Nhà báo lão thành Huỳnh Văn Nhâm, thân phụ Huỳnh Dũng Nhân, từ trần

17/06/2016 11:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo lão thành Huỳnh Văn Nhâm còn có tên khác là Huỳnh Hùng Lý, Huỳnh Vạn Lý, sinh ngày 6/8/1927 tại xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vừa từ trần lúc 15g50 ngày 16/6/2016,  nhằm ngày Kỷ Tỵ tháng Giáp Ngọ năm Bính Thân, do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.

Nhà báo Huỳnh Văn Nhâm tham gia cách mạng thời tiền khởi nghĩa, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Sinh thời, nhà báo Huỳnh Văn Nhâm từng là Thư ký tòa soạn báo Nhân Dân miền Nam; Vụ trưởng thuộc CP 72 Chính phủ Cách mạng Lâm thời Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; Tổng biên tập báo Sud Vietnam Enlute; Ủy viên ban biên tập báo Nhân Dân, báo Đại Đoàn Kết, Giám đốc sở VHTT đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo...


Nhà báo lão thành Huỳnh Văn Nhâm và nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (đứng)

Linh cữu nhà báo Huỳnh Văn Nhâm quàn tại nhà riêng ở số 1246/5/1 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Lễ viếng từ ngày 17/6, di quan lúc 8g ngày 20/6, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM).

Cả cuộc đời cụ Huỳnh Văn Nhâm gắn với nghề báo và cách mạng. Các thế gồm con, cháu, dâu, rể trong đại gia đình cụ Huỳnh Văn Nhâm có hơn chục người đã và đang theo nghề báo. Trong đó, có nhà báo - chuyên gia phóng sự Huỳnh Dũng Nhân (nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, nguyên TBT Tạp chí Nghề báo) là một trong những người con của cụ Lý theo nghiệp của cha đến tận hôm nay.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm