn Hát (thanh nhạc), Thạc sĩ Nguyễn Kiều Thẩm (hợp xướng), Trương Hữu Văn- Đoàn trưởng Đoàn Nhạc (Kèn Clarinet); Thạc sĩ Đinh Thu Hương (Piano)… Đặc biệt, cô Nguyễn Thúy Hằng vừa giành Giải Biên đạo xuất sắc World Ballet Art Competition tại Manila, Philippines 2019.

Nhà hát đã tổ chức được 20 lớp với hơn 200 học viên tham gia, trong đó có 5 lớp Ballet, 5 lớp múa đương đại, 2 lớp Dance Sport, 2 lớp thanh nhạc, 1 lớp cho mỗi môn học: nhảy K-pop; Ghita, Kèn, Piano và Hợp xướng. Nhiều học viên đã dành được những giải thưởng xuất sắc trong các cuộc thi trong nước và quốc tế, như bạn Nguyễn Đức Huy giành giải Nhất World Ballet Art Competition- Contemporary Solo tại Manila, Philippines 2019, giải Nhất Star of Canaan Dance International Ballet – Contemporary Solo tại Malaysia 2018; giải Ba Grand Prix International Ballet Competition- Contemporary Solo tại Đài Loan 2018. Bạn Nguyễn Việt Bách giành giải Nhì Star of Canaan Dance International Ballet - Contemporary Solo tại Malaysia 2018…

Chú thích ảnh
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình tổng kết Sân chơi nghệ thuật VNOB

Các học viên tham dự những hoạt động trên đều được trải nghiệm và cùng tham gia một số chương trình biểu diễn với các diễn viên chuyên nghiệp của Nhà hát như vở Ballet Kẹp hạt dẻ - Giấc mơ thần tiên tháng 12-2018, Peter và Chó sói tại Nhà hát Star Galaxy cũng như nhiều sự kiện khác.

Năm 2019, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Sân chơi Nghệ thuật VNOB tiếp tục các hoạt động để nâng cao trình độ cũng như khuyến khích người yêu nghệ thuật hàn lâm, tham gia các khóa học như giảm 5% cho học viên khi nộp cả khóa học 24 buổi, cho 2 học viên cùng đăng ký hoặc học từ môn thứ 2 trở lên; Giảm 10% cho toàn bộ con em nghệ sỹ, nhân viên của Nhà hát, cho nhóm 5 học viên cùng đăng ký; Giảm 15% cho tất cả học viên đăng ký lớp Hợp xướng khóa 2; Giảm 20% cho học viên đã tham gia lớp Hợp xướng khóa 1 tiếp tục học nâng cao; Học viên trên 50 tuổi được ưu đãi thêm 5% cộng vào cùng các ưu đãi trên…

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm